Cung nghênh Ngọc Xá lợi Phật từ Myanma

(Dân trí) - Chiều (16/3), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với chùa Bái Đính (Ninh Bình) đã tổ chức đại lễ cung nghinh và an vị Ngọc Xá lợi Phật từ Cộng hòa Liên bang Myanmar do Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cung tiến.

Chiều ngày 16/3, Phái đoàn cung rước Xá lợi Phật từ Cộng hòa Liên bang Myanmar đã về đến Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham dự lễ cung nghênh Ngọc Xá lợi tại Tam Bảo, chùa Quán Sứ theo nghi lễ trang nghiêm của Phật giáo.

Ngoài đông đảo các lãnh đạo, đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nghi lễ còn có sự tham dự của hàng nghìn nhân dân, phật tử có mặt tại lễ cung nghênh.

Cung nghênh Ngọc Xá lợi Phật từ Myanma
Cung nghênh Ngọc Xá lợi Phật từ Myanma
Đại lễ cung nghinh và an vị Ngọc Xá lợi Phật từ Cộng hòa Liên bang Myanmar do Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cung tiến.

Chiều tối cùng ngày, đoàn rước ngọc xá lợi Phật cùng hàng ngàn tăng ni phật tử đã về đến chùa Bái Đính và làm lễ an vị ngọc Xá lợi Phật tại chính điện Phật Thích Ca, chùa Bái Đính cùng sự nồng nhiệt đón chào của đông đảo nhân dân, phật tử.

Tại buổi lễ, toàn thể mọi người đã trang nghiêm làm lễ an vị, cầu thế giới hòa bình, quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.

Lễ tiếp nhận và cung nghênh Ngọc Xá lợi về tôn thờ tại Chùa Bái Đính.
Lễ tiếp nhận và cung nghênh Ngọc Xá lợi về tôn thờ tại Chùa Bái Đính.
Lễ tiếp nhận và cung nghênh Ngọc Xá lợi về tôn thờ tại Chùa Bái Đính.


Quốc Cường