Dư luận “nổi sóng” vì Thanh Lam

(Dân trí)- Bài phỏng vấn “Thanh Lam: Mr. Đàm, Hà Hồ sẽ “dạy” bằng gì?” đã khiến dư luận "nổi sóng" trên khắp các diễn đàn mạng. Trên báo Dân trí, bài phỏng vấn thu hút 220 comment từ độc giả với nhiều ý kiến trái chiều.

Trong bài phỏng vấn, Thanh Lam chia sẻ ý kiến của chị về những chương trình truyền hình thực tế đang bùng nổ trên sóng truyền hình gần đây, trong đó có nhắc đến cuộc thi Giọng hát Việt (The Voice) hiện đang được truyền thông và công chúng quan tâm. Theo Thanh Lam, những chương trình truyền hình thực tế đang mang nặng màu sắc giải trí và thương mại. Đơn cử như Giọng hát Việt, Thanh Lam cho biết “Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà dùng công nghệ rất nhiều. Nói gì thì nói khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được. Các bạn ấy không có tiền, không có cuộc sống để làm những thứ to tát thì phải dạy họ bằng thực lực.

Tôi nghĩ rằng đào bới khả năng của các bạn trẻ thì phải bằng những giá trị đích thực. Khi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì?”.

Ý kiến này của ca sỹ Thanh Lam đã khiến dư luận dậy sóng trên khắp các diễn đàn và trang mạng xã hội. Ngay sau khi bài viết được đăng tải trên trang Văn hóa của Dân trí, bài phỏng vấn đã thu hút 220 comment (ý kiến bình luận) từ phía độc giả với nhiều ý kiến trái chiều, có cả sự ủng hộ và không ủng hộ với quan điểm của Thanh Lam.

Độc giả Huongthao (email co_thom94@yahoo.com) viết “Ủng hộ các nghĩ của chị Thanh Lam, nền âm nhạc VN đang thiếu rất nhiều những nghệ sĩ đích thực, sẵn sàng cống hiến cho nghệ thuật... Không ai qua một đêm có thể thành ngôi sao như ngững chương trình thực tế đang hướng đến. Một nghệ sĩ thực thụ không chỉ phải có kĩ năng, vốn kiến thức âm nhạc dồi dào mà còn phải có tâm huyết, phải có quá trình khổ luyện lâu năm mới có thể thành tài”.
 
Đồng quan điểm với Huongthao, độc giả ký tên Vinh (email

Đồng quan điểm với Huongthao, độc giả ký tên Vinh (email letrungthanh13@gmail.com) chia sẻ “Cảm ơn chị Thanh Lam rất nhiều. Chị dám nói lên một điều mà từ lâu không ai dám nói ra. Người ta hay nói, sự thật mất lòng. Nhưng theo em, lời nói của chị sẽ thấm nhuần cho giới trẻ hôm nay, dạy cho các ca sỹ trẻ bây giờ phải biết hướng tới giá trị đích thực, không thể “dạy” họ bằng công nghệ lăng-xê được. Em ủng hộ chị Thanh Lam”.

Nhiều độc giả để bày tỏ sự đồng tình với ca sỹ Thanh Lam chỉ comment ngắn gọn “Cảm ơn Thanh Lam” (như Dona, email nam@vbco.vn).

Cho rằng, công nghệ lăng-xê đang biến sân khấu âm nhạc hiện tại thành âm nhạc giải trí, “xem nhiều hơn nghe”, nhiều độc giả đồng ý với ca sỹ Thanh Lam, hãy hướng những người trẻ, những ca sỹ trẻ vào giá trị đích thực của nghệ thuật để nỗ lực, cố gắng.

Độc giả Vũ Thanh Nam (email deptrai9@yahoo.com.vn) chia sẻ “Ca sỹ Thanh Lam nói quá chuẩn. Tôi cũng tự hỏi, Hồ Ngọc Hà sẽ dạy gì cho thí sinh vì bản thân cô ấy hát trên sân khấu mọi người đều không biết cô hát gì, giọng yếu, phát âm không rõ lời… Đàm Vĩnh Hưng hét chứ không phải là hát”.

Độc giả Nguyễn Yên (email nguyenyen99@gmail.com) bày tỏ “Cảm ơn Thanh Lam. Chị là một trong số ít người nói lên sự thật. Tôi cũng hiểu như chị, song không trình bày một cách gãy gọn được như vậy. Tôi thấy thị hiếu âm nhạc của ta bây giờ có vấn đề. Tôi cảm phục những người bỏ tiền triệu để đi xem những chương trình màu mè, chủ yếu là nổ. Chị là người hiểu biết, chị cần phải có tiếng nói như thế”.

