Điệp viên 007 trong “Bond 25” sẽ do ai đảm nhận?

(Dân trí) - Tìm nam chính đảm nhận vai Điệp viên 007 trong tập phim “Bond 25” đang là một bài toán hóc búa đối với nhà sản xuất, bởi nam chính trước đây - Daniel Craig - tỏ ra thờ ơ, nhưng người kế nhiệm xứng tầm lại chưa thể tìm thấy.

Nam diễn viên người Anh Daniel Craig được cho là sẽ tiếp tục vào vai James Bond lần thứ 5 sau những cuộc gặp gỡ liên tiếp được tiến hành với nhà sản xuất của loạt phim điện ảnh đình đám. Nam diễn viên 49 tuổi trước đó đã có nhiều phát ngôn thể hiện ý muốn bỏ vai, khiến truyền thông và công chúng đưa ra nhiều dự đoán về những gương mặt có thể thay thế Craig.

Phát ngôn gây sốc nhất của Daniel Craig về ý muốn bỏ vai điệp viên 007 là khi nam diễn viên này quả quyết rằng anh thà “bị gãy cổ tay” còn hơn một lần nữa đảm nhận vai James Bond. Phát ngôn đã được đưa ra sau khi Craig hoàn tất vai diễn điệp viên trong tập phim đình đám “Spectre” (2015).

Cân nhắc tới việc Craig muốn bỏ vai, rất nhiều gương mặt triển vọng đã được đề cập trong các bài báo nói về người kế nhiệm lý tưởng thay thế Craig. Trong đó, nam tài tử người Anh Tom Hiddleston được cho là ứng viên sáng giá nhất. Dù vậy, khả năng này khó trở thành sự thật khi nhà sản xuất vẫn tiếp tục thực hiện hàng loạt cuộc gặp gỡ với Craig để thuyết phục.

Các trang tin điện ảnh đồng loạt đưa tin về việc nhiều khả năng Daniel Craig sẽ tái xuất lần thứ 5 với vai Điệp viên 007 sau khi thực hiện hàng loạt cuộc gặp với nhà sản xuất loạt phim James Bond.
Các trang tin điện ảnh đồng loạt đưa tin về việc nhiều khả năng Daniel Craig sẽ tái xuất lần thứ 5 với vai Điệp viên 007 sau khi thực hiện hàng loạt cuộc gặp với nhà sản xuất loạt phim James Bond.

Gần đây, nhà sản xuất của loạt phim James Bond - bà Barbara Broccoli - có thực hiện lại vở kịch “Othello” của nhà soạn kịch trứ danh William Shakespeare theo phong cách đương đại và mời Daniel Craig tham gia diễn xuất trong một vai phụ. Craig đã nhận lời và cuộc hợp tác giữa đôi bên diễn ra thuận lợi.

Những thông tin từ người trong cuộc cho biết rằng những cuộc đối thoại giữa nam diễn viên Daniel Craig và nhà sản xuất phim Barbara Broccoli đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Kịch bản phác thảo cho tập phim tiếp theo đã được đưa ra và kế hoạch chi tiết sẽ được thực hiện trong tương lai gần, ngay khi Craig khẳng định rằng anh đã sẵn sàng trở lại với vai diễn.

Các trang tin điện ảnh đều khẳng định rằng nhà sản xuất sẽ không mời nam diễn viên Tom Hiddleston (36 tuổi) bởi dù nam tài tử có một diện mạo khá “bảnh” nhưng về tính cách ngoài đời thực lại có phần trưng trổ, quá thường xuyên xuất hiện trên các trang tin giải trí với những tin khai thác sâu về đời sống riêng tư.

Thêm nữa, Hiddleston cho thấy mình không phải một cá tính phù hợp với vai diễn luôn thể hiện sự mạnh mẽ, lạnh lùng, quyết đoán như kiểu James Bond.

Ngược lại, về phía Daniel Craig, cuộc sống ngoài đời của nam diễn viên được giữ gìn cẩn thận, anh không thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với những tin đời tư, và mỗi lần xuất hiện đều thể hiện một cá tính trầm tĩnh, hơi lạnh tương tự như Bond.

