Thanh Hóa:

Hàng vạn người đổ về nơi Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy cứ đến mùng 9 tháng giêng âm lịch là mọi người ở khắp các nơi trong cả nước lại đổ về nơi linh thiêng nhất xứ Thanh- đỉnh núi Nưa, mảnh đất bà Triệu dấy binh khởi nghĩa năm xưa để dự khai hội, cầu một năm bình an, may mắn.

Đây là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng quan trọng của người dân Thanh Hóa nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công đức của Bà Triệu đã có công đánh đuổi giặc Ngô. Buổi lễ khai hội được người dân quan niệm là lễ mở cửa trời. Cũng tại nơi này, dân gian lưu truyền là nơi linh thiêng bậc nhất xứ Thanh.

Hàng vạn người dân chen nhau vào đền Nưa- Am Tiên
Hàng vạn người dân chen nhau vào đền Nưa- Am Tiên

Nằm ở độ cao 585m so với mặt nước biển, khu di tích Am Tiên nằm trên đỉnh Ngàn Nưa là nơi hội tụ linh khí linh thiêng giao thoa giữa trời - đất. Nơi đây, vào năm 248, tại đỉnh núi Am Tiên – Ngàn Nưa hùng vĩ, Bà Triệu Thị Trinh đã cùng hàng ngàn tráng sĩ mài gươm luyện võ, dấy binh khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của giặc Ngô phương Bắc, giữ gìn bờ cõi non sông, lập nên những chiến công hiển hách, viết nên những trang sử vàng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Sau nhiều lần khai quật, xác định các di chỉ còn lại và tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học, và để tưởng nhớ công lao của Bà Triệu, tháng 3/2009, Bộ VHTT&DL đã công nhận địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu gồm Núi Nưa, Đền Nưa – Am Tiên là di tích lịch sử danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia. Tháng 8/2011, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

Du khách thắp hương tưởng nhớ đến Bà Triệu trên cổng trời
Du khách thắp hương tưởng nhớ đến Bà Triệu trên cổng trời

Lễ khai hội được bắt đầu từ sáng sớm với màn rước cỗ dâng lễ vật chính bằng kiệu bát cống với những sản vật là hoa quả và bánh dầy - một đặc sản của địa phương được làm bằng gạo nếp cái hoa vàng… để làm lễ tế thiên địa, thần linh, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi... 

Du khách thăm lại giếng tiên, giếng nước trên đỉnh núi Nưa không bao giờ cạn nước
Du khách thăm lại giếng tiên, giếng nước trên đỉnh núi Nưa không bao giờ cạn nước

Sau phần lễ, du khách còn được thưởng thức nhiều các hoạt động giao lưu thể thao, cờ tướng, chọi gà, các trích đoạn tuồng diễn tả Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa.

Trong ngày khai hội, hàng vạn du khách ở khắp mọi nơi trong nước đã đến đây để dâng hương tưởng nhớ đến Bà, cầu mong cho một năm mới bình an và may mắn.

Những nghi lễ trong ngày khai hội
Những nghi lễ trong ngày khai hội
Những nghi lễ trong ngày khai hội

Nguyễn Thùy