“Cục NT&BD đã có những điều tra về Á hậu Hoàng My”

(Dân trí)- Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vương Duy Biên- Cục trưởng Cục Nghệ thuật và Biểu diễn cho biết “Trước những thông tin tranh cãi giữa Hoàng My và Phúc Nguyễn, phía Cục đã phải có những điều tra cụ thể trước khi cấp phép cho Hoàng My đi thi Hoa hậu Thế giới”.

 
Việc được lựa chọn trở thành đại diện của Việt Nam tham dự “đấu trường” nhan sắc lớn nhất thế giới như Hoa hậu Thế giới (MissWorld) 2012, Á hậu Hoàng My đã phải chứng minh sự xứng đáng của mình. Nói theo cách của đại diện Elite, “Là đại diện nhan sắc của Việt Nam cũng có nghĩa Hoàng My sẽ là hình ảnh của Việt Nam trước thế giới. Nếu vướng bất kỳ khúc mắc gì về đời tư, Hoàng My cũng không được cấp phép. Cô ấy phải chứng minh sự xứng đáng của mình, ngoài nhan sắc, tài năng cô ấy còn phải chứng minh bản thân có một đời sống lành mạnh, không scandal”.

 

Tuy nhiên, trước khi có thông tin về việc được lựa chọn là đại diện của Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2012, Á hậu Hoàng My đã vướng phải những tố cáo mang tính cá nhân từ phía ông bầu cũ- Phúc Nguyễn. Trong những lời tố cáo của Phúc Nguyễn có sự việc liên quan đến vấn đề số tiền thưởng của báo Tiền Phong. Theo ông Phúc Nguyễn, Hoàng My đã không trích tiền thưởng làm từ thiện như đã hứa.
 
Để trở thành đại diện của Việt nam trước thế giới,
Để trở thành đại diện của Việt nam trước thế giới,
Hoàng My phải chứng minh được rằng, cô xứng đáng.

 

Trước những thông tin này, phía Cục Nghệ thuật- Biểu diễn (Cục NT-BD) đã có những điều tra về Á hậu Hoàng My. Cục NT &BD đã gửi công văn tới báo Tiền Phong- đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 để có được thông tin cụ thể về số tiền thưởng và số tiền đóng góp cho công việc làm từ thiện của Á hậu Hoàng My.

 

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 11/7, ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục NT&BD cho biết “Việc cấp phép cho thí sinh đi thi Hoa hậu Thế giới 2012 rất quan trọng. Hoàng My sẽ là hình ảnh đại diện của Việt Nam. Chúng tôi đã có những điều tra cần thiết để tránh những sự việc đáng tiếc sau này. Phía báo Tiền Phong đã có giải trình cụ thể về số tiền thưởng và số tiền trích ra làm từ thiện của Á hậu Hoàng My”.

 

Sau khi có những kết luận về sự việc, phía Cục đã nhận thấy Á hậu Hoàng My đã trích tiền thưởng làm từ thiện đúng như đã hứa, Cục đã quyết định cấp phép cho Hoàng My tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012.

 

“Quá trình xét cấp phép bị kéo dài hơn so với dự kiến cũng là vì những điều tra cần thiết này”- ông Vương Duy Biên khẳng định.
 
Sau những điều tra cần thiết, Phía Cục NT&BD đã
Sau những điều tra cần thiết, Phía Cục NT&BD đã
cấp phép chính thức cho Á hậu Hoàng My dự thi Hoa hậu Thế giới 2012.

 

Phía Cục cũng cho rằng, những mâu thuẫn từ Phúc Nguyễn và Á hậu Hoàng My chỉ mang tính cá nhân và không có gì quan trọng. Hoàng My hoàn toàn xứng đáng là đại diện của Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới 2012.

 

Ngày 18/7 tới, Á hậu Hoàng My chính thức lên đường dự thi Hoa hậu Thế giới 2012. Cuộc thi được tổ chức tại Ordos- Nội Mông- Trung Quốc.

 

Phía Á hậu Hoàng My, người đẹp chỉ chia sẻ về niềm vui, niềm tự hào khi được lựa chọn là đại diện của Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới lần này. Á hậu gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã luôn ở bên ủng hộ và cổ vũ cho cô giúp Hoàng My có đủ sức mạnh đi tiếp trong những chặng đường sắp tới.
 

 

 
Hiền Hương