PhotoStory

Hồ sen và cầu ao - nơi ghi dấu chân Bác Hồ

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Mùa hè 66 năm trước, Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Tại địa điểm hồ sen và cầu ao, Bác rửa chân và nói chuyện với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Nơi đây ngày nay được xây dựng thành khu lưu niệm trang nghiêm.

Hồ sen và cầu ao - nơi ghi dấu chân Bác Hồ - 1

Sáng sớm ngày 15/6/1957, Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Trong chuyến thăm này, Bác đến dự hội nghị Mặt trận và nói chuyện với 2.000 cán bộ, đảng viên. Bác cũng đi thăm nhà nghỉ cơ quan Tỉnh ủy và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 812 vừa tập kết từ miền Nam ra (Ảnh tư liệu).

Hồ sen và cầu ao - nơi ghi dấu chân Bác Hồ - 2

Nơi Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh ngày nay được quy hoạch thành khu lưu niệm rộng hơn 10.000m2 giữa trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Di tích có hồ sen, tượng đài, bia lưu niệm, nhà thờ,...

Hồ sen và cầu ao - nơi ghi dấu chân Bác Hồ - 3

Trung tâm của khu lưu niệm có quảng trường và bức tượng Bác Hồ.

Hồ sen và cầu ao - nơi ghi dấu chân Bác Hồ - 4
Hồ sen và cầu ao - nơi ghi dấu chân Bác Hồ - 5

Phía trước tượng đài có hồ sen và cầu ao. Đây là nơi Bác rửa chân và đứng nói chuyện với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong chuyến thăm Hà Tĩnh. Địa điểm này được giữ nguyên cho đến nay.

Hồ sen và cầu ao - nơi ghi dấu chân Bác Hồ - 6

Hồ sen và cầu ao ngày nay được tôn tạo thành cảnh quan đẹp hình bán nguyệt, trang nghiêm.

Hồ sen và cầu ao - nơi ghi dấu chân Bác Hồ - 7

Những ngày tháng 5 này, hoa sen trong hồ bắt đầu bung nở khoe sắc, tỏa ngát hương thơm.

Hồ sen và cầu ao - nơi ghi dấu chân Bác Hồ - 8

"Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên". Đó là lời căn dặn của Bác Hồ với chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh. Lời dạy đó được khắc ghi để động viên các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương vượt khó, vươn lên trong sản xuất.

Hồ sen và cầu ao - nơi ghi dấu chân Bác Hồ - 9
Hồ sen và cầu ao - nơi ghi dấu chân Bác Hồ - 10
Hồ sen và cầu ao - nơi ghi dấu chân Bác Hồ - 11

Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu lưu niệm được xây dựng vào năm 2018. Đây là nơi để người dân và các khách thập phương về thắp hương tưởng niệm Bác trong những ngày lễ lớn.

Hồ sen và cầu ao - nơi ghi dấu chân Bác Hồ - 12

Ông Nguyễn Huy Hoàng - bảo vệ Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh cho biết, dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2023) có nhiều đoàn khách đến dâng hương.

"Tôi phải dậy từ 4h30 để đến đây lau chùi, dọn dẹp trong bàn thờ Bác Hồ và hướng dẫn du khách. Với tôi, đây là nhiệm vụ rất vinh dự, hạnh phúc", ông Hoàng nói.