Đen Vâu lên vùng cao Điện Biên nấu ăn cho các em nhỏ

Mộc Khải

(Dân trí) - Sáng 13/5, Đen Vâu chính thức phát hành MV "Nấu ăn cho em". MV ghi lại hành trình nam rapper và ê-kíp cùng các thầy cô giáo nấu ăn cho các em nhỏ ở vùng cao.

Từ hình ảnh đến lời ca trong sản phẩm âm nhạc này đều hướng về một hành trình đặc biệt. Đó là khi Đen Vâu và những người bạn lên vùng cao thăm các em nhỏ tại điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sá Tổng (Mường Chà, Điện Biên) - nơi Đen Vâu và fan đã cùng chung tay xây trường và góp bữa ăn trưa cho các em có sức đi học. 

Đen Vâu lên vùng cao Điện Biên nấu ăn cho các em nhỏ - 1

Đen Vâu nấu cơm cho các em nhỏ ở vùng cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong chuyến đi này, rapper 8X đã mang theo những đặc sản Quảng Ninh - nơi anh sinh sống - như tôm, chả mực, mắm tép chưng thịt... Cùng với các thầy cô giáo, Đen Vâu nấu cơm, chuẩn bị các phần ăn và chơi đùa cùng các em.

MV Nấu ăn cho em tập hợp những khoảnh khắc chân thực, tự nhiên nhất từ chuyến đi, bởi ban đầu, ê-kíp không có kế hoạch quay MV mà chỉ muốn lên thăm và nấu ăn cho các em. 

Ca khúc mang giai điệu du dương, trong sáng là sự kết hợp của rapper Đen Vâu và ca sĩ trẻ PiaLinh (Hương Linh). Rapper sinh năm 1989 cũng tiết lộ ý tưởng của bài nhạc được anh nảy ra trong những ngày chuẩn bị cho chuyến đến thăm 2 điểm trường này.

"Tôi nghĩ nếu mình viết được một bài nhạc rồi sau đó lấy doanh thu để lo cho các em một cách đều đặn thì tốt biết mấy. Thế là tôi bắt tay vào viết. Thật may là khi lên thăm các em và trở về, tôi lại càng có đầy đủ cảm xúc hơn để hoàn thành bài nhạc", nam rapper chia sẻ.

Đen Vâu lên vùng cao Điện Biên nấu ăn cho các em nhỏ - 2

Đen Vâu vui đùa cùng các em nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuối MV Nấu ăn cho em, Đen Vâu cho biết sẽ dành tặng doanh thu từ lượt nghe và xem của bài hát cho việc xây trường và "nuôi em". Anh chia sẻ, vì bản thân lớn lên trong điều kiện học hành khó khăn, thiếu cái ăn cái mặc nên anh nhận thức được tầm quan trọng của điều này.

Rapper Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 ở Hạ Long. Anh từng làm nhân viên thu gom rác suốt 7 năm, trước khi được khán giả yêu thích qua các bản rap có nội dung gần gũi với đời sống như: Đưa nhau đi trốn, Lối nhỏ, Trốn tìm, Hai triệu năm… 

Năm 2019, Đen làm liveshow kỷ niệm 10 năm vào nghề, thu hút hơn 5.000 khán giả. Năm 2022, anh ra mắt album đầu tay mang tên dongvui harmony tập hợp những bản rap đình đám trong sự nghiệp của mình, được hòa âm phối khí với dàn nhạc giao hưởng.