29 lần lập Kỷ lục Guinness Thế giới của "bậc thầy"... dùng roi

(Dân trí) - Người đàn ông có tên Adam Winrich (39 tuổi) đến từ làng Falls Creek, bang Wisconsin, Mỹ, được xem là một "bậc thầy" trong làm xiếc bằng roi da.

29 lần lập Kỷ lục Guinness Thế giới của "bậc thầy"... dùng roi

Các động tác của anh có mức độ chính xác đến mức gây sửng sốt. Anh có thể dùng lực của roi da khiến quả dưa hấu bửa làm đôi, hoặc mở nắp chai nước bằng roi, thậm chí là làm bay một hạt gạo hoặc một đồng xu đặt trên nắp chai chỉ bằng một cú vung roi. Adam đã lập được 29 Kỷ lục Guinness Thế giới với khả năng điều khiển roi da chính xác đáng nể của mình.

Anh đã bắt đầu luyện tập kỹ thuật này từ năm 1989. Một trong những kỷ lục mà anh từng xác lập được có việc dùng roi da làm tắt 102 ngọn nến trong vòng một phút. Anh cũng từng thực hiện được cú quật roi tạo nên cường độ âm thanh lớn nhất, ở mức 148 decibel, tức là lớn hơn tiếng súng nổ.

Anh Adam kiếm sống bằng việc trình diễn những tiết mục với cây roi da. Anh bắt đầu học cách sử dụng roi da sau khi xem sê-ri phim xoay quanh nhân vật Indiana Jones do tài tử Harrison Ford đóng chính.