Bob Dylan “đi nước cờ đôi” ẵm giải Nobel Văn học 20 tỷ đồng?

(Dân trí) - Không hẳn thờ ơ, nhưng cũng không hề tha thiết, Bob Dylan đang “đi một nước cờ lợi cả đôi đường” khi ông vẫn giữ nguyên phong cách thờ ơ, lãnh đạm quen thuộc của mình trước các giải thưởng lớn nhỏ, nhưng cũng không hề vi phạm những quy tắc trao giải Nobel.

Lễ trao giải Nobel sẽ diễn ra vào ngày 10/12 tới đây ở Stockholm, Thụy Điển. Một trong những chủ nhân giải Nobel được quan tâm nhất năm nay chính là nhạc sĩ người Mỹ Bob Dylan - một nhân vật nổi tiếng “quái chiêu” trong giới nghệ sĩ - chủ nhân của Nobel Văn học 2016.

Khi được tuyên bố là chủ nhân của giải thưởng văn chương danh giá nhất hành tinh, Bob Dylan đã khiến giới hàn lâm và công chúng phải “chờ dài cổ” mới thấy ông có những phát ngôn chính thức đầu tiên về việc được nhận giải, thế rồi, như người ta đã dự đoán từ trước, Bob Dylan cho biết ông bị trùng lịch và không thể tới dự lễ trao giải tổ chức ở Stockholm được.

Bob Dylan “đi nước cờ đôi” ẵm giải Nobel Văn học 20 tỷ đồng? - 1

Ủy ban trao giải Nobel đã đồng ý cho ông không xuất hiện tại lễ trao giải chính thức, nhưng một điều kiện đặt ra là trong vòng 6 tháng kể từ khi lễ trao giải được tổ chức ở Stockholm, Bob Dylan phải thực hiện một bài diễn thuyết chính thức thay cho bài phát biểu đáng lẽ phải được thực hiện tại lễ trao giải.

Nếu thực hiện được điều này, Bob Dylan sẽ vẫn được xem là chủ nhân đích thực của giải thưởng và những phần thưởng đi kèm với danh hiệu chủ nhân Nobel Văn học 2016 sẽ vẫn thuộc về ông. Có lẽ do không muốn phải thực hiện bài diễn thuyết như điều kiện đặt ra, nên mới đây Bob Dylan đã có một động thái “quái chiêu” mới…

Ông sẽ vẫn không xuất hiện tại sự kiện lễ trao giải nhưng Quỹ Nobel vừa cho biết Bob Dylan đã gửi tới họ một bài phát biểu để họ “giúp ông” đọc lên tại lễ trao giải. Thông tin này đã vừa được đưa ra vào đầu tuần này. Dù nội dung của bài phát biểu phải chờ tới ngày 10/12 này mới có thể được biết nhưng Ủy ban đã khái quát rằng đó là một bài phát biểu cảm ơn.

Hiện tại, người ta đã chấp nhận bài phát biểu của Bob Dylan nhưng vẫn chưa quyết định xem ai sẽ là người thay ông đọc bài phát biểu tại tòa thị chính thành phố Stockholm - nơi diễn ra lễ trao giải trọng đại.

Ủy ban trao giải Nobel cho biết Bob Dylan đã viết một “bài phát biểu cảm ơn” để người ta “giúp ông” đọc lên tại lễ trao giải, trước đó, ông đã khéo léo từ chối đến dự lễ trao giải với lý do trùng lịch.
Ủy ban trao giải Nobel cho biết Bob Dylan đã viết một “bài phát biểu cảm ơn” để người ta “giúp ông” đọc lên tại lễ trao giải, trước đó, ông đã khéo léo từ chối đến dự lễ trao giải với lý do trùng lịch.

Ủy ban trao giải Nobel cũng tiết lộ rằng tại sự kiện trao giải chính thức, người ta sẽ mời nữ ca sĩ người Mỹ Patti Smith (69 tuổi) tới biểu diễn nhạc phẩm “A Hard Rain's A-Gonna Fall” của Bob Dylan như một sự tôn vinh dành cho sự nghiệp của vị nhạc sĩ huyền thoại 75 tuổi.

Người phát ngôn của Quỹ Nobel - bà Annika Pontikis - cho biết huy chương và giấy chứng nhận đoạt giải Nobel của Bob Dylan sẽ được chuyển tới ông sau lễ trao giải. Thực tế, những phản ứng lạ lùng của Bob Dylan trước thông tin về việc ông là chủ nhân của giải Nobel Văn học đều không nằm ngoài dự đoán của ủy ban trao giải và công chúng.

Trước đây đã từng có một số nhân vật đoạt giải Nobel Văn học cũng không xuất hiện tại lễ trao giải vì những lý do khác nhau. Nữ nhà văn Anh Doris Lessing - chủ nhân Nobel Văn học 2007 - từng lấy lý do rằng bà đã quá lớn tuổi để di chuyển tới Stockholm nhận giải, ở thời điểm trao giải, bà đã 88 tuổi. Nhà văn Anh Harold Pinter - chủ nhân Nobel Văn học 2005 - không đến dự vì phải nhập viện...

Nam ca sĩ - nhạc sĩ huyền thoại Bob Dylan đã từ chối xuất hiện tại lễ trao giải Nobel diễn ra vào ngày 10/12 tới đây tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển với lý do trùng lịch.
Nam ca sĩ - nhạc sĩ huyền thoại Bob Dylan đã từ chối xuất hiện tại lễ trao giải Nobel diễn ra vào ngày 10/12 tới đây tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển với lý do trùng lịch.

