Liên hoan nghệ thuật hữu nghị Mùa xuân Bình Nhưỡng:

Đoàn Việt Nam đạt nhiều giải thưởng xuất sắc

(Dân trí) - Đoàn nghệ thuật Việt Nam vừa tham dự Liên hoan nghệ thuật hữu nghị Mùa Xuân Bình Nhưỡng đã đoạt giải cao ở cả 2 loại hình: ca múa nhạc tổng hợp và xiếc đã giành được 05 giải thưởng, gồm 1 giải Vàng và 4 giải Bạc.

Tối 17/4 tại Nhà hát Lớn Đông Bình Nhưỡng, Liên hoan nghệ thuật hữu nghị Mùa xuân tháng Tư Bình Nhưỡng lần thứ 30 đã chính thức khép lại sau một tuần diễn ra sôi nổi tại sân khấu của 5 Nhà hát ở Thủ đô nước CHDCND Triều Tiên.

Đoàn Việt Nam chụp ảnh kỉ niệm cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên.
Đoàn Việt Nam chụp ảnh kỉ niệm cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên.

Liên hoan nghệ thuật hữu nghị Mùa xuân Bình Nhưỡng là một trong những liên hoan nghệ thuật quốc tế có quy mô lớn được tổ chức hết sức chuyên nghiệp trong khu vực. Với tinh thần độc lập, hoà bình, hữu nghị, Liên hoan lần này quy tụ 36 đoàn từ 17 nước trên thế giới với hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn các loại hình nghệ thuật đa dạng từ opera, ballet, nhạc giao hưởng thính phòng đến múa dân gian, nhạc dân tộc, ca múa nhạc nhẹ, xiếc.

Các nước tham gia bao gồm: Nga, Italy, Pháp, Pêr-u, Síp, Bêlarus, Tây Ban Nha, Cuba, Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản, Mông Cổ, kiều bào Triều Tiên ở Trung Quốc, ở Mỹ, ở Hàn Quốc...

Đoàn nghệ thuật Việt Nam do bà Nguyễn Phương Hoà, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn tham dự Liên hoan ở cả 2 loại hình: ca múa nhạc tổng hợp và xiếc đã xuất sắc giành được 05 giải thưởng, gồm 1 giải Vàng và 4 giải Bạc.

Bà Nguyễn Phương Hoà, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và NSND Phạm Anh Phương, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch chúc mừng các nghệ sỹ vừa đoạt giải thưởng.
Bà Nguyễn Phương Hoà, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và NSND Phạm Anh Phương, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch chúc mừng các nghệ sỹ vừa đoạt giải thưởng.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam đoạt giải Vàng với bài hát Triều Tiên "Hãy hát lên Ngã ba đường Vạn Cảnh Đài ơi". Các giải Bạc cá nhân được trao cho nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Xâm, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia với tác phẩm "Kể chuyện ngày mùa", ca sĩ Trần Trang, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam với bài hát "Hoàng hôn Kang sơn" và nam diễn viên Trịnh Phương Linh của Liên đoàn Xiếc Việt Nam với tiết mục thăng bằng trên con lăn. Tập thể nam nữ múa của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam giành giải Bạc cho nhóm biểu diễn với tiết mục "Vui được mùa" do NSND Phạm Anh Phương dàn dựng.

Những hình ảnh của Đoàn Việt Nam tại kì Liên hoan lần này:

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật Mùa xuân Bình Nhưỡng
Khai mạc Liên hoan nghệ thuật Mùa xuân Bình Nhưỡng.
Ca sĩ Vũ Mạnh Dũng giành giải Vàng
Ca sĩ Vũ Mạnh Dũng giành giải Vàng.
Nghệ sĩ xiếc Phương linh và nghệ sĩ Minh Trang, đại diện nhóm múa Nhà hát nhạc vũ kịch
Nghệ sĩ xiếc Phương linh và nghệ sĩ Minh Trang, đại diện nhóm múa Nhà hát nhạc vũ kịch
Ca sĩ Trần Trang đạt giải Bạc.
Ca sĩ Trần Trang đạt giải Bạc.
Nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Xâm.

Nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Xâm.

Tiết mục múa Vui được mùa.
Tiết mục múa Vui được mùa.
Chương trình xiếc.
Chương trình xiếc.

Phương Nhung