1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Cá cược quanh giải Nobel Văn học: Haruki Murakami dẫn đầu cuộc đua

Dự đoán ai sẽ là chủ nhân giải Nobel Văn học luôn là hoạt động vô cùng khó khăn và đầy bất ngờ. Tuy nhiên điều này cũng không thể ngăn cản các nhà cái đưa ra hàng loạt cái tên nhà văn sáng giá và tỷ lệ đặt cược liên quan tới giải thưởng.

1. Dự kiến giải Nobel Văn học năm nay, do 18 nhà văn, học giả của Viện Hàn lâm Thụy Điển lựa chọn, sẽ được công bố vào tuần tới. Việc này đã khiến giới kinh doanh cá cược lên cơn sốt.

Nhà cái Ladbrokes (Anh), nơi nhận đặt cược quanh giải Nobel Văn học từ hơn 1 thập kỷ qua, đã để tỷ lệ cao tới 5/1 cho nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami. Nhiều năm trở lại đây, Murakami đã là ứng cử viên nặng ký cho giải Nobel Văn học. Thực tế cũng chưa có nhà văn Nhật Bản nào đoạt giải này kể từ khi nhà văn Kenzaburo Oe được tôn vinh cách đây 20 năm.

Cơ hội dành cho Murakami vì thế đã lớn hơn hẳn các cây bút Don DeLillo và Richard Ford (cả 2 đều có tỷ lệ đặt cược 33/1) và Cormac McCarthy, Salman Rushdie và Bob Dylan (tỷ lệ 50/1).

Cá cược quanh giải Nobel Văn học: Haruki Murakami dẫn đầu cuộc đua

Từ trái sang: Nhà thơ Kenya Ngugi Wa Thiong’o, nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, nhà văn Mỹ Joyce Carol Oates, nhà văn Anh gốc Ấn Độ Salman Rushdie và nhà văn Mỹ Philip Roth

Nhiều nhà quan sát cho rằng tình hình chính trị thế giới cũng có thể tác động tới quyết định của Viện Hàn lâm Thụy Điển. Nếu như thế, các nhà thơ Syria Adonis và Svetlana Aleksijevitj của Belarus cũng có khả năng giành chiến thắng cao và Ladbrokes đã để tỷ lệ đặt cược cho Aleksijevitj là 10/1.

Các đối thủ hàng đầu của Ladbrokes là Unibet Group và Paddy Power (Ireland) cũng để tỷ lệ cược cao cho Murakami. Họ còn ưu ái nhà thơ Kenya Ngugi Wa Thiong’o, nhà văn Algeria Assia Djebar, nhà văn Na Uy Jon Fosse, nhà thơ Syria Adonis và nữ văn sĩ Mỹ Joyce Carol Oates.

Tuy nhiên, năm nay nhà cái Ladbrokes không “mặn mà” mấy với nhà văn Mỹ Philip Roth và chỉ để tỷ lệ đặt cược ở mức 16/1. Nhà văn Thomas Pynchon chỉ ở mức 25/1 và nữ văn sĩ Canada Margaret Atwood là 33/1. Theo Ladbrokes, Atwood khó có thể đoạt giải năm nay bởi chủ nhân giải Nobel Văn học năm 2013 đã được trao cho nhà văn Canada Alice Munro.

Theo nhân viên quan hệ công chúng Alex Donohue của Ladbrokes, tỷ lệ đặt cược cho giải Nobel Văn học của nhà cái này chủ yếu dựa vào phỏng đoán của một chuyên gia cá độ lâu năm. Nhân vật bí ẩn này này theo dõi rất sát sao các nhà văn có tiềm năng đoạt giải. “Người này không thích lộ diện” – Donohue nói về nhân vật bí ẩn - “Ông ấy là người rất thông tuệ. Ông đọc rất nhiều sách, cả văn học lẫn sách tài liệu và rất am hiểu về chính trị”.

2. Trong vòng 9 năm qua, Ladbrokes đã 4 lần dự đoán chính xác nhà văn đoạt giải Nobel Văn học. Tuy nhiên, trong số các sự kiện phi thể thao mà Ladbrokes chấp nhận cá cược, như giải Oscar và lễ bầu chọn Giáo hoàng, giải Nobel Văn học vẫn là khó đoán nhất. Nguyên nhân do các thành viên của Viện Hàn lâm Thụy Điển không hề hé lộ bất cứ thông tin gợi ý nào.

Thông thường, Ladbrokes kiếm được khoảng 81.000 USD từ các cá cược quanh giải Nobel Văn học, vốn chỉ chiếm một phần nhỏ so với số tiền 3-4 triệu USD từ bóng đá và 8 triệu USD từ cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Scotland.

“Vẫn có nhiều người ủng hộ các nhà văn và họ rất quan tâm tới sự kiện này. Họ thích sự bí ẩn, khó đoán của giải thưởng và đây chính là điều kích thích họ đặt cược” - Donohue nói.

Nhà văn đoạt giải Nobel sẽ được trao số tiền thưởng 1,1 triệu USD. Sau khi đoạt giải, lượng sách bán ra của họ cũng sẽ tăng mạnh. Vivien Jennings, người sáng lập nhà cái Rainy Day Books ở Fairway (Mỹ) cho biết sau khi nhà văn Canada Alice Munro đoạt giải hồi năm ngoái, “công chúng say mê bà hơn, mặc dù trước đó bà đã có một lượng fan trung thành”.

Jennings cho rằng công chúng cũng có phản ứng tương tự nếu như nhà văn Murakami đoạt giải. “Công chúng sẽ quan tâm tới ông nhiều hơn và sẽ có nhiều người muốn đọc tiểu thuyết của ông hơn” - Jennings nói.

Theo Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa