Đêm Guitar Sài Gòn độc đáo tại Hà Nội

(Dân trí) – Ngày 22/12 tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội, nhóm Guitar Sài Gòn sẽ cống hiến cho khán giả Thủ đô những ngón đàn điêu luyện độc tấu, song tấu và màn tứ tấu guitar sẽ tạo ra suối nguồn âm thanh độc đáo.

Nhóm Guitar Sài Gòn tập hợp những thành viên chơi guitar cổ điển trưởng thành từ Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và đã hoạt động nhiều năm tại CLB guitar cổ điển Phú Nhuận. Từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động từ năm 1980 đến nay, CLB Guitar cổ điển Phú Nhuận quy tụ các guitarist hàng đầu TP.HCM như Bùi Thế Dũng, Trần Văn Phú, Phùng Tuấn Vũ, Châu Đăng Khoa, Huỳnh Hữu Đoan... cho đến bây giờ với thế hệ trẻ đầy tài năng nối tiếp như Trần Hoài Phương, Nguyễn Thanh Huy, Huỳnh Bá Thơ...

Ngoài các hoạt động biểu diễn, Guitar Sài Gòn mong muốn sẽ là hạt nhân cho việc tổ chức một Festival guitar trong một ngày gần đây, mở rộng đến các guitarist từ các nước đến cùng tham gia.
 
Nhóm Guitar Sài Gòn sẽ có chuyến biểu diễn tại nhiều thành phố trong cả nước, trong đó có Hà Nội

Nhóm Guitar Sài Gòn sẽ có chuyến biểu diễn tại nhiều thành phố trong cả nước, trong đó có Hà Nội

Ngày 22/12 tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội, nhóm Guitar Sài Gòn sẽ cống hiến cho khán giả Thủ đô những ngón đàn điêu luyện độc tấu, song tấu và màn tứ tấu guitar sẽ tạo ra suối nguồn âm thanh độc đáo.

Khán giả gặp Nguyễn Thanh Huy solo các bản nhạc của những nghệ sỹ tài danh như A. Barrios Mangore – Confession (Romanze), G. Regondi – Etude No.1 và A. Barrios – La Catedral (Andante & Allegro). Nguyễn Thanh Huy bắt đầu học guitar từ năm mười tuổi. Anh từng đoạt giải nhất – Cuộc thi guitar tài trẻ lần thứ II- 1994 tổ chức tại TP.HCM. Hiện nay anh dồn cả niềm đam mê cho guitar qua các buổi biểu diễn và đào tạo lớp sinh viên mới.

Đam mê guitar khiến Trần Hoài Phương bỏ ngang chương trình Đại học Bách Khoa, anh trở thành người đầu tiên đậu vào hệ đại học chính quy Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh bộ môn guitar mà không qua đào tạo trung cấp. Trần Hoài Phương có chương trình biểu diễn cùng guitarist nổi tiếng người Nhật Kozo Tate. Anh đã cùng với hai guitarist Nguyển Thanh Huy và Huỳnh Bá Thơ lần đầu tiên xuất hiện tại Singapore tại The Art House trong một chương trình độc tấu và song tấu guitar.
 
Trần Hoài Phương sẽ đến với khán giả Thủ đô qua phần solo những bản nhạc của J.Jirmal – Baden Jazz Suite, G. Regondi – Rêverie và Trịnh Công Sơn.
 
Tài năng Lê Minh Hoàng góp cảm xúc cho đêm guitar bằng hai bản nhạc. Lê Minh Hoàng là thành viên nhóm tứ tấu guitar duy nhất ở Australia, nhóm Guitar Trek, anh đã lưu diễn khắp Châu Âu, lưu diễn cho Musica Viva và tham gia trong nhiều Festival nổi tiếng. Anh tham gia với cương vị là nghệ sĩ khách mời biểu diễn độc tấu và hòa nhạc tại Sydney Guitar Summer School và the Sydney Acoustic Guitar Festival. Ở Australia anh giảng dạy tại các master class và biểu diễn trong cộng đồng guitar Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth and Canberra. Lê Hoàng Minh cũng đã trình diễn ở Hoa Kỳ, Việt Nam và Nhật Bản.
 

N.H