DMagazine

Ca sĩ Billie Eilish "bị phá hủy não bộ" vì từng... nghiện phim "đen"

(Dân trí) - Nữ ca sĩ Billie Eilish vừa tiết lộ một thông tin gây sốc rằng cô từng bị nghiện xem phim "đen" từ năm 11 tuổi. Điều này đã từng "phá hủy cách vận hành não bộ" của cô.

Ca sĩ Billie Eilish "bị phá hủy não bộ" vì từng... nghiện phim "đen"

Nữ ca sĩ Billie Eilish vừa tiết lộ một thông tin gây sốc rằng cô từng bị nghiện xem phim "đen" từ năm 11 tuổi. Điều này đã từng "phá hủy cách vận hành não bộ" của cô.

Ca sĩ Billie Eilish bị phá hủy não bộ vì từng... nghiện phim đen - 1

Billie Eilish là nữ ca sĩ thần tượng của giới trẻ (Ảnh: Guardian).

Billie Eilish là nữ ca sĩ thần tượng của giới trẻ, cô từng không ngần ngại chia sẻ về những vấn đề tâm lý, những ám ảnh ngoại hình với các fan của mình. Điều này tạo nên sự đồng cảm rất lớn giữa Billie Eilish và các fan. Nhưng gây sửng sốt nhất phải kể tới chia sẻ mới đây của Eilish khi cô thừa nhận rằng từng bị nghiện phim "đen" từ năm 11 tuổi.

Billie Eilish cho biết việc không ngừng xem phim "đen" từ khi còn ở tuổi thiếu niên đã làm thay đổi cách thức vận hành não bộ của cô và thậm chí Eilish còn cho rằng thói quen xấu độc hại này đã "phá hủy bộ não" của cô.

Eilish cho biết cô đã bắt đầu xem phim "đen" từ năm 11 tuổi bởi cô từng không biết cách từ chối những thứ độc hại. Chính thói quen xấu độc này đã khiến cô gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại khi bước vào tuổi trưởng thành và bắt đầu hẹn hò.

Billie Eilish sẽ bước sang tuổi 20 vào thứ 7 tuần này. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên sóng phát thanh của Mỹ hồi đầu tuần này, Eilish cho hay: "Tôi tin rằng phim "đen" là một thứ xấu xa, tệ hại. Nhưng tôi đã từng xem rất nhiều phim "đen", phải nói trung thực là như thế. Tôi đã bắt đầu xem những nội dung độc hại này từ khi mới 11 tuổi".

Thuở ban đầu, Eilish tưởng rằng đó một việc làm khiến cô trở nên rất "ngầu", nhưng khi dần có thêm hiểu biết, cô đã nhìn nhận lại về điều này: "Tôi nghĩ thói quen xấu một thuở đã phá hủy bộ não của tôi, khiến tôi có những lúc cảm thấy suy sụp đến mức khó có thể miêu tả được, tôi đã xem quá nhiều phim "đen".

Tôi thậm chí từng bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng gặp phải do một số nội dung mà tôi xem quá bạo lực và kinh khủng".

Ca sĩ Billie Eilish bị phá hủy não bộ vì từng... nghiện phim đen - 2
Ca sĩ Billie Eilish bị phá hủy não bộ vì từng... nghiện phim đen - 3

Eilish không đi học ở trường như các bạn mà tự học tại nhà. Điều này được gia đình và bản thân cô đánh giá là phù hợp với thiên hướng của cô. Eilish sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và dành nhiều thời gian cho sáng tác, thu âm. Quả thực, cô đã đạt được những thành tích ấn tượng từ rất sớm.

Cô đã giành được 7 giải Grammy và được xem là thần tượng của giới trẻ Mỹ hiện nay. Các fan cũng thường gọi Eilish là "nữ hoàng trầm cảm" bởi các ca khúc của cô thường có màu sắc u tối trong ca từ.

Trong ca khúc "Male Fantasy" thuộc album thứ hai trong sự nghiệp của Eilish - album "Happier Than Ever", cô từng hát về việc ở nhà một mình sau một mối quan hệ tình cảm đổ vỡ và "giải khuây" bằng cách xem phim "đen".

Eilish cho biết bây giờ cô cảm thấy giận chính mình vì từng nghĩ rằng việc xem phim "đen" là bình thường: "Khi mới lớn, tôi đã không biết từ chối những thứ độc hại. Tôi đã nghĩ rằng đó là những gì mà tôi cần phải biết và phải bị hấp dẫn nếu đã là người trưởng thành".