Daniel Craig chứng tỏ mình là một lựa chọn lý tưởng để đảm nhận vai James Bond khi hai tập phim “Skyfall” (2012) và “Spectre” (2015) có doanh thu lớn nhất trong lịch sử 24 tập phim về Điệp viên 007. Việc tìm một người kế nhiệm thay Craig hẳn rất khó khăn.
Daniel Craig chứng tỏ mình là một lựa chọn lý tưởng để đảm nhận vai James Bond khi hai tập phim “Skyfall” (2012) và “Spectre” (2015) có doanh thu lớn nhất trong lịch sử 24 tập phim về Điệp viên 007. Việc tìm một người kế nhiệm thay Craig hẳn rất khó khăn.

Tên tuổi của Daniel Craig đã được người xem điện ảnh trên khắp thế giới biết tới trong vòng hơn một thập kỷ trở lại đây, kể từ sau lần đầu tiên nam diễn viên đảm nhận vai James Bond trong “Casino Royale” (Sòng bạc Hoàng gia - 2005). Kể từ đó, Craig đã có thêm 3 lần vào vai 007 với “Quantum of Solace” (Định mức khuây khỏa - 2008), “Skyfall” (2012) và “Spectre” (2015).

Trước đó, tài tử người Anh Tom Hiddleston được cho là người kế nhiệm tiềm năng nếu Daniel Craig bỏ vai.
Trước đó, tài tử người Anh Tom Hiddleston được cho là người kế nhiệm tiềm năng nếu Daniel Craig bỏ vai.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Time Out (Anh) sau khi đã hoàn tất vai diễn trong “Spectre”, Daniel Craig từng “mạnh miệng” tuyên bố rằng: “Tôi thà phải đập vỡ chiếc bàn kính này và bị gãy cổ tay còn hơn. Chúng tôi kết thúc rồi. Tất cả những gì tôi muốn làm, đó là bước tiếp… Nếu tôi đóng thêm một tập phim James Bond nào nữa, thì đó chỉ có thể là vì cát-sê”.

Daniel Craig từng được trả cát-sê 10,7 triệu USD (243 tỷ đồng) khi tham gia “Skyfall” (2012), đây là mức cát-sê cao nhất từng được trả cho một nam diễn viên đảm nhận vai James Bond. Điều này rất xứng đáng bởi “Skyfall” sau đó đã trở thành tập phim James Bond đầu tiên cán mốc doanh thu hơn một tỷ USD thu về từ phòng vé.

Mức độ thành công của “Skyfall” được cho là giúp Craig có lợi thế hơn khi yêu cầu mức cát-sê 38,7 triệu USD (880 tỷ đồng) cho hai tập phim 007 tiếp theo bao gồm cả tập phim “Spectre” đã ra rạp.

Tại thời điểm năm 2014 khi quá trình sản xuất “Spectre” đang được tiến hành, Craig từng trả lời tờ Event (Anh) rằng: “Tôi đã ký hợp đồng để đóng thêm một phim nữa nhưng tôi sẽ không đưa ra nhiều dự đoán”. Nhiều khả năng thương lượng này đã đổ bể, nên Craig đã đặt ra nhiều thử thách cho nhà sản xuất khi họ tiếp tục muốn mời anh cộng tác trong “Bond 25”.

Daniel Craig đã trở thành tài tử nổi tiếng thế giới với thành công ngoạn mục trong hơn một thập kỷ trở lại đây cùng với vai diễn trong loạt phim James Bond. Lần đầu Craig vào vai Bond là trong “Casino Royale” (Sòng bạc Hoàng gia - 2005).
Daniel Craig đã trở thành tài tử nổi tiếng thế giới với thành công ngoạn mục trong hơn một thập kỷ trở lại đây cùng với vai diễn trong loạt phim James Bond. Lần đầu Craig vào vai Bond là trong “Casino Royale” (Sòng bạc Hoàng gia - 2005).

Trailer phim “Spectre” (Bond 24)

Bích Ngọc
Theo Independent