Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang qua đời ở tuổi 85

Hương Hồ

(Dân trí) - NSND Doãn Hoàng Giang - đạo diễn hàng trăm vở kịch ăn khách đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 18h15 tại nhà riêng ở Hà Nội hôm 16/1, thọ 85 tuổi.

Nhà văn Ngô Thảo xác nhận, đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang - người đã dựng hàng trăm vở kịch làm nên thời kỳ đỉnh cao của Sân khấu Việt Nam những năm 1980 đã mất lúc 18h35 ngày 16/1 tại nhà riêng do tuổi già và sau thời gian chống chọi với bệnh tật. 

Nhà văn Ngô Thảo cho biết, gia đình NSND Doãn Hoàng Giang cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đang sắp xếp chuyện hậu sự cho ông.

NSND Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết, sức khỏe của đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã sa sút một thời gian. Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ cùng gia đình cố đạo diễn lo tang lễ cho ông thật chu đáo.

"Thế là người đã bay về cõi hạc… Một mất mát to lớn của nền sân khấu Việt Nam", NSND Trịnh Thúy Mùi chia sẻ. NSND Quốc Anh bày tỏ: "Tôi buồn, ngỡ ngàng khi hay tin tượng đài của sân khấu qua đời".

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang qua đời ở tuổi 85 - 1

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang (giữa) cùng vợ chồng nhà thơ Thu Bồn, nhà văn Ngô Thảo, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (Ảnh: Tư liệu).

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang (SN 1938), quê thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (gốc tích thuộc dòng họ Doãn nổi tiếng ở xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). 

Trước khi trở thành đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang là diễn viên khóa I của Trường Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, sau những năm tháng làm diễn viên, ông nhận ra nghề đạo diễn mới thực sự là con đường yêu thích.

Ông là đạo diễn sân khấu đương đại nổi tiếng, cùng thế hệ NSND Trọng Khôi, Doãn Châu, Văn Hiệp, Phạm Thị Thành.

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang qua đời ở tuổi 85 - 2

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang đã qua đời (Ảnh: Gia Linh).

Những tác phẩm sân khấu nổi tiếng làm nên tên tuổi của NSND Doãn Hoàng Giang như: Hà My của tôi, thể loại kịch nói; Bài ca Điện Biên, Nàng Sita, thể loại hát chèo; Hoa khôi dạy chồng, thể loại hát chèo; Hoàng hậu Ba tư, thể loại cải lương; Đức Thánh Trần - linh hồn Đại Việt Nữ tướng Lê Chân, thể loại cải lương; Nhân danh công lý; Vòng xoáy, thể loại kịch nói, kịch bản Hữu Ước.

Ông từng là tổng đạo diễn tuần Liên hoan Sân khấu mang tên Liên hoan nửa thế kỷ sân khấu, nhân kỷ niệm 50 năm Sân khấu Việt Nam, tháng 8/2007. Ông cũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa 6 (2014-2019).