Độc giả Hùng Anh (email hunganh_kute_90@yahoo.com) cho rằng “Tôi đồng ý với quan điểm của chị Thanh Lam về những chia sẻ trên, quả thật văn hóa Việt Nam đang rất báo động, nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm tinh thần đã chạy theo kinh tế, chạy theo lợi nhuận để rồi quên đi chất lượng đích thực của mình. Nghe tên, nội dung của những bài hát nhạc trẻ hiện nay không thể chấp nhận nổi, vì thế tôi cũng không hay nghe nhạc trẻ hiện nay. Nếu các bạn dám mua những chương trình này về, dám tổ chức như thế hãy nghĩ ra hướng có thể thay đổi được thị hiếu âm nhạc theo hướng bản sắc dân tộc”

Bên cạnh những ý kiến đồng thuận với Thanh Lam, cũng có những độc giả đưa ra sự phản đối gay gắt. Độc giả VanThanh (email thdifânlng@gmail.com) chia sẻ “Đọc những nhận xét của Thanh Lam mà buồn vì những nhận xét mang một tí gì đó của sự trịch thượng mà lẽ ra một người làm văn hoá không nên có. Xét cho cùng là trong bất kỳ mọi vấn đề của xã hội, quan trọng nhất là hiệu ứng của nó chứ không phải là tư duy hàn lâm. Cái anh làm được và thể hiện ra bằng sản phẩm bao giờ cũng tốt hơn là cái khoác lác được che đậy bằng những lời lẽ hoa hòe dựa trên những giáo điều khô cằn. Việc Thanh Lam phát biểu "Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà dùng công nghệ rất nhiều. Nói gì thì nói khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được." thật sự là một khó tưởng tượng khi không lý giải rõ. Việc ứng dụng công nghệ biểu diễn là một bước tiến của loài người vì đó là sự vận dụng văn minh của nhân loại phục vụ nhu cầu tinh thần của con người”.
 
Đồng quan điểm với Huongthao, độc giả ký tên Vinh (email

Nhiều độc giả cho rằng, Thanh Lam không nên chê Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng “lộ liễu” như thế, bởi đằng sau Hà Hồ và Mr. Đàm còn cả một ê-kíp hỗ trợ, Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng không “đơn thương độc mã” làm huấn luyện viên của 14 thí sinh đội mình. Đơn cử, đằng sau Đàm Vĩnh Hưng còn có ca sỹ Cẩm Vân, Elvis Phương hỗ trợ.

Độc giả ký tên Đức (email duha240102@yah00.com) cho rằng “Trong thời kỳ âm nhạc không có nhiều nét mới mẻ thì những gì Mr. Đàm, Hà Hồ đem lại cho khán giả là rất đáng khen. Nó làm cho thị trường âm nhạc Việt bớt hiu quạnh và được nhiều người chờ đón. Những Diva như Thanh Lam ở bất kỳ cuộc thi nào cũng luôn đem tiêu chí đào tạo cơ bản, có gốc... nhưng những năm gần đây đâu thấy có hoạt động âm nhạc gì to lớn đóng góp vào thị trường âm nhạc Việt Nam. Không phủ nhận con đường âm nhạc của Thanh Lam là điều mong ước của biết bao bạn trẻ đam mê ca nhạc nhưng thiết nghĩ ca nhạc là để đem lại sự thoải mái cho người nghe, để giải trí, để làm cuộc sống luôn tươi đẹp thì Mr Đàm cũng như Hà Hồ đóng góp nhiều hơn so với những đóng góp của Thanh Lam trong thời gian này”.

Theo độc giả Hồ Quang Lập (email hoquanglap76@yahoo.com) và một số độc giả đồng quan điểm lại bày tỏ “Tôi thấy cho dù mình hát có hay đi chăng nữa cũng không nên lên mặt báo chê người khác như vậy, tiếp tục có những phát biểu như vậy sẽ làm cho Thanh Lam mất điểm trong lòng công chúng”.

Nhiều ý kiến khác bênh vực Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà với những gì họ đã đóng góp cho nhạc trẻ hiện đại.

Độc giả Huy Nguyễn (email anhuy211@gmail.com) cho rằng “Thanh Lam hơi chủ quan, phê phán Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà như vậy là không đúng, phiến diện, có thể họ không dạy hát , nhưng họ dạy cho thí sinh biết cách biểu diễn thu hút trên sân khấu, kinh nghiệm về thời trang, về sự xuất hiện, nhiều thứ để dạy lắm... Thanh Lam đừng chủ quan!”.

 
Hào Hoa