1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hơn 211 tỷ đồng mở rộng, nâng cấp bảo tàng Quang Trung

(Dân trí)- Ngày 21/3, UBND tỉnh Bình Định vừa có công văn gửi Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài Chính và các Bộ, ngành liên quan xin hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng bảo tàng Quang Trung.

Năm 2012, trên cơ sở thỏa thuận của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bảo tàng Quang Trung (giai đoạn 2013 – 2017), với tổng mức đầu tư 211 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 126 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương hơn 52 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn xã hội hóa.

Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định) hàng năm đón hàng vạn lượt khách du lịch đến thăm
Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định) hàng năm đón hàng vạn lượt khách du lịch đến thăm

Theo quy hoạch, dự án mở rộng, nâng cấp bảo tàng Quang Trung được xây dựng trên tổng diện tích sử dụng hơn 17 ha, chia làm 4 khu (A, B, C, D). Cụ thể, trên cơ sở hiện trạng đã có thì ở mỗi khu sẽ quy hoạch nâng cấp các hạng mục cho phù hợp.

Xây dựng mới khu vực đền thờ bao gồm: Đền thờ hiện trạng thờ văn thần võ tướng; xây dựng mới đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt và thân sinh; xây dựng mới hậu cung; di dời tịnh xá Ngọc Bình đi nơi khác; triển khai khôi phục Bến Trường Trầu; nâng cấp bổ sung, phục dựng trưng bày hiện vật...

Hiện nay, dự án mở rộng, nâng cấp bảo tàng Quang Trung đang trong quá trình triển khai thực hiện và đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ dự án còn chậm do nguồn vốn bố trí hàng năm rất ít không đáp ứng được nhu cầu. Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tạo điều kiện sớm hoàn thành dự án. UBND tỉnh Bình Định đã có công văn kiến nghị các cấp Bộ, ngành liên quan hỗ trợ kinh phí, để tiếp tục triển khai dự án.

Du khách, người dân đang xem các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Quang Trung
Du khách, người dân đang xem các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Quang Trung

Được biết, bảo tàng Quang Trung xây dựng năm 1977, đi vào hoạt động năm 1980 - là nơi lưu niệm những sự kiện lịch sử trọng đại của thời Tây Sơn, có giá trị về mặt lịch sử văn hóa di tích, tâm linh và còn là điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách đến tham quan du lịch học tập nghiên cứu về phong trào Tây Sơn nhiều nhất hiện nay. Đây là niềm tự hào của người dân Bình Định nói riêng và cả nước nói chung.

Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng cho thấy không gian kiến trúc công trình đơn điệu và chưa xứng tầm với công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. Vì vậy, việc quy hoạch mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung mang ý nghĩa lịch sử to lớn và phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc.

Doãn Công