Cuộc thi sắc đẹp dành cho các... nữ phạm nhân

(Dân trí) - Trong nhà tù El Buen Pastor ở thủ đô Bogota của đất nước Colombia (một đất nước thuộc Nam Mỹ), đã từ 18 năm nay, năm nào ban quản lý trại giam cũng đều tổ chức cuộc thi hoa hậu dành cho các nữ phạm nhân.

Tại cuộc thi nhan sắc này, tuổi tác không phải là vấn đề. Có những nữ phạm nhân đã ở tuổi ngũ tuần, thậm chí lục tuần, họ vẫn có thể tham gia. Chẳng hạn như thí sinh Maria Cristina Villareal, một phụ nữ 56 tuổi, bà tham gia tranh tài ở hạng mục “Hoa hậu Bà mẹ”.

Villareal là mẹ của 3 đứa con và bà của 9 đứa cháu. Đối với những những nữ phạm nhân chưa lập gia đình, họ sẽ thi ở một hạng mục khác, được tổ chức gần giống như những cuộc thi nhan sắc khác, đây cũng là phần thi thu hút sự quan tâm, hưởng ứng lớn nhất từ các nữ phạm nhân.

Trong nhà tù chứa hơn 2.200 phạm nhân nữ này, các cuộc thi nhan sắc được tiến hành thường niên từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần ở trại giam El Buen Pastor. Giám khảo chấm giải là những nhân vật nổi tiếng trên truyền hình và trong giới nghệ sĩ.

Kỳ lạ cuộc thi hoa hậu phạm nhân

Những nữ phạm nhân trong các bộ đồ sặc sỡ đang xếp hàng chờ đợi đến phần trình diễn trang phục của mình.

Cô Tatiana Noguera, một trong những thí sinh tham dự cuộc thi hoa hậu phạm nhân năm nay.

Cô Tatiana Noguera, một trong những thí sinh tham dự cuộc thi hoa hậu phạm nhân năm nay.

Đa số các nữ phạm nhân ở nhà tù El Buen Pastor đều phạm tội buôn bán chất cấm. Cuộc thi nhan sắc này được tổ chức thường niên nhân danh nữ thần Mercy, vị nữ thần bảo trợ cho các tù nhân.

Cô Maria Virginia Camacho, một quản giáo trong trại giam cũng đồng thời là người đứng ra tổ chức cuộc thi hoa hậu năm nay chia sẻ: “Dù họ đang thụ án trong tù nhưng họ vẫn là những người phụ nữ. Chúng tôi tổ chức sự kiện này để giúp các phạm nhân tăng thêm nữ tính, điều đó rất quan trọng trong quá trình đưa họ trở về với bản chất lương thiện”.

Cuộc thi hoa hậu phạm nhân năm nay bao gồm hai phần trình diễn trên sàn catwalk: một phần thi trang phục carnival và một phần thi trang phục dạ hội.

Hai nữ phạm nhân Tatiana Noguera (phải) và Gloria Gomez (trái) được trao giải Cặp đôi ăn ý.

Hai nữ phạm nhân Tatiana Noguera (phải) và Gloria Gomez (trái) được trao giải Cặp đôi ăn ý.


Một cảnh ngắn trong cuộc thi hoa hậu phạm nhân được tổ chức tại nhà tù El Buen Pastor.

Phạm nhân Danllely Quinonez lo lắng chờ đợi đến lượt mình ra trình diễn phần thi trang phục.

Phạm nhân Danllely Quinonez lo lắng chờ đợi đến lượt mình ra trình diễn phần thi trang phục.

Cô Tatiana Noguera trình diễn bộ trang phục dạ hội.

Cô Tatiana Noguera trình diễn bộ trang phục dạ hội.

Các nữ phạm nhân trong trang phục vũ hội carnival chuẩn bị bước lên sàn catwalk.

Các nữ phạm nhân trong trang phục vũ hội carnival chuẩn bị bước lên sàn catwalk.

Các nữ phạm nhân trong trang phục vũ hội carnival chuẩn bị bước lên sàn catwalk.

Các nữ phạm nhân của phần thi “Hoa hậu Bà mẹ” đang trò chuyện với quản lý trại giam trong lúc chuẩn bị cho phần thi của mình.

Các nữ phạm nhân trong trang phục vũ hội carnival chuẩn bị bước lên sàn catwalk.

Các thí sinh sẽ được các chuyên gia tới trang điểm và làm tóc trước khi tham dự vào cuộc thi nhan sắc.

Các thí sinh tham gia vào vòng thi trang phục vũ hội.

Các thí sinh tham gia vào vòng thi trang phục vũ hội.

Một thí sinh tham gia cuộc thi hoa hậu phạm nhân năm nay.

Một thí sinh tham gia cuộc thi hoa hậu phạm nhân năm nay.

Một thí sinh tham gia cuộc thi hoa hậu phạm nhân năm nay.

Các khán giả cũng đồng thời là các nữ phạm nhân, họ cổ vũ nhiệt tình cho những “bạn tù” của mình trên sân khấu. Trong ngày này, các nữ phạm nhân được mặc quần áo tự do.

 
 
Bích Ngọc
Theo DM