1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Bất ngờ với nghề kiếm sống của sao Hoa ngữ trước khi nổi tiếng

(Dân trí) - Địch Lệ Nhiệt Ba từng là nhân viên bán hàng. Angelababy từng là nhân viên lễ tân. Quách Phú Thành đi sửa điều hòa. “Triển Chiêu” Hà Gia Kính đi bán kem…

Những ngôi sao Hoa ngữ dưới đây sẽ khiến bạn bất ngờ khi biết họ đã từng làm những công việc gì trước khi “thành sao”. Thực tế, trước khi cơ hội mỉm cười để có được bước chuyển trong sự nghiệp, họ cũng từng phải chật vật bươn chải kiếm sống “như ai”.

Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba (25 tuổi) từng là nhân viên bán hàng.
Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba (25 tuổi) từng là nhân viên bán hàng.

Khi còn chưa bén duyên với nghề diễn và trở thành thần tượng của nhiều bạn trẻ như hiện nay, nữ diễn viên của phim truyền hình “Tam sinh tam thế” từng có thời làm nhân viên bán hàng cho một công ty tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Xứng danh “nữ thần nhan sắc” của màn ảnh Hoa ngữ đương đại, ngay cả với công việc bán hàng, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng xuất sắc hơn người, cô từng giành được danh hiệu nhân viên bán hàng xuất sắc nhất công ty.

Nữ diễn viên Liễu Nham (37 tuổi) từng là y tá.
Nữ diễn viên Liễu Nham (37 tuổi) từng là y tá.

Trước khi bước vào giới showbiz, Liễu Nham từng là một y tá có chứng chỉ hành nghề. Cô làm việc tại một bệnh viện ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Sau khi mẹ của cô lâm bệnh nặng, gia đình rơi vào cảnh thiếu tiền điều trị, Liễu Nham quyết định tham gia một cuộc thi dành cho những người tự tin có năng khiếu làm MC. Mục tiêu của cô khi đó chỉ là giành được giải để có một số tiền giúp mẹ chữa bệnh. Cuối cùng, từ một cơ duyên như vậy, Liễu Nham đã trở thành ngôi sao trong giới showbiz Hoa ngữ.

Nữ diễn viên Tưởng Văn Lệ (48 tuổi) từng là nhân viên nhà máy nước.
Nữ diễn viên Tưởng Văn Lệ (48 tuổi) từng là nhân viên nhà máy nước.

Sau khi tốt nghiệp trung học ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, Tưởng Văn Lệ xin được một công việc tại một nhà máy nước. Nhưng công việc đều đặn lặp lại mỗi ngày khiến cô hiểu rằng mình không bao giờ hài lòng với cuộc sống bình lặng ở một miền quê.

Tưởng Văn Lệ luôn mơ ước về cuộc sống hối hả, sôi động trong thành phố lớn. Khi ấy, 19 tuổi, cô xin thôi việc và một mình lên Bắc Kinh bắt đầu cuộc sống tự lập xa nhà. Cô đã vượt qua kỳ thi đầu vào của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cuộc đời Tưởng Văn Lệ bắt đầu chuyển hướng từ đó.

Nữ diễn viên Lý Băng Băng (45 tuổi) từng là giáo viên âm nhạc.
Nữ diễn viên Lý Băng Băng (45 tuổi) từng là giáo viên âm nhạc.

Sau khi tốt nghiệp trung học hồi năm 1992, Lý Băng Băng theo đuổi chuyên ngành sư phạm, cô học tập ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, để sau này trở thành một giáo viên dạy nhạc cho học sinh tiểu học.

Cơ duyên đã khiến Lý Băng Băng có lần gặp gỡ, làm quen với một đàn anh vốn là nam diễn viên. Người này đã động viên Lý Băng Băng nên quyết tâm theo đuổi nghề diễn bởi cô có những tố chất phù hợp. Sau đó, cô đã thử tham gia kỳ thi đầu vào của Học viện Hí kịch Thượng Hải, Lý Băng Băng đã đỗ ngay lần thi đầu tiên.

Nữ diễn viên - người mẫu Angelababy (29 tuổi) từng là nhân viên lễ tân.
Nữ diễn viên - người mẫu Angelababy (29 tuổi) từng là nhân viên lễ tân.

Hiện giờ, Angelababy đang sở hữu danh tiếng lớn, sự nghiệp thăng hoa. Ít ai biết rằng, trước đây, cô từng có thời là nhân viên lễ tân làm việc cho một công ty du lịch tại Hồng Kông.

Ngoài thời gian làm việc tại công ty, Angelababy còn là một người mẫu không chuyên. Chính từ công việc làm thêm ngoài giờ này, mà dần dần Angelababy được biết tới, thu hút sự chú ý rồi trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay, khi các cơ hội lớn bắt đầu mở ra cho cô.

