Hà Nội: 31 điểm bắn pháo hoa cùng nhiều chương trình mừng xuân Bính Thân

(Dân trí) - Thông tin từ Sở VH & TT Hà Nội cho biết, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Xuân Bính Thân và sẽ có 31 điểm bắn pháo hoa tầm thấp - tầm cao trong đêm giao thừa xuân Bính Thân.

Theo đó, vào 20h ngày 21/1 diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XII của Đảng diễn ra tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ trước cửa UBND quận Hà Đông và vườn hoa thị xã Sơn Tây. Ngoài ra, tại 30 quận, huyện, thị xã cũng diễn ra hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô vào ngày 20h tại 21 và 22/1.

Bên cạnh đó, từ tháng 12/2015 đến khi kết thúc Đại hội Đảng sẽ tổ chức chiếu phim phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô tại 30 quận, huyện, thị xã.

Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ để chào mừng ĐH Đảng lần thứ XII và mừng xuân Bính Thân trên khắp địa bản thành phố. Ảnh: TL.
Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ để chào mừng ĐH Đảng lần thứ XII và mừng xuân Bính Thân trên khắp địa bản thành phố. Ảnh: TL.

Đại nhạc hội “Niềm tin son sắt” diễn ra vào tối 28/1 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt, quy mô cấp quốc gia, được dàn dựng hoành tráng chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chương trình huy động khoảng 1000 nghệ sĩ ca múa nhạc và các đơn vị nghệ thuật tham gia.

Bằng những hình tượng nghệ thuật tiêu biểu, chương trình nghệ thuật “Niềm tin son sắt” sẽ tạo được sức hấp dẫn bởi hình thức bố cục và diễn đạt mới, phong cách dàn dựng và hòa âm phối khí mới, cùng với sự lựa chọn các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu về Đảng, Bác Hồ, những sáng tác mới được thể hiện qua những bản hùng ca, những giai điệu hào hùng, lạc quan, trong sáng… Ngoài ra, Sở sẽ tổ chức triển lãm ảnh tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 22/1 đến 30/1.

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH &TT Hà Nội cũng cho biết thêm, trong đêm giao thừa đón Tết Bính Thân (0h - 0h15 ngày 8/2/2016) sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm tại 30 quận, huyện, thị xã. Riêng địa điểm tại Hồ Hoàn Kiếm được bố trí 2 trận địa bắn pháo hoa (trước Bưu điện TP và trước trụ sở Báo Hà Nội Mới).

Trong đêm giao thừa Tết Bính Thân sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Ảnh: TL.
Trong đêm giao thừa Tết Bính Thân sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Ảnh: TL.

Những điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: hồ Hoàn Kiếm; Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); hồ Văn Quán (quận Hà Đông); sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã còn lại của Thành phố.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết, trong số 31 điểm bắn pháo hoa đón Tết Bính Thân, sẽ không có điểm bắn tại khu vực cầu Nhật Tân bởi nhiều điều kiện khách quan chưa cho phép. Tuy nhiên, ông Tô Văn Động khẳng định, chủ trương của Sở là trong tương lai vẫn muốn biến cầu Nhật Tân làm địa điểm bắn pháo hoa thường xuyên để phục vụ người dân và du khách.

Hà Tùng Long