Trong nền công nghiệp âm nhạc, Eilish hiện vẫn đang giữ kỷ lục là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải Grammy giành về cả bốn giải quan trọng nhất trong một lễ trao giải. Năm 2020, ở tuổi 18, Eilish đã giành về tượng vàng Grammy cho Nghệ sĩ mới, Album, Thu âm và Ca khúc của năm.

Khi mới khởi động sự nghiệp, Eilish luôn mặc quần áo rộng với lý do là để mọi người không thể bình luận về cơ thể của cô. Dù vậy, qua thời gian, Eilish đã thay đổi phong cách, cũng có khi cô xuất hiện với vẻ sexy gợi cảm.

Eilish cũng chia sẻ rằng danh tiếng lớn khiến cô cảm thấy cuộc sống của mình nhiều khi trở nên khó kiểm soát, đặc biệt trong chuyện hẹn hò, cô cảm thấy khó khăn hơn trong việc gắn bó với ai đó: "Thật khó để có thể gặp gỡ, làm quen và hẹn hò ai đó, khi mọi người luôn cảm thấy ngại ngần trước bạn, khi họ luôn nghĩ rằng bạn không thuộc về thế giới và đẳng cấp của họ".

Tài năng âm nhạc "dị biệt" của thế hệ trẻ đương đại

Ca sĩ Billie Eilish bị phá hủy não bộ vì từng... nghiện phim đen - 4

Đối với những ai đã theo dõi nữ ca sĩ này, việc Eilish thống trị tại giải Grammy 2020 không phải điều quá bất ngờ (Ảnh: The Guardian).

Đối với những ai đã theo dõi nữ ca sĩ này, việc Eilish thống trị tại giải Grammy 2020 không phải điều quá bất ngờ. Bởi cô chính là nghệ sĩ biểu tượng của thế hệ trẻ hiện nay - những thanh thiếu niên thuộc "Generation Z" (Thế hệ Z, những người trẻ sinh từ năm 1996 trở lại đây), Eilish cũng được xem là ngôi sao tầm cỡ quốc tế đầu tiên thuộc về thế hệ này.

Tại giải Grammy 2021, Eilish nhận được bốn đề cử và giành về hai tượng vàng, trong đó có giải Thu âm của năm. Tại giải Grammy 2022 sắp diễn ra vào đầu năm sau, Eilish nhận được bảy đề cử.

Eilish bắt đầu thực hiện các sản phẩm âm nhạc ở tuổi 13 cùng với anh trai Finneas (khi ấy 17 tuổi). Họ tự mình sáng tác, thu âm và đưa sản phẩm mới lên các trang nhạc trực tuyến. Khi ấy, phòng ngủ chính là studio đầu tiên của hai anh em.

Những nhạc phẩm đầu tiên đó ngay lập tức thu hút sự chú ý, nhờ vào chất giọng lạ của Eilish. Tài năng của hai anh em càng lúc càng được khẳng định, sức hút ngày càng gia tăng, khiến các hãng thu âm phải để mắt. Hai anh em vẫn tiếp tục gắn bó với nhau trong sáng tác âm nhạc kể từ đó đến nay. Hỗ trợ họ những bước ban đầu chính là cha mẹ, hai người vốn cũng là nghệ sĩ.

Hai anh em Billie và Finneas cùng học tại nhà, chính cha mẹ là người dạy cho họ kiến thức về âm nhạc. Cha mẹ cũng chấp nhận ngủ ngoài phòng khách, để nhường căn phòng ngủ cho hai anh em dùng làm studio sáng tác âm nhạc. Trong điều kiện không dư dả ấy, sức hút của Eilish lớn lên, sâu sắc, trưởng thành hơn.

Những sản phẩm âm nhạc đầu tay mang nhiều tính thử nghiệm, được thực hiện theo kiểu mày mò. Hai anh em Billie và Finneas đã phát triển một phong cách trình diễn mới lạ, với cách hát thì thầm lấy cảm hứng từ những video ASMR gây sốt (trong các video này, những âm thanh phóng đại của tiếng chải tóc, tiếng nhai, tiếng thì thầm... đưa lại cảm giác phấn khích khó tả cho người nghe).

Ca sĩ Billie Eilish bị phá hủy não bộ vì từng... nghiện phim đen - 5
Ca sĩ Billie Eilish bị phá hủy não bộ vì từng... nghiện phim đen - 6

Chủ đề u tối và ca từ buồn bã là một nét đặc trưng trong các nhạc phẩm của Eilish, cô có cách hát thì thầm, trầm mặc, phong cách thời trang phi giới tính... Những điều này sẽ khiến Eilish khó "nổi" trong thị trường âm nhạc một thập kỷ trước. Nhưng với thế hệ trẻ đương đại, đó là tất cả những gì làm nên hình ảnh của cô.

