Hà Tĩnh: Khai hội chùa Hương Tích

(Dân trí) - Sáng 5/2 (tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch), sở VHTT&DL Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Can Lộc tổ chức “lễ khai hội chùa Hương Tích – mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2014”.

Như đã thành thông lệ hàng năm cứ vào dịp mùng 6 tháng Giêng âm lịch, dưới chân núi Hồng nơi “Hoan châu đệ nhất danh lam” lại mở hội xuân chùa Hương. Đây là hoạt động góp phần đáp ứng như cầu du lịch, văn hóa tâm linh của nhân dân khắp mọi miền đất nước. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thường niên nhằm duy trì giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, quê hương.

Đánh trống khai hội chùa Hương - mở đầu cho năm du lịch Hà Tĩnh 2014

Đánh trống khai hội chùa Hương - mở đầu cho năm du lịch Hà Tĩnh 2014
Đánh trống khai hội chùa Hương - mở đầu cho năm du lịch Hà Tĩnh 2014

Chùa Hương tích được xây dựng trên núi Hồng Lĩnh – một trong 7 ngọn núi hùng vĩ và đẹp nhất của 99 đỉnh non Hồng. Chùa nổi tiếng không chỉ ở các điển tích, sự linh thiêng của cõi Phật, những câu chuyện huyền thoại, truyền thuyết… mà còn là một quần thể du lịch, hành hương kỳ thú luôn thu hút khách thập phương, đạo hữu gần xa.

Ngay từ đầu Xuân Giáp Ngọ 2014, đã có hàng vạn du khách thập phương về chùa hương hành lễ, dâng hương và vãn cảnh. Cùng với việc tổ chức sắp xếp các hoạt động hệ thống cáp treo đã tạo thuận lợi cho du khách lên chùa cầu lộc, cầu tài trong năm mới.

Đông đảo tăng ni phật tử khắp mọi miền đất nước đã đến dự khai hội chùa Hương 2014
Đông đảo tăng ni phật tử khắp mọi miền đất nước đã đến dự khai hội chùa Hương 2014

Theo thống kê của BQL khu di tích Chùa Hương cho biết đã có gần 55.000 lượt du khách đến đây kể từ đầu năm Tết Nguyên Đán đến nay. Đặc biệt trong sáng mùng 5 (âm lịch) lượng du khách lên đến 15.000 lượt/ngày. Riêng trong sáng khai lễ đã có 10.000 lượt vé được bán cho du khách vào tham quan và dâng hương.

Đấu vật...
Đấu vật...
.. chọi gà...
.. chọi gà...
...kéo co, thu hút được tham gia cỗ vũ của đông đảo nhân dân địa phương và du khách.

...kéo co, thu hút được tham gia cỗ vũ của đông đảo nhân dân địa phương và du khách.
...kéo co, thu hút được tham gia cỗ vũ của đông đảo nhân dân địa phương và du khách.

Năm nay Lễ hội chùa Hương Tích tổ chức quy mô cấp tỉnh, với không gian lễ hội sẽ diễn ra trên nhiều khu vực tại huyện Can Lộc bắt đầu từ Hạ Vàng qua xã Thiên Lộc đến đập nhà Đường, khu vực chùa, nền Trang Vương... 

Lễ hội chùa hương được kéo dài đến tháng 3 với nhiều nghi lễ, hoạt động văn hóa,văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc đậm chất truyền thống như: Lễ dâng hương, lễ khai hội; hội thi vật nam; kéo co nữ; chơi chọi gà….  hứa hẹn sẽ thu hút du khách và tạo không khí lễ hội thêm sôi động.

Phượng Vũ