Huyền Châu làm MC tại triển lãm tranh

Vi Anh

(Dân trí) - Nữ MC xinh đẹp không chỉ đạm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện triển lãm tranh "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" mà còn thể hiện là người yêu thích hội họa.

MC Huyền Châu cho biết, cô có sở thích ngắm tranh và sưu tầm tranh từ nhỏ. "Thú chơi" của Huyền Châu trong những ngày nghỉ là đến các bảo tàng để ngắm tranh cùng bố và chú. Lý giải về điều này, MC thừa nhận cô được thừa hưởng "gen nghệ thuật" từ cha mình - họa sĩ Văn Chiến và người chú Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận - Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Trãi.

Huyền Châu làm MC tại triển lãm tranh - 1

Các nghệ sĩ Việt Nam - Hàn Quốc tại triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Đi xem triển lãm với tôi dường như đã trở thành thói quen giống như mọi người ngồi cà phê hay đi hiệu sách vậy. Sau này lớn lên có điều kiện hơn, mình cũng dành nhiều thời gian tham gia những triển lãm ở nước ngoài như Thái Lan, Hàn Quốc, Pháp, Bồ Đào Nha,… Đến hiện tại, tôi cũng vinh dự được sở hữu bộ sưu tập tranh của các nghệ sĩ. Tôi cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ sống ra sao trong cuộc sống, trong một ngôi nhà không có tranh", MC Huyền Châu chia sẻ.

Huyền Châu làm MC tại triển lãm tranh - 2

Huyền Châu đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại sự kiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có mặt tại buổi triển lãm của họa sĩ Văn Chiến cùng các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc - Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt Hàn" mới đây, ngoài nhiệm vụ làm MC của chương trình, Huyền Châu còn thể hiện là một tín đồ "sùng hội họa".

Chia sẻ về cảm xúc với triển lãm, cũng như với hội họa, Huyền Châu nói: "Các bức tranh kể cho chúng ta rất nhiều câu chuyện về lịch sử, về cuộc sống, về cảm xúc của những người nghệ sĩ qua các thời kỳ. Có những bức tranh vẽ nên mơ ước tuổi trẻ của thế hệ cha, chú. Có những bức tranh cho mình hình dung về một bối cảnh trong quá khứ khó có thể gặp gỡ lại được, có những bức tranh miêu tả đơn thuần là cảm xúc con người.

Cùng một tác giả nhưng các bức vẽ qua mỗi giai đoạn cũng khác nhau: Khi trẻ họ vẽ khác, khi lớn tuổi họ vẽ khác. Cùng một địa điểm nhưng nếu sau nhiều năm quay lại, họ cũng vẽ khác, mà bức nào cũng đều quý và giá trị cả, bởi tuổi xuân chẳng khi nào quay về, khoảnh khắc cũng chỉ có một, và người nghệ sĩ thì là duy nhất. Thứ gì độc bản, đều quý giá".

Huyền Châu làm MC tại triển lãm tranh - 3

Huyền Châu thích và am hiểu về hội họa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Huyền Châu, mỗi lần đến triển lãm, cô như được ùa vào thế giới sắc màu đầy rung cảm của nghệ thuật, những nét vẽ, màu sắc, chất liệu như một bản hòa tấu thăng hoa. Điều đó giúp cô nâng cao hơn về thẩm mỹ, kích thích trí tưởng tượng của cá nhân, trân trọng hơn về con người, từ đó đem thêm nguồn cảm hứng sáng tạo cho công việc và cuộc sống, giúp cô tạm thoát khỏi những xô bồ và tìm được trạng thái cân bằng.

"Einstein có câu nói nổi tiếng: Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức", Huyền Châu dẫn chứng như một cách bày tỏ niềm đam mê của mình với môn nghệ thuật thứ 4 này. Từ khi hiểu về tranh, Huyền Châu may mắn gặp được nhiều họa sĩ, những người chơi tranh "anh tài". Họ đều mang trong mình nền tảng lớn về giáo dục, văn hóa nghệ thuật và lịch sử, và cả kinh tế. Cô được học hỏi nhiều điều và cũng trưởng thành lên nhờ văn hóa đó.

Vậy nên mỗi khi có triển lãm, ngoài thưởng thức tranh, thì việc nán lại giao lưu và kết nối giữa họa sĩ, người yêu nghệ thuật là điều mà Huyền Châu luôn yêu thích và cố gắng thực hiện.

Tham dự nhiều chương trình triển lãm, nhưng có lẽ "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt Hàn" diễn ra tại Hà Nội vừa qua là không gian mang hơi thở "gia đình" đối với Huyền Châu hơn cả. Bởi tại triển lãm này sẽ có quy mô 300 tác phẩm kinh điển của các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó trưng bày bộ sưu tập hơn 200 tác phẩm của gia đình Huyền Châu.

Huyền Châu làm MC tại triển lãm tranh - 4
Huyền Châu làm MC tại triển lãm tranh - 5
Huyền Châu làm MC tại triển lãm tranh - 6

Nữ MC lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tại triển lãm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, bắt đầu từ ngày 15/12/2022, kéo dài đến hết tháng 3/2023. Các tác phẩm của triển lãm không cố định mà liên tục thay đổi. Đây cũng là điểm mới trong triển lãm lần này.

Triển lãm do Trường Đại học Nguyễn Trãi phối hợp tổ chức cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội nhằm hướng tới kỷ niệm 30 năm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và vinh danh những nỗ lực sáng tạo vì cộng đồng, vì sự nghiệp phát triển chung của mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc, dưới sự bảo trợ của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.