Hàng nghìn người đội mưa tham dự lễ cầu ngư

(Dân trí) - Hàng năm cứ vào những ngày cuối tháng 2 âm lịch, người dân vùng biển Hậu Lộc lại nô nức tham gia lễ hội cầu ngư với mong muốn năm mới mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng…

Lễ hội diễn ra từ ngày 22 - 24/2 Âm lịch, tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù thời tiết mưa nhưng hàng nghìn người dân đã tập trung đến sân của nhà văn hóa xã từ sáng sớm. Nhiều gia đình đã sắm sửa đồ lễ để dâng lên các vị thần của biển cả, mong được sự che chở cho gia đình may mắn, an lành trong năm.

Nghi thức rước kiểu rồng vào sân ủy ban xã.
Nghi thức rước kiểu rồng vào sân ủy ban xã.

Lễ hội cầu an của người dân Ngư Lộc cũng như những ngư dân từ nhiều vùng khác nhau đã đổ về đây cầu may mắn, cầu mong sao cho những chuyến ra khơi được bình an, trời yên biển lặng, mùa màng tốt tươi, cuộc sống được ấm no tràn đầy hạnh phúc, con cái được mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi.

Lễ hội với hai phần chính là phần lễ và phần hội. Trong phần lễ được tổ chức trang trọng với nghi thức rước thuyền Long Châu từ thôn Bắc Thọ xuống sân vận động xã để cho bà con tế lễ, cầu cho con cháu trong dòng họ được bình an, mỗi chuyến tàu ra khơi được đầy ắp cá tôm…

Các cụ cao niên trong làng làm lễ.
Các cụ cao niên trong làng làm lễ.

Mặc dù trời mưa nhưng hàng ngìn người dân đã tới tham dự buổi lễ cầu ngư.
Mặc dù trời mưa nhưng hàng ngìn người dân đã tới tham dự buổi lễ cầu ngư.

Phần hội được tổ chức khá sôi nổi với những trò chơi dân gian như: thi câu mực, kéo co, đánh cờ, bơi thuyền, hát dao duyên… tạo cho người dân địa phương và du khách thập phương một không khí vui chơi giải trí thật thoải mái.

Khi kết thúc lễ hội, ban tổ chức sẽ chọn những thanh niên khỏe mạnh khiêng thuyền Long Châu ra biển để gửi về biển cả, với mong muốn các thần linh chứng giám cho tấm lòng của các ngư dân, phù hộ cho họ trong những chuyến vươn khơi được an toàn trở về, thuyền đầy cá tươi.

Dương Tuấn