Dương Ngọc Thái: “Bầu sô bỏ rơi nghệ sĩ trên đất khách thật ác độc”

(Dân trí) - Nam ca sĩ chuyên hát dòng nhạc quê hương, trữ tình bày tỏ sự đau lòng trước sự việc Việt Hương và nhiều nghệ sĩ bị bầu show “bỏ rơi” tại Nhật. Anh cũng chia sẻ nỗi đắng cay, rơi nước mắt mà mình từng phải trải qua khi theo đuổi “nghiệp cầm ca”…

“Gọi đò ơi! Ai giúp đưa tôi kịp sang đò/ Bên kia sông buồn, người ta đang tưng bừng đón dâu/ Gọi đò ơi! Cớ sao không có ai đưa đò, Để con đò buồn hiu quạnh bến quê, Chẳng còn ai nhớ mong mình về”, chỉ cần lời ca khúc Gọi đò của nhạc sĩ Hồng Xương Long ngân lên là khán giả nhớ đến chất giọng dân gian, trữ tình, nhiều cảm xúc của ca sĩ Dương Ngọc Thái.

Để được cái danh “Nam ca sĩ gọi đò”, được khán giả nhớ đến những ca khúc gắn với tên tuổi như Gọi đò, Dì ghẻ con chồng, Éo le cuộc tình, Thương con cá rô đồng…, 4 liveshow Một thoáng quê hương được đầu tư công phu tại TPHCM và khá nhiều album riêng; phải nói rằng đối với anh niềm đam mê ca hát thôi chưa đủ, đó còn là nhờ lao động miệt mài, đổ mồ hôi sôi nước mắt trong 10 năm theo đuổi “nghiệp cầm ca”…

Ca sĩ chuyên dòng nhạc quê hương Dương Ngọc Thái

Ca sĩ chuyên dòng nhạc quê hương Dương Ngọc Thái

“Đợi cả đêm chỉ được hát lót…nửa bài”

Ca sĩ Dương Ngọc Thái tâm sự, bắt đầu đi hát từ năm 2001 nhưng phải đến năm 2008 sau khi ca khúc Gọi đò ra mắt, tên tuổi anh mới được khán giả biết đến. 7 năm trời Dương Ngọc Thái đi hát rất vất vả. Show diễn thì ít mà cát- sê đối với ca sĩ chưa tên tuổi như anh thì bèo bọt. “Tôi kiếm được cái xe làm phương tiện đi hát nhưng tiền biểu diễn không đủ đổ xăng. Ba mẹ thấy vậy thương quá, bắt nghỉ hát ở nhà kinh doanh cùng gia đình nhưng tôi không chịu vì niềm đam mê ca hát quá lớn”, Dương Ngọc Thái chia sẻ.

Nhớ lại quãng thời gian 7 năm đi hát, anh nói có quá nhiều kỷ niệm đau thương mỗi khi nhắc đến mà rơi nước mắt. Thời gian đầu, anh chỉ được mời hát lót tại các tụ điểm. Có mặt từ 6-7 giờ tối, đợi đến 11-12h đêm, khi “ngôi sao” chưa đến kịp thì bầu show đẩy anh ra sân khấu hát lấp chỗ trống. Nếu hôm nào, “ngôi sao” đến đúng giờ thì anh lại lủi thủi ra về sau một đêm dài chờ đợi và cát- sê mỗi tối, dù hát hay không hát là 50 ngàn đồng.

Dương Ngọc Thái nhiều lần rơi nước mắt vì nghiệp ca hát

Dương Ngọc Thái nhiều lần rơi nước mắt vì nghiệp ca hát

“Có lần, tôi đợi mấy tiếng đồng hồ, đến lúc ra sân khấu hát lót, mới hát được nửa bài thì ca sĩ “ngôi sao” đến và bầu show yêu cầu tôi xuống. Tuy nhiên vì hát mới được nửa bài nên tôi xin khán giả hát tiếp. Tôi nói: Dương Ngọc Thái đến từ rất sớm, rất muốn được hát phục vụ khán giả, giờ mới hát được nửa bài, nếu khán giả đồng ý thì để Thái hát tiếp. Khán giả vỗ tay nên tôi hát tiếp và xin hát thêm bài nữa. “Ngôi sao” thấy vậy thì tức tối bỏ không hát nữa, kết quả lần đó tôi bị bầu show mắng nhiếc kinh khủng”, anh kể lại.

Là ca sĩ không nổi tiếng, anh quen với việc khi MC giới thiệu tên mình, không ai vỗ tay nhưng anh rất hạnh phúc khi những lần mình hát xong, khán giả lại yêu cầu hát tiếp, không cho vào.

Dương Ngọc Thái chia sẻ, trong khi bạn bè anh như Vân Quang Long, Hàn Thái Tú, Châu Gia Kiệt… đi đến đâu là bà con biết tới, ríu rít hỏi han, còn anh thì không ai biết đến nên rất tủi thân. Anh bảo, chính những năm tháng đi hát cơ cực như thế là động lực để anh không chùn bước, cố gắng tìm kiếm cơ hội để được khán giả biết đến.