Nữ ca sĩ Patti Smith được mời biểu diễn nhạc phẩm “A Hard Rains A-Gonna Fall” của Bob Dylan như một sự tôn vinh dành cho vị nhạc sĩ 75 tuổi tại lễ trao giải chính thức.
Nữ ca sĩ Patti Smith được mời biểu diễn nhạc phẩm “A Hard Rain's A-Gonna Fall” của Bob Dylan như một sự tôn vinh dành cho vị nhạc sĩ 75 tuổi tại lễ trao giải chính thức.

Khi thông tin về việc giải Nobel Văn học 2016 trao cho nhạc sĩ Bob Dylan được công bố vào ngày 13/10, thoạt tiên, Dylan tuyệt đối giữ im lặng, không hề đề cập gì tới niềm vinh dự này. Suốt gần nửa tháng sau đó, ông vẫn tuyệt đối im lặng, “không hé răng nửa lời”, đến mức khiến một thành viên trong ủy ban trao giải phải tức giận cho rằng ông quá “kiêu ngạo”.

Chỉ tới khi nhận trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp khai trương một triển lãm ảnh, ông mới “gài cắm” lời cảm ơn trước niềm vinh dự quá lớn dành cho mình và giải thích khéo léo về sự im lặng trước đó rằng: “Niềm vui quá lớn đã khiến tôi… không nói nên lời”.

Người phát ngôn của Quỹ Nobel - bà Annika Pontikis - cho biết họ sẽ gửi giấy chứng nhận và huy chương Nobel tới cho Bob Dylan sau khi buổi lễ trao giải chính thức diễn ra.
Người phát ngôn của Quỹ Nobel - bà Annika Pontikis - cho biết họ sẽ gửi giấy chứng nhận và huy chương Nobel tới cho Bob Dylan sau khi buổi lễ trao giải chính thức diễn ra.

Toàn cảnh khán phòng lễ trao giải Nobel diễn ra thường niên tại tòa thị chính thành phố Stockholm, Thụy Điển.
Toàn cảnh khán phòng lễ trao giải Nobel diễn ra thường niên tại tòa thị chính thành phố Stockholm, Thụy Điển.

Bob Dylan là nhạc sĩ đầu tiên trong lịch sử từng giành được giải thưởng văn chương danh giá nhất hành tinh. Với động thái không hẳn hờ hững, nhưng cũng không hề tha thiết này, Bob Dylan dường như đang có một “nước cờ lợi cả đôi đường” khi ông vẫn giữ nguyên phong cách thờ ơ, lãnh đạm với các giải thưởng, nhưng cũng đồng thời không vi phạm nặng nề những quy tắc trao giải Nobel.

Với cách hành xử như vậy, Bob Dylan vẫn sẽ được nhận phần thưởng tiền mặt trị giá 870.000 đô (tương đương gần 20 tỷ đồng) đi kèm với giải.

Bob Dylan từ chối gặp cả Tổng thống Mỹ Obama

Thực tế, ngay sau khi từ chối tới dự lễ trao giải Nobel, Bob Dylan cũng từ chối cả cuộc gặp riêng với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Obama đã mời tới Nhà Trắng những nhân vật mang quốc tịch Mỹ đoạt giải Nobel 2016.

Cuộc gặp gỡ trò chuyện thân mật tổ chức tại Nhà Trắng với sự hiện diện của ngài Tổng thống là niềm vinh dự lớn đối với bất cứ công dân Mỹ nào, nhưng Bob Dylan đã sớm từ chối tham dự cuộc gặp.

Bob Dylan đã từ chối tham dự cuộc gặp thân mật với Tổng thống Mỹ Obama. Trong ảnh là Bob Dylan nhận Huân chương Tự do hồi năm 2012, do đích thân Tổng thống Mỹ Obama trao tặng.
Bob Dylan đã từ chối tham dự cuộc gặp thân mật với Tổng thống Mỹ Obama. Trong ảnh là Bob Dylan nhận Huân chương Tự do hồi năm 2012, do đích thân Tổng thống Mỹ Obama trao tặng.

Tổng thống Obama đã có cuộc gặp với những chủ nhân giải Nobel khác tại Nhà Trắng. Từ trái sang phải: ông Oliver Hart - chủ nhân Nobel Kinh tế 2016, ông F. Duncan Haldane - chủ nhân Nobel Vật lý 2016, ông J. Fraser Stoddart - chủ nhân Nobel Hóa học 2016, và ông J. Michael Kosterlitz - chủ nhân Nobel Vật lý 2016.
Tổng thống Obama đã có cuộc gặp với những chủ nhân giải Nobel khác tại Nhà Trắng. Từ trái sang phải: ông Oliver Hart - chủ nhân Nobel Kinh tế 2016, ông F. Duncan Haldane - chủ nhân Nobel Vật lý 2016, ông J. Fraser Stoddart - chủ nhân Nobel Hóa học 2016, và ông J. Michael Kosterlitz - chủ nhân Nobel Vật lý 2016.

Có thể thấy rằng xung quanh mọi ứng xử của Bob Dylan, ông đều đang chủ ý khiến việc mình được nhận giải thưởng văn chương danh giá nhất hành tinh trở thành một sự việc “nhỏ nhẹ, bình thường”…

A Hard Rain's A-Gonna Fall - Bob Dylan

Bob Dylan trình diễn nhạc phẩm kinh điển "Blowing In The Wind" trực tiếp trên sóng truyền hình Mỹ hồi tháng 3/1963

Bích Ngọc
Theo BBC/NBC