Hàng vạn người "đội mưa" trẩy hội Lim ở Bắc Ninh

Quân Đỗ Minh Hoàng

(Dân trí) - Dù trời mưa phùn dai dẳng kéo dài từ sáng sớm ngày 3/2 nhưng rất đông du khách thập phương đã đổ về huyện Tiên Du (Bắc Ninh) để nô nức trẩy hội Lim 2023.

Biển người chen lấn để xem pháo hoa khai mạc hội Lim Quý Mão 2023 (Video: Minh Hoàng).

Sáng ngày 3/2 (tức 13 tháng Giêng năm Quý Mão) là ngày chính hội của hội Lim 2023 với nhiều hoạt động như: Rước Văn từ trung tâm làng Lim ra đình Lim; hát quan họ trên thuyền tại hồ thủy đình; hát quan họ đối đáp tại gốc đa sân đình; hát quan họ trên thuyền tại ao xóm Chinh; biểu diễn tuồng tại sân đình Lim…

Hàng vạn người đội mưa trẩy hội Lim ở Bắc Ninh - 1

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc hơn 10h ngày 3/2, tại đồi Lim (Tiên Du) mặc dù trời mưa phùn khá nặng hạt nhưng rất đông người dân và du khách thập phương đã đổ về đây nghe hát quan họ và tham gia các trò chơi dân gian.

Hàng vạn người đội mưa trẩy hội Lim ở Bắc Ninh - 2

Nhiều du khách tới đây còn vui vẻ giao lưu hát quan họ với các liền anh, liền chị.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Tiên Du (Bắc Ninh) cho biết, việc tổ chức phần lễ theo nghi thức truyền thống, đảm bảo giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương. Ngăn chặn, bài trừ sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa có nội dung xấu. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, chỉ đạo tổ chức các hoạt động của lễ hội với tinh thần vui tươi, đảm bảo tính trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm.

"Chính quyền địa phương sẽ ngăn chặn và giải quyết các trường hợp ăn xin, ăn mày tại khu vực lễ hội. Nghiêm cấm tất cả hình thức hát quan họ ngửa nón nhận tiền. Khuyến khích các điểm hát quan họ dùng nhạc cụ dân tộc. Không hát nhạc mới, hát chèo, hát văn nhảy đồng, các loại nhạc khác không phù hợp. Nghiêm cấm các trò chơi điện tử, xiếc, môtô bay, quảng cáo và các trò chơi khác dùng loa nén, sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn gây ảnh hưởng đến không gian lễ hội. Đồng thời nghiêm cấm các hàng quán, dịch vụ bày bán hàng, kinh doanh trên đồi Lim; nghiêm cấm lợi dụng các trò chơi dân gian để tổ chức cờ bạc trá hình; không tổ chức trò chơi chọi gà", vị lãnh đạo này nhấn mạnh thêm.

Hàng vạn người đội mưa trẩy hội Lim ở Bắc Ninh - 3

Được biết, tính riêng ngày khai hội 2/2, hội Lim đã đón hơn 170.000 lượt du khách tới trẩy hội, cao gấp nhiều lần so với các năm trước đó.

Chia sẻ với phóng viên, bạn Nguyễn Thị Phương ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh) cho biết: "Sau 3 năm phải tạm dừng để phòng chống dịch bệnh Covid-19, năm nay được tham dự hội Lim, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đó là ngày hội vui nhất trong năm và hát quan họ là tiết mục không thể thiếu của người dân địa phương".

Ngoài việc các liền anh liền chị có thêm không gian để thể hiện những làn điệu quan họ truyền thống, du khách cũng thoải mái trong việc theo dõi những màn biểu diễn của những nghệ sĩ thuộc Nhà hát Quan họ Bắc Ninh trình bày. Đặc biệt, tại hội Lim năm nay cũng không còn hình ảnh hát quan họ ngửa nón xin tiền. 

Hàng vạn người đội mưa trẩy hội Lim ở Bắc Ninh - 4

Trước đó, vào lúc 21h ngày 2/2, hàng nghìn người dân tập trung xung quanh hồ Vân Tường, điểm bắn pháo hoa tham dự lễ khai mạc hội Lim. 

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du (Bắc Ninh) cho biết: "Sau 3 năm phải tạm dừng các Lễ hội truyền thống vì đại dịch Covid-19 thì năm nay chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi hội Lim chính thức được mở lại. Những người trong Ban tổ chức như chúng tôi đã phải chuẩn bị từ cách đây 2 tháng với rất nhiều đầu việc được đặt ra. Năm nay với việc khánh thành hồ điều hòa Vân Tường, chính quyền địa phương đã mở rộng quy mô không chỉ gói gọn hội trong đồi Lim mà còn cả khuôn viên của hồ Vân Tường".