Cụ ông 73 tuổi phá kỷ lục thế giới ở cự ly chạy 50km

Hoàng Tiến

(Dân trí) - Gene Dykes (73 tuổi), vừa hoàn thành cự ly 50km với thời gian 3 giờ 56 phút 43 giây, ông phá kỷ lục thế giới lứa tuổi U70 đến gần 19 phút.

Gene Dykes thực hiện điều này tại giải vô địch quốc gia 50km USATF. Cụ ông năm nay đã 73 tuổi vượt qua vạch đích sau 3:56:43, phá vỡ kỷ lục trước đó của Wilhelm Hofmann (4:15:55) thiết lập vào năm 1997.

Thời tiết trong ngày đua ở công viên Caumsett (Mỹ) được ông miêu tả là nắng, gió vừa phải, không quá nóng, với nhiệt độ dao động ở mức thấp khoảng 20 độ C.

Cụ ông 73 tuổi phá kỷ lục thế giới ở cự ly chạy 50km - 1
Gene Dykes tham gia Giải vô địch quốc gia USATF 10K Road ở Dedham, Massuch Massachusetts, ngày 29 tháng 4 năm 2018.

Đây là kỷ lục thế giới thứ ba mà Dykes sở hữu, sau 2 kỷ lục chạy 100 dặm và 24 giờ dành cho người trên 70 tuổi. Mặc dù kết quả này của Dykes chưa được các tổ chức kỷ lục ghi nhận, nhưng rất đáng nể ngay cả đối với giới trẻ.

Huyền thoại Ed Whitlock người Canada đã qua đời, là người truyền cảm hứng cho Gene Dykes lập nên những kỷ lục thế giới mới, trong đó có kỷ lục mới 50 km lần này. Ông không quên gửi đến lời tri ân người tiền bối: "Cảm ơn Ed Whitlock vì chưa bao giờ chạy 50 km," ông nói.

Dykes thường xuyên chạy siêu việt dã (chạy địa hình tự do), và sau đó ông luyện kiểu marathon trước khi lập kỷ lục. Sau đó, ông và huấn luyện viên của mình tập một loạt các bài tập dài.

Gene Dykes đang đặt mục tiêu phá kỷ lục thế giới marathon độ tuổi 70 của Whitlock (2:54:48). Ông sẽ cố gắng vượt qua cột mốc lịch sử này tại cuộc thi London Marathon sẽ diễn ra vào 3/10 năm nay.

Gene Dykes sinh năm 1948. Năm 2020, ông đặt mục tiêu tham gia 35 giải đấu với nhiều địa hình và cự ly khác nhau. Cùng với việc nỗ lực phá vỡ kỷ lục thế giới của nhóm tuổi trên 70 ở cự ly marathon, ông kỳ vọng sẽ về nhất nhóm tuổi ở giải Boston và nâng cao thành tích ở cự ly 5km (19:01). Ngoài ra, ông sẽ tham gia 6 giải đấu siêu marathon, trong đó bao gồm giải Bigfoot 200 tại Washington.