Hoa hậu Mỹ cao tuổi nhất vừa qua đời

(Dân trí) - Hoa hậu Mỹ - Miss America 1942 - bà Jo-Carroll Dennison vừa qua đời ở tuổi 97.

Hoa hậu Mỹ cao tuổi nhất vừa qua đời - 1

Hoa hậu Mỹ - Miss America 1942 - bà Jo-Carroll Dennison vừa qua đời ở tuổi 97 (Ảnh: New York Post).

Bà Jo-Carroll Dennison từng là Hoa hậu Mỹ Miss America lớn tuổi nhất trong các Hoa hậu còn đang sống, bà Jo Dennison vừa qua đời ở tuổi 97 vào cuối tháng 10 vừa qua, tại nhà riêng ở bang California, Mỹ. Thông tin vừa được đăng tải trên các tờ tin tức tại Mỹ.

Sinh năm 1923 ở Florence, Arizona, Mỹ, bà Dennison quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu thành phố Tyler (bang Texas, Mỹ) chỉ bởi bà muốn nhận được phần thưởng dành cho các thí sinh tham dự khi ấy: một bộ đồ bơi miễn phí.

Điều không ngờ là bà liên tiếp giành chiến thắng qua các cuộc thi và cứ thế thăng hạng dần để rồi cuối cùng giành chiến thắng cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ - Miss America hồi năm 1942, khi đó, bà đang ở tuổi 18.

Hồi tháng 9 năm nay, tại một sự kiện do ban tổ chức Miss America tiến hành, bà Dennison đã thể hiện sự ủng hộ dành cho cuộc thi khi Miss America vì đã loại bỏ phần thi áo tắm kể từ năm 2018: "Hồi năm 1942, khi tôi tham gia cuộc thi này, cuộc thi khi ấy vẫn chủ yếu hướng vào ngoại hình.

Vậy nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình giành chiến thắng là bởi ngoại hình của mình, mà bởi cách tôi cảm nhận về bản thân mình. Với suy nghĩ như vậy, tôi đã luôn từ chối mặc áo tắm biểu diễn trên sân khấu sau khi giành được vương miện Hoa hậu tại cuộc thi".

Hoa hậu Mỹ cao tuổi nhất vừa qua đời - 2

Sau khi trở thành Hoa hậu, bà Dennison từng thử sức với diễn xuất và đã tham gia đóng một số bộ phim (Ảnh: New York Post).

Hoa hậu Mỹ cao tuổi nhất vừa qua đời - 3

Bà Jo-Carroll Dennison từng là Hoa hậu Mỹ Miss America lớn tuổi nhất trong các Hoa hậu còn đang sống (Ảnh: New York Post).

Sau khi trở thành Hoa hậu, bà Dennison từng thử sức với diễn xuất và đã tham gia đóng một số bộ phim nhưng không thành công và không thể trở thành ngôi sao màn ảnh.

Bà kết hôn với nam diễn viên Phil Silvers hồi năm 1945 nhưng ly hôn sau đó 5 năm. Bà quyết định rút lui khỏi sự nghiệp diễn xuất kể từ năm 1953.

Sau này, bà kết hôn với đạo diễn Russell Stoneham vào năm 1954, hai người ly hôn vào năm 1981. Bà Dennison có hai người con từ cuộc hôn nhân này.