Hơn 100 tỷ đồng cho một bức tượng cổ Ai Cập

(Dân trí)- Một bức tượng cổ khắc hoạ vị nữ thần Isis của Ai Cập có niên đại hơn 2.500 năm vừa được bán tại nhà đấu giá Christie ở London (Anh) với mức giá kỷ lục – 3,7 triệu bảng (tương đương 124,3 tỷ đồng).

Hơn 100 tỷ đồng cho một bức tượng cổ Ai Cập


Bức tượng cao 73,5 cm khắc hoạ vị nữ thần Isis của Ai Cập vừa được bán với giá 3,7 triệu bảng Anh vào tuần trước.

Đây là kỷ lục mới được xác lập đối với một tác phẩm nghệ thuật đến từ đất nước huyền bí Ai Cập. Bức tượng cổ được chế tác vào khoảng năm 664-525 trước Công nguyên, tính cho tới nay nó đã có niên đại hơn 2.500 năm.

Tượng được đúc từ đá sa thạch đen, từng là một bức tượng thờ được dùng trong các nghi lễ tế thần. Một nhà sưu tầm cổ vật có tên Daniel Katz đã mua bức tượng với giá kỷ lục để bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân của mình. Ban đầu, giá bức tượng được ước đoán giao động ở mức 400.000-600.000 bảng nhưng kỳ tích đã xảy ra và mức giá bán ra gấp hơn 6 lần mức dự đoán ban đầu.

Người hiện sở hữu bức tượng, ông Daniel Katz cũng là một người sưu tầm cổ vật có tiếng tại London, điều đặc biệt là ông chỉ say mê với các tác phẩm điêu khắc. Daniel Katz đã lập ra một phòng triển lãm của riêng mình, trở thành điểm đến yêu thích của những người say mê với các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.

Ông Daniel Katz


Ông Daniel Katz

Phòng triển lãm Daniel Katz tại London


Phòng triển lãm Daniel Katz tại London

Một số tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại phòng triển lãm Daniel Katz:

Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy

 
 
 
 
Pi Uy
Theo Telegraph