Nữ diễn viên Lý Nhược Đồng (50 tuổi) từng là tiếp viên hàng không.
Nữ diễn viên Lý Nhược Đồng (50 tuổi) từng là tiếp viên hàng không.

Nữ diễn viên vào vai Tiểu Long Nữ từng có thời gian ngắn làm tiếp viên hàng không trước khi khởi động sự nghiệp diễn xuất. Nhan sắc của Lý Nhược Đồng đã được biết tới từ thuở ấy.

Ngày ấy, đã có không ít hành khách “si mê” nhan sắc người đẹp. Cho tới giờ, người ta vẫn còn nhắc lại một “sự tích” về một “fan cuồng” của Lý Nhược Đồng thuở cô còn là tiếp viên hàng không.

Có lần, một hành khách đã âm thầm theo chân cô vào tận phòng nghỉ sau khi cô kết thúc chặng hành trình bay. Rất may đồng nghiệp đã nghe thấy tiếng hét của cô, nên đã kịp thời có mặt, trấn áp hành khách đã trở nên sỗ sàng vì quá say mê vẻ đẹp của Lý Nhược Đồng.

Nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc (53 tuổi) từng là nhân viên hỗ trợ bán hàng.
Nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc (53 tuổi) từng là nhân viên hỗ trợ bán hàng.

Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1983, Trương Mạn Ngọc từng là một nhân viên hỗ trợ bán hàng. Cô không bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành người nổi tiếng. Nhưng sau khi trở thành Á hậu 1 và Hoa hậu Ảnh của cuộc thi Hoa hậu, Trương Mạn Ngọc liền thu hút sự chú ý.

Sau đó, cô trở thành diễn viên của đài TVB (Hồng Kông) và dần vươn tới đẳng cấp của một diễn viên ngôi sao. Từ một lần tham gia thi Hoa hậu, cuộc đời Trương Mạn Ngọc đã vĩnh viễn thay đổi.

Nam ca sĩ - diễn viên Quách Phú Thành (52 tuổi) từng là nhân viên sửa điều hòa.
Nam ca sĩ - diễn viên Quách Phú Thành (52 tuổi) từng là nhân viên sửa điều hòa.

Người hâm mộ thường chỉ biết rằng Quách Phú Thành khởi nghiệp trong giới showbiz Hoa ngữ với vai trò vũ công phục vụ cho các chương trình của đài TVB (Hồng Kông), nhưng trước đó nữa, Quách Phú Thành còn từng là nhân viên sửa điều hòa.

Những người từng biết về công việc buổi ban đầu của Quách Phú Thành thường đùa anh rằng có lẽ vì là nhân viên sửa điều hòa, quen bê vác nặng, nên anh mới có diện mạo nam tính theo kiểu rám nắng, rắn rỏi như vậy.

Nam diễn viên Hà Gia Kính (58 tuổi) từng là nhân viên cửa hàng kem và nhân viên hỗ trợ chuyển cáng bệnh nhân trong viện.
Nam diễn viên Hà Gia Kính (58 tuổi) từng là nhân viên cửa hàng kem và nhân viên hỗ trợ chuyển cáng bệnh nhân trong viện.

Sau khi con trai tốt nghiệp trung học, cha mẹ Hà Gia Kính ly hôn sau nhiều năm bất hòa, điều này khiến anh sớm phải học cách tự lập. Anh quyết định sang Anh du học.

Trong những năm tháng học tập nơi đất khách, Hà Gia Kính làm các công việc đa dạng để tự trả học phí. Ban đầu, anh làm việc cho một cửa hàng bán kem, nhưng khi học phí tăng giá, Hà Gia Kính phải làm thêm một công việc thứ hai tại bệnh viện, đó là giúp chuyển cáng bệnh nhân khi di chuyển giữa các khoa, phòng.

Nam diễn viên Cổ Thiên Lạc (47 tuổi) từng là một thanh niên “bất hảo”.
Nam diễn viên Cổ Thiên Lạc (47 tuổi) từng là một thanh niên “bất hảo”.

Phim điện ảnh “Người trong giang hồ” (1996) là một trong những dự án phim đầu tiên trong sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc. Chính vì có kinh nghiệm trong “giang hồ”, nên Cổ Thiên Lạc dù mới chân ướt chân ráo bước vào diễn xuất, đã được đạo diễn giao vai.

Trước khi trở thành diễn viên, Cổ Thiên Lạc từng thất nghiệp và suốt ngày lang bạt, vất vưởng trên đường phố cùng với những băng nhóm thanh niên “bất hảo”. Đã có những lần Cổ Thiên Lạc gặp rắc rối với pháp luật, và chính những vấp ngã đó khiến cậu thanh niên quyết định rút chân ra khỏi “giang hồ” trước khi quá muộn.

Bích Ngọc
Theo Sina