Đan Trường không còn muốn ganh đua với ai

(Dân trí) - Trước câu hỏi của Công Tố trong chương trình Ghế không tựa: “Ở thời điểm hiện tại, anh có nghĩ là mình sẵn sàng bước vào một cuộc đua với các ca sĩ trẻ?”, Đan Trường bày tỏ rằng: “Từ khi Đan Trường thông báo không nhận các giải thưởng nữa nghĩa là Đan Trường không muốn ganh đua với ai.

Kể về những tháng ngày mới nổi tiếng, Đan Trường tâm sự, không biết có phải do hào quang đến với anh quá nhanh hay không mà anh hơi bị sợ sự nổi tiếng. Càng thế anh càng thu mình lại trong bốn bức tường yên tĩnh. Nhưng càng một mình lại càng cảm thấy cô đơn.

"Có lẽ trời sinh ra tâm hồn người nghệ sĩ là như vậy. Họ đa sầu, đa cảm", Đan Trường nói.

Đan Trường không còn muốn ganh đua với ai - 1

Ca sĩ Đan Trường xuất hiện trẻ trung trong chương trình "Ghế không tựa".

Nam ca sĩ kể, có một bạn vì xem clip của anh nhiều quá mà theo gót  anh làm nghệ thuật. Điều đó khiến Đan Trường rất hãnh diện. Vừa dứt câu thì diễn viên Minh “tít” từ dưới sân khấu bước lên khiến Đan Trường “à” lên rất ngỡ ngàng.

Minh “tít” bày tỏ “Em nghe anh nói câu này mà ở dưới vừa cảm thấy xúc động, vừa nôn nóng được bước lên sân khấu. Em chỉ chờ khoảnh khắc này để xông ra và ôm anh một cái thôi”.

Đan Trường chia sẻ thêm rằng, Minh “tít” bây giờ khác xưa rất nhiều. Ngày xưa, Minh đứng trước đám đông nói điều gì đó còn không nói được vì ngượng ngùng. Giờ thì Minh “tít” rất nhanh nhẹn, bắt chụp sân khấu và xử lý tình huống vô cùng thông minh… Điều này làm cho giọng ca gốc Hải Phòng cảm thấy rất bất ngờ.

Minh “tít” kể, chính Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn là hai người đã ươm mầm đam mê nghệ thuật trong anh. Ngày xưa, anh hâm mộ ca sĩ Đan Trường tới mức để đầu và mặc quần áo giống y chang thần tượng. Thậm chí, anh còn dùng dao cạo râu của bố để cạo hai bên mép tóc ở giữa trán cho giống thần tượng và đến bây giờ phần tóc đó vẫn chưa mọc.

Minh “tít” cho rằng, Đan Trường là một người rất thân thiện và quan tâm đến các fan hâm mộ. Mỗi khi họp fan mà đến sinh nhật ai đó là Đan Trường đều nhớ và gọi người đó lên sân khấu để tổ chức sinh nhật cho họ.

Đan Trường không còn muốn ganh đua với ai - 2

Đan Trường hát lại ca khúc "hít" của Sơn Tùng.

MC Công Tố cũng cho biết, Đan Trường là ca sĩ có nhiều người hâm mộ trung thành nhất trong làng nhạc. Thậm chí, có nhiều người hâm mộ của nam ca sĩ này đã nên vợ nên chồng nhờ quen biết nhau khi gia nhập fan-club. Không dừng ở đó, trong số các ca sĩ trẻ ngày nay cũng có nhiều người từng và đang là fan của Đan Trường.

Ngay khi Công Tố vừa dứt lời dẫn, trên màn hình đã chiếu clip về Isaac. Isaac cho biết, ở thời điểm đó, mỗi khi hỏi về một ca sĩ vừa đẹp trai, vừa hát hay, vũ đạo tốt, lại có mái tóc bổ luống rất kinh điển… thì người ta sẽ nhắc ngay đến Đan Trường. Đặc biệt, bất kỳ ca khúc nào của Đan Trường thời đó cũng đều trở thành “hit” và nghe một lần là muốn nghe mãi không chán.

Isaac đã nghe rất nhiều ca khúc của Đan Trường như: Kiếp ve sầu, Tình đơn phương, Tình khúc vàng… Ca khúc nào cũng khiến nam ca sĩ này yêu thích và ghiền nghe. Dùng 3 tính từ để nói về “Idol”, Isaac liệt kê: đẹp trai, hát hay và đáng yêu. Ngoài ra, nam ca sĩ trẻ này cũng rất ấn tượng với cách nói chuyện vừa nói vừa cười rất đỗi dễ thương của giọng ca “Kiếp ve sầu” mỗi khi anh bắt đầu câu chuyện.

Một bất ngờ khác nữa đó là Sơn Tùng - MTP. Nam ca sĩ trẻ này kể: “Ngày xưa, khi Tùng còn là một cậu nhóc, Tùng đã rất thích nghe bài của anh Đan Trường là bài “Bóng dáng thiên thần”. Nói xong, Sơn Tùng vừa đệm piano, vừa thể hiện lại ca khúc với một tâm thế rất “phiêu”. Đan Trường ở trên sân khấu khi xem qua màn hình đã hát theo cùng người hâm mộ của mình.

Đan Trường không còn muốn ganh đua với ai - 3

Đan Trường cảm thấy cuộc sống đang rất viên mãn khi có vợ đẹp, con ngoan và nhiều khán giả yêu mến mình.

Trước câu hỏi của Công Tố: “Ở thời điểm hiện tại, anh có nghĩ là mình sẵn sàng bước vào một cuộc đua với các ca sĩ trẻ?”, Đan Trường bày tỏ rằng: “Từ khi Đan Trường thông báo không nhận các giải thưởng nữa nghĩa là Đan Trường không muốn ganh đua với ai.

Đan Trường thấy mình đã có một vị trí rất vững chãi trong lòng khán giả của mình. Vì vậy, cho tới thời điểm này, Đan Trường muốn sống cho Đan Trường, sống cho gia đình và các fan hâm mộ của mình. Và Trường muốn nhường không gian âm nhạc hiện nay cho các bạn trẻ để các bạn phát huy khả năng của mình hơn.

Công Tố chia sẻ rằng, Sơn Tùng - MTP có nhắn anh rằng: “Khi gặp anh Đan Trường thì hỏi hộ Tùng là “Anh Đan Trường có nghe nhạc của Tùng không?”, Đan Trường trả lời rằng, anh còn nhớ như in, ca khúc mà anh biết đến Sơn Tùng lần đầu tiên chính là “Em của ngày hôm qua”. Và anh Bo thấy Sơn Tùng đúng là một tài năng thực sự.

Nói về những áp lực sau khi lập gia đình, Đan Trường thổ lộ: “Khi chúng ta quen nhau mà không về sống chung một nhà thì chúng ta không hiểu được nhau nhiều, nhiều thứ va chạm với nhau khó giải quyết. Đan Trường với Thuỷ Tiên dù đã quen nhau trên dưới 10 năm nhưng để có được như ngày hôm nay là cả một quá trình cả hai nhường nhịn lẫn nhau”.

Giọng ca “Kiếp ve sầu” kể, mỗi khi về Việt Nam, ngày nào anh cũng phải chờ vợ và con trai thức dậy mới gọi điện thoại. Anh thậm chí còn xin hẳn mật khẩu camera chỗ trường con trai theo học để anh theo dõi xem con trai đang làm gì và chơi gì.

Hà Tùng Long