Bị “fan cuồng” đeo bám, ca sĩ Hàn Quốc phải trị liệu tâm lý

(Dân trí) - Nam ca sĩ Hàn Quốc Shim Changmin – thành viên của nhóm nhạc TVXQ vừa chia sẻ trên một chương trình truyền hình rằng anh thường xuyên bị căng thẳng thần kinh do “fan cuồng” đeo bám. Tình hình xấu tới mức Changmin phải trị liệu tâm lý.

Bị “fan cuồng” đeo bám, ca sĩ Hàn Quốc phải trị liệu tâm lý


Tình hình diễn biến xấu đến mức Changmin phải tới gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn giúp giảm nhẹ tình trạng stress. Nguyên nhân của sự việc này là do Changmin thường xuyên bị các “fan cuồng” đeo bám, mọi nơi anh bước tới đều có fan nhận ra và gần như không còn một khoảng trống riêng tư nào trong cuộc sống của Changmin.

Cảm giác luôn có người đi theo, nhòm ngó đã khiến Changmin đối mặt với tình trạng tâm lý bất ổn. Changmin còn cho biết có những người hâm mộ quá đáng tới mức khi anh lái xe trên đường và bị nhận ra, họ sẵn sàng bắt taxi chỉ để lẽo đẽo đi theo anh cả ngày.

Điều này lại gây ra một nỗi ám ảnh khác đối với Changmin, mỗi khi lái xe và nhìn kính chiếu hậu thấy taxi ngay đằng sau, anh lại lo lắng, căng thẳng. Dần dần Changmin thấy sợ những chiếc taxi xuất hiện gần mình.

Đối tượng thường theo sát Changmin nhất chính là những em học sinh trung học. Khi ra đường, thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục là Changmin lại lo lắng vì sợ các em ấy sẽ nhận ra và làm náo loạn đường phố hoặc một khu vui chơi, mua sắm.

Hậu quả là mỗi khi ra đường, nam ca sĩ thường đội mũ, đeo kính và cúi thấp đầu để tránh bị nhận ra. “Không biết tại sao nhưng mỗi khi đi ra đường, dù đặt chân tới bất cứ đâu, tôi cũng có cảm giác mọi người đang nhìn mình chằm chằm”, Changmin chia sẻ.

Vì căng thẳng kéo dài thường xuyên như vậy nên Changmin đã phải gặp bác sĩ tâm lý. Các ngôi sao Hàn Quốc khác cũng thường phàn nàn vì bị fan đeo bám, đặc biệt là hiện tượng “fan cuồng”, nhiều khi nhà của một số ngôi sao còn bị đột nhập chỉ bởi fan muốn được hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống riêng tư của thần tượng.

Nam ca sĩ Park Yoochun của nhóm JYJ cũng từng xuất hiện trên truyền hình và khẳng định việc bị fan đeo bám thái quá tựa như “sống trong một nhà tù vô hình không có chấn song sắt”.

Pi Uy

Theo Channel News Asia