Cánh Diều Vàng 2012: "So bó đũa, chọn cột cờ"

(Dân trí)- Đó là lời khẳng định của bà Nguyễn Thị Hồng Ngát trong buổi họp báo sáng nay. Có vẻ như BTC đang cố “vơ bèo vạt tép” để có đủ số lượng phim tham gia giải và không quá đặt nặng về chất lượng ở hạng mục được chú ý nhất là Phim điện ảnh.

Trong bối cảnh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam, giải Cánh Diều năm nay đặc biệt được chú ý. Do vậy, trong buổi họp báo sáng nay, đã có rất nhiều câu hỏi được cánh phóng viên đưa ra chất vấn BTC, trong đó nổi bật nhất vẫn là những câu hỏi liên quan tới hạng mục được chú ý nhất trong giải là phim truyện điện ảnh.

Cát nóng chưa có bản phim nhựa để công chiếu rộng rãi cho khán giả
"Cát nóng" chưa có bản phim nhựa để công chiếu rộng rãi cho khán giả

Năm nay, phim điện ảnh có 10 phim tham gia tranh tài bao gồm: Đam mê, Lạc lối, Cát nóng, Dành cho tháng 6, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Cưới ngay kẻo lỡ, Gia sư nữ quái, Lấy chồng người taNhà có 5 nàng tiên. Trong đó, có hai phim chưa hoàn thành bản phim nhựa (mới chỉ hoàn thành bản DVD) là Cát nóng Lạc lối (riêng Lạc lối- đạo diễn Nhuệ Giang mới chỉ vừa hoàn thành dựng phim cách đây chưa lâu và chưa phát hành), một phim không nằm trong thời gian xét duyện là Thiên mệnh anh hùng (hoàn thành trước tháng 3/2012) nhưng vẫn được đưa vào giải vì “chưa tham gia giải Cánh Diều lần nào”.

Trong các phim kể trên, Cát nóng Lạc lối được đưa vào hệ thống tranh giải nhưng lại không nằm trong danh sách công chiếu rộng rãi cho công chúng mà “chỉ có BGK mới được xem” bởi “chưa có bản phim nhựa”. Điều này khiến cho cánh báo giới không phục bởi “nếu một trong hai phim đó đoạt giải, lấy gì đảm bảo nó xứng đáng nếu báo giới và công chúng không được xem và đánh giá nó?” Sau khi nhận được sự phản đối quyết liệt từ báo giới, bà Hồng Ngát cho biết: “BTC sẽ tiếp thu và sẽ tìm cách khắc phục điều này”.

Lạc lối của đạo diễn Nhuệ Giang là một ẩn số thực sự
Lạc lối của đạo diễn Nhuệ Giang là một "ẩn số" thực sự

Bên cạnh đó, những số liệu thống kê về rất nhiều phim hoàn thành trong năm 2012 không có tên “trên bảng tranh vàng” cho thấy câu thừa nhận “Chúng tôi đang “so bó đũa chọn cột cờ” bởi số lượng phim có hạn” của bà Nguyễn Thị Hồng Ngát là rất chính xác. Trong 10 phim tham gia giải Cánh Diều năm nay, các phim đã trình chiếu như: Gia sư nữ quái, Nhà có 5 nàng tiên, Cát nóng... đều không được đánh giá cao về mặt nghệ thuật, thậm chí có phim còn bị liệt vào dạng “hài nhảm”. Hơn nữa, con số 10 phim tham gia giải là một con số quá khiêm tốn trong khi năm 2012, có không dưới 20 phim đã được phát hành.

Tuy nhiên, ở một góc độ khác cho thấy đây không phải là lần đầu tiên những giải thưởng điện ảnh ở Việt Nam “không nhận được sự chú ý của các nhà làm phim”. Còn nhớ ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 diễn ra vào tháng 12/2011, Hotboy nổi loạn... của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có tham gia LHP nhưng đoàn làm phim không có mặt và sau đó chính anh cũng thừa nhận rằng mình “không quá mặn mà với các giải thưởng”. Hay như chính chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hồng Ngát trong buổi họp báo sáng nay, bà có “gọi điện cho đạo diễn tên H. để đề nghị anh này mang phim của mình tham gia giải Cánh Diều” nhưng anh này “kiên quyết không bắt máy”.

Bên cạnh vấn đề “số lượng ít, chất lượng hạn chế” thì các vấn đề thuộc về quy chế của giải cũng được đem ra mổ xẻ khá kỹ lưỡng. Năm nay, quy chế trao giải Cánh Diều được đặt ra như sau: Phim, công trình đạt từ 9,1 – 10 điểm (thang điểm 10) sẽ dành giải Cánh Diều vàng. Phim, công trình đạt từ 8,1 – 9 điểm sẽ có giải Cánh Diều Bạc và phim, công trình đạt từ 7,1 – 8 điểm sẽ nhận được bằng khen.

Thiên mệnh anh hùng không nằm trong thời gian xét duyệt nhưng vẫn tham gia giải
"Thiên mệnh anh hùng" không nằm trong thời gian xét duyệt nhưng vẫn tham gia giải

Khi phóng viên Dân trí đặt câu hỏi BTC sẽ giải quyết thế nào nếu một phim không đạt đủ từ 9,1 – 10 điểm, hoặc có 2 phim trở lên cùng có số điểm nằm trong “dải” 9,1 – 10 điểm? BTC sẽ không trao giải Vàng, sẽ “đôn” một phim khác lên để có giải “vàng” hay sẽ trao đồng giải vàng? Bà Hồng Ngát cho biết: “Nếu không đủ điểm sẽ không có vàng, tuy nhiên quyền quyết định thuộc về BGK, BGK sẽ bàn bạc và đưa ra quyết định cuối cùng”- Điều này cho thấy sự thiếu nhất quán trong quy chế giải thưởng.

Giải Cánh Diều năm nay được tổ chức tại TP HCM và được tường thuật trên kênh HTV thay vì VTV như mọi năm. BTC cho biết họ sẽ nỗ lực để hoành thành một Lễ trao giải thành công và xứng đáng với ý nghĩa 60 năm kỷ niệm ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bên cạnh giải Cánh Diều, Cục Điện ảnh Việt Nam còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm chào mừng ngày lễ quan trọng này.

Phan Anh