Điều ít biết về Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh

Hà Tùng Long

(Dân trí) - Người đẹp 9x xuất thân trong gia đình có truyền thống rất đề cao về tri thức. Cô có đam mê nhiếp ảnh và du lịch. Cô bắt đầu hành trình khám phá thế giới từ khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông.

 Trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Phạm Ngọc Phương Anh (sinh năm 1998) là cái tên được xướng lên cho ngôi vị Á hậu 1. Cô nàng sở hữu chiều cao ấn tượng 1m77, số đo ba vòng là 87-61-93. Phương Anh cho biết cô thừa hưởng chiều cao từ cha mẹ, đồng thời duy trì tập bơi từ khi còn nhỏ.

Ngay từ đầu cuộc thi, Phương Anh được nhiều người nhìn nhận có nét giống với Diễm My 9x. Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả ở người đẹp này đó là bảng thành tích học tập vượt trội từ phổ thông lên đại học.

Điều ít biết về Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh - 1

Nhan sắc của Phương Anh sau đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Phương Anh là học sinh giỏi 12 năm liền và làm Lớp trưởng chuyên Pháp của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Người đẹp từng đạt giải nhất tiếng Pháp cấp thành phố và giải 3 học sinh giỏi quốc gia cũng môn tiếng Pháp. Cô cũng đã có bằng IELTS 8.0.

Phương Anh từng giành được học bổng toàn phần ngành Kinh doanh của RMIT năm 2016. Cô cũng thi đậu vào Đại học Ngoại Thương với số điểm là 25,75. Ngoài ra, trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp sinh năm 1998 đã đăng quang Miss Áo dài nữ sinh Việt Nam 2015.

Người đẹp 9x xuất thân trong gia đình có truyền thống rất đề cao về tri thức. Cô có anh chị đều là học sinh giỏi cấp quốc gia, từng học tại các trường danh tiếng của TP.HCM. Chị gái hiện đang theo học ở nước ngoài, còn anh trai vừa hoàn thành luận án Thạc sĩ và hiện đang làm việc tại TP.HCM.

Người đẹp sinh năm 1998 cho biết cô được gia đình tạo điều kiện cho học tập nên luôn cố gắng đạt thành tích tốt để cha mẹ vui lòng. Ngoài đời, tân Á hậu 1 còn có niềm đam mê với nhiếp ảnh và du lịch.

Điều ít biết về Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh - 2
Điều ít biết về Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh - 3

Phương Anh bắt đầu hành trình khám phá thế giới từ khi còn là học sinh cấp 3.

Người đẹp bắt đầu hành trình du lịch từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và có kinh nghiệm dày dặn chẳng kém travel blogger nào. Tuy mới 22 tuổi nhưng cô nàng đã check in 4 châu lục. Mỗi chuyến đi đều giúp cô có nhiều trải nghiệm thú vị và những cảm nhận sâu sắc về cuộc sống. Cô luôn sẵn sàng kết bạn từ năm châu và rất trân trọng sự hiện diện của những người bạn mới trên hành trình du lịch của mình.

Phương Anh chia sẻ, cô rất vui vì nhận được nhiều sự chú ý của mọi người sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1. Cô xem đây là động lực để phấn đấu, phát triển bản thân và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình trong lòng người hâm mộ.

“Đêm chung kết vừa qua, tôi luôn cố gắng nhủ với bản thân, dù thế nào thì tôi cũng đã cố gắng theo đuổi ước mơ từ lâu. Tôi từng đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 2016 nhưng phải rút lui vì sau kì thi đại học tôi gần như cạn năng lượng.

Đến năm 2018, tôi tiếp tục lỡ hẹn với sân chơi này vì bận một số việc riêng. Và năm nay, tôi quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình để không thấy nuối tiếc vì tuổi thanh xuân trôi đi lãng phí.

Với danh hiệu Á hậu 1, từ giờ trở đi, tôi đã có thể sử dụng sức trẻ, năng lượng, thời gian của mình để làm tròn sứ mệnh của một Á hậu 1. Cụ thể, tôi sẽ cố gắng hết sức để tham gia những hoạt động thiện nguyện và lan toả những năng lượng tích cực đến mọi người”, Phương Anh trải lòng.

Điều ít biết về Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh - 4

Phương Anh chia sẻ, với danh hiệu Với danh hiệu Á hậu 1, từ giờ trở đi cô đã có thể sử dụng sức trẻ, năng lượng và thời gian để đóng góp cho cộng đồng.

Người đẹp chia sẻ thêm rằng, cô đến với Hoa hậu Việt Nam 2020 trong tâm thế chỉ cần chiến thắng chính mình, không đặt mục tiêu quá cao để tránh gây áp lực cho bản thân.

Điều đó lý giải vì sao khi thấy tên mình được xướng trong top 15, cô gái sinh năm 1998 lại rơi nước mắt mỗi khi vượt qua một vòng thi. Đến phần thi ứng xử, chút lý tính cuối cùng đã giúp Phương Anh ghi điểm rất cao với câu trả lời được khen là trọn vẹn.

Khi được hỏi: “Nếu phải lựa chọn giữa cái đầu lạnh và trái tim ấm, bạn sẽ chọn điều gì?”, cô trả lời: "Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cần có một cái đầu lạnh để biết giải quyết những vấn đề, đưa ra sự lựa chọn và cũng có lúc cần một trái tim để lan tỏa yêu thương. Vì thế, em sẽ chọn dung hòa giữa cái đầu lạnh và trái tim ấm”.

Trong hành trình Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh là người có thói quen “kỳ lạ” nhất. Trong khi các bạn mang theo thú nhồi bông, sách vở hay son phấn... thì cô khệ nệ vác theo một cái máy làm sữa đậu nành. Bài học từ Hoa hậu H’hen Niê khiến Phương Anh coi việc uống sữa đậu nành như một giải pháp cải thiện làn da và vóc dáng.

Điều ít biết về Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh - 5

Phương Anh toả sáng trong đêm Chung kết.

Ngày nào cũng thế, cô ngâm đậu nành vào buổi sáng, tối về tranh thủ lúc tẩy trang thì cho hạt vào nấu. Trước khi đi ngủ, cô mang sữa ra uống, còn tốt bụng rủ rê, lôi kéo các bạn uống cùng. Kết quả rất đáng ngạc nhiên, chỉ sau khoảng 2 tuần áp dụng phương pháp này, làn da và các số đo hình thể của Phương Anh thay đổi rõ rệt. Từ 82-61-90 đã biến thành 87-61-93.

Hiện, tân Á hậu đã hoàn thành xong việc học, chỉ còn chờ tốt nghiệp. Đây là lợi thế cho phép cô đảm nhận trọng trách của một Á hậu, có thể dồn mọi tâm sức và thời gian để đóng góp cho cộng đồng, xã hội.