Dịch Covid-19 đã bớt, có nên dừng chiếu “Những ngày không quên”?

(Dân trí) - Nhiều khán giả cảm thấy khó chịu khi “Những ngày không quên” đang trở nên lê thê, rối rắm… gây nhàm chán. Một số người còn đề xuất nên dừng chiếu phim vì dịch đã bớt.

Bộ phim “Những ngày không quên” đã chiếu đến tập 17. Bên cạnh việc lồng ghép nhiều thông tin hữu ích về phòng chống dịch, phim còn phản ánh nhiều câu chuyện cảm động về tình gia đình, họ hàng, làng xóm… Việc mời nhiều diễn viên tham gia phim cũng góp phần làm cho bộ phim mới mẻ và thú vị hơn.

Dịch Covid-19 đã bớt, có nên dừng chiếu “Những ngày không quên”? - 1
Dịch Covid-19 đã bớt, có nên dừng chiếu “Những ngày không quên”? - 2

Nhiều người cảm thấy khó chịu với nhiều tình tiết phức tạp của "Những ngày không quên".

Tuy nhiên, sau tập 17 phát sóng vào tối 28/4, trên trang Fanpage của phim, nhiều khán giả đã tỏ ra khó chịu khi phim đang bị lê thê, nhạt nhẽo và rối rắm. Đặc biệt, việc để các mối quan hệ trở nên phức tạp một cách không cần thiết làm cho bộ phim thiếu đi những tình tiết đắt giá, gây nhàm chán cho người xem.

“Càng ngày càng nhàm, nhai đi nhai lại nội dung cũ, ngán không buồn xem nữa”, “Phim bắt đầu dài dòng không hay rồi đấy”, “Khai thác kiểu này không cẩn thận thành nồi lẩu, thực khách không thể nuốt trôi”, “Phim xuất hiện nhiều nhân vật có vẻ thừa quá”, “Không nên cho rắc rối, hiểu lầm về tình cảm nữa. Xoay vấn đề mọi theo hướng hài hước, nhẹ nhàng, tạo năng lượng tích cực cho mọi người chống dịch đi”… là những bình luận của khán giả sau khi xem phim.

Khán giả Nhung Nhung thậm chí còn đề nghị: “Riêng tôi thấy phim này đang lan man và không còn hấp dẫn. Dịch bệnh đã được kiểm soát có lẽ nên dừng lại để có một ấn tượng đẹp trong lòng khán giả”.

Dịch Covid-19 đã bớt, có nên dừng chiếu “Những ngày không quên”? - 3

Khuê gây bất ngờ khi xuất hiện với "lý lịch" là bạn thân của Huệ.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng chia sẻ, phim có tới 4 đạo diễn cùng đảm nhận nên anh không phải là người quyết định nội dung cuối cùng. Ngoài ra, vì phim vẫn đang trong quá trình quay nên nam đạo diễn xin phép không có phát ngôn gì thêm.

Trước đó, NSƯT Đỗ Thanh Hải - GĐ Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) cũng bày tỏ rằng, đây là một trong những dự án khó khăn và nhiều thách thức nhất của VFC. Bản thân anh lúc đầu cũng rất lo lắng vì đây là nhiệm vụ có vẻ bất khả thi.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi với các cộng sự, nghệ sĩ, diễn viên... VFC thấy đây là cơ hội thử thách mình và cả trách nhiệm của người làm nghề. Điều quan trọng hơn là ý nghĩa tốt đẹp từ dự án phim sẽ lan tỏa đến xã hội, cộng đồng để mỗi người có thêm những hiểu biết, hành vi tích cực hơn trước trận chiến chống dịch bệnh Covid-19.

Dịch Covid-19 đã bớt, có nên dừng chiếu “Những ngày không quên”? - 4
Dịch Covid-19 đã bớt, có nên dừng chiếu “Những ngày không quên”? - 5

Hồng Đăng - Hồng Diễm xuất hiện trong tập 17.

Ở tập 17 vừa phát sóng, chi tiết khiến nhiều thích thú đó là sự xuất hiện của cặp đôi Hồng Đăng - Hồng Diễm. Vẫn là Bảo và Khuê của “Hoa hồng trên ngực trái” nhưng mối quan hệ của họ giờ đã là vợ chồng. Bên cạnh đó, Khuê còn gây bất ngờ khi xuất hiện với tư cách bạn thân của Huệ (Thu Quỳnh). Cả hai đã nhen nhóm ý tưởng nấu các đồ ăn để phát miễn phí cho người nghèo trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng.

Tập 18 hé lộ, dù rất tin tưởng vợ nhưng biết sau khi Huệ gặp lại Thành (Tiến Lộc), Quốc (Tuấn Tú) cũng phần nào lo lắng. Bên cạnh đó, thấy vợ càng ngày xinh lên, Quốc không khỏi bồn chồn, sốt ruột. Trong khi đó Huệ vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Quốc. 

Huệ qua lại với tình cũ khiến Quốc lo lắng trong tập 17 "Những ngày không quên".

Trong khi đó, biết Thành sắp đi công tác xa, Uyên lại bầu bí ở nhà một mình, không có người giúp nên Huệ ngỏ ý muốn qua nhà giúp Uyên. Cuộc điện thoại của cô với Thành lọt vào tai Uyên khiến cô giận ra mặt. Thành chỉ còn biết cúi đầu mà không thể giải thích chuyện tình ngay lý gian với Huệ. 

Hà Tùng Long