Billie Eilish có phần dễ dãi với diện mạo, không cầu kỳ, điệu đà, cô từ chối đi theo những gì định hình nên một ngôi sao nữ mà trước đây công chúng vốn quen thuộc.

Thế hệ khán giả trẻ trước đây vốn hình dung ngôi sao nhạc pop phải thật sôi động, bốc lửa, có những màn biểu diễn bắt mắt, bắt tai trên sân khấu. Còn Eilish thì luôn hướng đến xúc cảm đầy tâm trạng, đòi hỏi khán giả phải thưởng thức âm nhạc của mình trong tĩnh lặng.

Phong cách của Billie Eilish là điều đầu tiên mà người ta chú ý ở cô, đó cũng là dấu hiệu dễ thấy nhất cho biết rằng cô từ chối tuân theo những chuẩn mực về giới đối với các ngôi sao nhạc pop. Billie Eilish thích mặc quần áo rộng che kín người.

Cô từng giải thích rằng bản thân hay mặc quần áo rộng là để "không ai có thể đưa ra nhận xét về cơ thể của tôi bởi họ chẳng biết thực sự nó như thế nào. Không có chuyện nhận xét về ba vòng, không ai có thể nói được gì, bởi họ chẳng biết gì để nói".

Nếu nhạc pop dưới thời của Taylor Swift, Katy Perry hay Lady Gaga phải có những đoạn điệp khúc cao trào để fan có thể đồng thanh hát theo, thậm chí... gào theo, thì âm nhạc của Billie Eilish đòi hỏi người nghe chìm vào trong sự trầm lắng, tĩnh lặng của nội tâm.

Đối với những thanh thiếu niên đang có tâm sự trong cuộc sống, các ca khúc chân thực của Eilish tựa như nói giúp tâm trạng của họ.

Ca sĩ Billie Eilish bị phá hủy não bộ vì từng... nghiện phim đen - 7
Ca sĩ Billie Eilish bị phá hủy não bộ vì từng... nghiện phim đen - 8

Trên thế giới, ngày càng có nhiều người trẻ giống như Eilish. Tại Anh, số thanh thiếu niên đang phải điều trị rối loạn tâm lý và trầm cảm gia tăng 48% trong vòng 15 năm qua. Đây là thế hệ chịu áp lực lớn về thi cử, sớm biết tới mạng xã hội.

Đây cũng là thế hệ có nhận thức rõ ràng hơn về tình trạng sức khỏe tinh thần so với các thế hệ trước, họ thành thực và thẳng thắn hơn khi đối diện với vấn đề sức khỏe tinh thần. Những ca khúc bộc bạch nội tâm không che giấu của Eilish cộng hưởng mạnh mẽ với giới trẻ đương đại.

Nói vậy không có nghĩa Billie Eilish là người đi tiên phong tuyệt đối, thực tế, dòng nhạc "emo" đi sâu vào khai thác nội tâm đã từng có những thời kỳ thịnh hành trước đây trong nền công nghiệp âm nhạc.

Nhưng các nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc "emo" trước đây chủ yếu là nam giới, còn Eilish là một nữ ca sĩ dù vẫn đang ở lứa tuổi "teen", nhưng rất biết cách để nâng tầm những ca khúc tự sự của mình, đến một cấp độ thực sự trưởng thành, sâu sắc.

Eilish tìm đến với những khoảng tối trong tâm hồn mình, theo cách mà những nam ca sĩ của thể loại rock vẫn thường thực hiện, cô biểu đạt những tâm sự, những nỗi buồn và đời sống nội tâm của bản thân một cách mạnh mẽ, không ngần ngại, cộng với phong cách trình diễn ấn tượng, một gu thời trang cá tính, Eilish đúng chất một nghệ sĩ "thế hệ Z".

Chính sự pha trộn về thể loại cùng một phong cách phi giới tính đã giúp Eilish có lượng fan hùng hậu rất trẻ trung, nhưng cô cũng đồng thời nhận được sự tán thưởng đến khó tin từ giới chuyên môn. Thực sự khá hiếm thấy một nữ ca sĩ tuổi "teen" được đón nhận nồng nhiệt như vậy bởi giới phê bình.

Hiện tượng Billie Eilish cho thấy rằng hình mẫu nữ ca sĩ nhạc pop đã thay đổi, không còn tuân theo những chuẩn mực từng có trong nền công nghiệp âm nhạc trước đây.