Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh

(Dân trí) - Sáng ngày 20/9 (tức ngày 22 tháng 8 Âm lịch), Lễ hội Lam Kinh năm 2019, kỷ niệm 601 năm khởi nghĩa Lam Sơn và 586 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi được tổ chức tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh

Lam Kinh là một quần thể di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật đặc biệt quan trọng. Đây cũng chính là vùng đất thiêng “địa linh nhân kiệt”, quê hương của người Anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh xâm lược (1418-1427).

Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh - 1
Hàng vạn người dân, du khách và con cháu dòng họ Lê về với vùng đất Lam Kinh.

Nơi đây, những công trình kiến trúc nghệ thuật hòa quyện giữa thiên nhiên, vừa đậm nét cung đình vừa mang nét dân gian. Lam Kinh còn được mệnh danh là mảnh đất “hội sơn tụ thủy” hiếm có, là nơi an nghỉ nghìn đời của các vua, hoàng hậu triều Lê Sơ.

601 năm trước, mùa Xuân Mậu Tuất - 1418, tại núi rừng Lam Sơn, nay thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Lê Lợi cùng nhiều hào kiệt đã dựng cờ khởi nghĩa, truyền hịch chiêu mộ anh hùng bốn phương, kêu gọi nhân dân đánh đuổi giặc Minh xâm lược.

Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh - 2
Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh - 3
Màn sân khấu hóa “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn” đã tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử hào hùng và những công lao, sự nghiệp to lớn của người Anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các tướng sĩ, nhân dân đã đánh đuổi giặc Minh xâm lược, giành độc lập tự chủ và xây dựng đất nước phát triển hưng thịnh.

Sau gần 10 năm “nếm mật nằm gai”, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc thắng lợi, giành lại độc lập cho nước Đại Việt. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở ra triều đại nhà Hậu Lê huy hoàng trong lịch sử dân tộc.

Nhân kỷ niệm 601 năm khởi nghĩa Lam Sơn và 586 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, những ngày qua, đã có hàng vạn người dân và du khách thập phương cũng như đông đảo con cháu dòng họ Lê từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hướng về Lam Kinh tham quan, vãn cảnh và dâng hương.

Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh - 4
Dâng hương tai Chính điện Lam Kinh.

Lễ hội Lam Kinh năm 2019 được tổ chức vào sáng 20/9 (ngày 22/8 Âm lịch), gồm hai phần chính là phần nghi lễ với các nghi thức truyền thống: Rước kiệu, dâng hương, đọc chúc văn và phần hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn”.

Đặc biệt, màn sân khấu hóa “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn” đã tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử hào hùng và những công lao, sự nghiệp to lớn của người Anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các tướng sĩ, nhân dân đã đánh đuổi giặc Minh xâm lược, giành độc lập tự chủ và xây dựng đất nước phát triển hưng thịnh.

Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh - 5
Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh - 6
Dòng người hướng về mộ Vua Lê Thái Tổ để dâng hương.

Về với Lễ hội Lam Kinh, du khách không chỉ được đắm mình trong không gian văn hóa đa màu sắc và thưởng thức nhiều đặc sản đến từ các vùng quê của Xứ Thanh, đặc biệt là đặc sản của vùng đất Thọ Xuân như bánh gai Tứ Trụ, bánh lá răng bừa, nem chua, nem nướng Thọ Xuân, bưởi Bắc Lương, cam Xuân Thành...

Lễ hội Lam Kinh năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày 19, 20 và 21/9/2019 (Tức ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm Kỷ Hợi) tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân.

Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh - 7
Những con đường đông kín người trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.
Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh - 8
Nhiều người đến bên "cây ổi cười" trong khuôn viên mộ Vua Lê Thái Tổ.
Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh - 9
Những công trình kiến trúc nghệ thuật hòa quyện giữa thiên nhiên, vừa đậm nét cung đình vừa mang nét dân gian.
Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh - 10
Những ngày qua, đã có hàng vạn người đến với Khu di tích Lam Kinh.
Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh - 11
Lam Kinh là một quần thể di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật đặc biệt quan trọng.
Hàng vạn người hướng về vùng đất thiêng Lam Kinh - 12
Lễ hội Lam Kinh năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày 19, 20 và 21/9/2019 (Tức ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm Kỷ Hợi).

Duy Tuyên