Mở nhà hàng lấy tiền nuôi nghề hát

Để có nguồn tài chính vững vàng theo đuổi nghiệp hát, ca sĩ Dương Ngọc Thái quyết định mở một nhà hàng ăn uống để có “vốn” nuôi nghề hát. Anh cho biết, lời lãi từ nhà hàng đều bị anh “nướng sạch” vào những chi phí khi đi hát.

 

Dương Ngọc Thái nhiều lần rơi nước mắt vì nghiệp ca hát

Dương Ngọc Thái nhiều lần rơi nước mắt vì nghiệp ca hát

Dương Ngọc Thái và Phương Mỹ Chi lấy nước mắt khán giả khi thể hiện ca khúc "Thương con cá rô đồng" trong liveshow Một thoáng quê hương 4

Dù khó khăn nhưng lúc nào chàng cựu sinh viên trường Cao đẳng văn hóa Nghệ Thuật TP HCM cũng kiên trì. Anh tin tưởng dòng nhạc quê hương mình theo đuổi dù được biết đến chậm nhưng chắc, sẽ ăn sâu trong lòng khán giả.

Và trời không phụ lòng người, tên tuổi của Dương Ngọc Thái bắt đầu được biết đến nhiều nhất khi ra mắt DVD Dì ghẻ con chồng. Hình ảnh thầy giáo làng hiền lành, đẹp trai với tiếng hát mượt mà, buồn man mác trong ca khúc Gọi đò đã chiếm thiện cảm của khán giả. Sau album này, Dương Ngọc Thái tiếp tục được khán giả yêu thích với loạt ca khúc Dì ghẻ con chồng, Éo le cuộc tình…

Ngay sau đó, anh quyết định thực hiện một liveshow kỷ niệm 7 năm ca hát của mình với chủ đề Một thoáng quê hương vào năm 2008. Liveshow thành công ngoài mong đợi, đĩa ghi hình cũng bán chạy và Dương Ngọc Thái được mời đi diễn tại hải ngoại thường xuyên. Năm 2009, Dương Ngọc Thái lại tiếp tục làm live show Một thoáng quê hương 2 và cho đến thời điểm này anh đã tổ chức thành công  liveshow4. Anh tiết lộ, đến tháng 10/2015 sẽ tổ chức liveshow Một thoáng quê hương 5 tại Sài Gòn.

Mục tiêu của Dương Ngọc Thái ngoài việc quảng bá đĩa của liveshow Một thoáng quê hương 4, chuẩn bị cho liveshow mang thương hiệu của mình lần thứ 5 còn là việc thử nghiệm dòng nhạc sôi động để có thể hát ở những chương trình như quán bar, vũ trường…

Nam ca sĩ hạnh phúc bên vợ con

Nam ca sĩ hạnh phúc bên vợ con

Nam ca sĩ thổ lộ, anh đang ở giai đoạn sung sức và hạnh phúc nhất kể cả trong công việc ca hát và gia đình. Mấy năm nay, anh đi diễn nhiều, cát- sê cũng thoải mái, cộng với công việc kinh doanh nhà hàng ổn định nên cuộc sống khá dễ thở. Điều quan trọng là anh đang có một mái ấm hạnh phúc bên người vợ trẻ và cô con gái gần một tuổi tại Canada. Vì công việc nên Dương Ngọc Thái thường xuyên đi về giữa Canada - Việt Nam và Mỹ.

“Đau lòng khi nghệ sĩ bị đối xử tệ nơi đất khách”

Nhắc đến sự việc gây ồn ào dư luận gần đây, nghệ sĩ Việt Hương nhiều nghệ sĩ khác bị đối xử tệ bạc, bị bỏ rơi khi lưu diễn tại Nhật, Dương Ngọc Thái nói anh cảm thấy đau lòng. “Tôi cảm thấy đau lòng cho các nghệ sĩ , chỉ biết tin tưởng vào bầu show mà lại bị bỏ rơi, bị đối xử thiếu tình người. Bầu show bỏ rơi nghệ sĩ trên đất khách thật ác độc”, Dương Ngọc Thái chia sẻ.

Khi được hỏi, trong suốt quãng thời gian đi hát đã bao giờ anh bị bầu show đối xử tệ nơi đất khách? Dương Ngọc Thái cho biết, anh chưa rơi vào trường hợp như nghệ sĩ Việt Hương và nhiều nghệ sĩ khác khi lưu diễn tại hải ngoại. Thường những bầu show mời anh là những người quen, đã làm việc một thời gian lâu dài, đủ tin tưởng. Nếu nói về kỷ niệm đi diễn ở hải ngoại thì anh có nhiều kỷ niệm vui như được khán giả tặng quà, mời về nhà ăn cơm…

Tuy nhiên, ca sĩ Dương Ngọc Thái cũng chia sẻ, anh biết nhiều về trường hợp các nghệ sĩ bị bầu show lừa gạt, bớt xén cát- sê và đối xử tệ. Riêng anh, ngày mới đi hát, cát -sê bầu show cũng bớt xén, muốn đưa bao nhiêu thì đưa…

Nguyễn Hằng