Không chủ quan khi bị hoa mày chóng mặt

Dân văn phòng thường xuyên bị hoa mắt chóng mặt, xây xẩm mặt mày mỗi khi đứng lên ngồi xuống liên tục hay thường xuyên phải ra vào phòng điều hoà. Mọi người thường coi đây là bệnh đơn giản, không có gì đáng ngại nên chủ quan.

Không chủ quan khi bị hoa mày chóng mặt


Hoa mắt, đầu óc quay cuồng thường do giảm huyết áp và lưu lượng máu tới não một cách đột ngột do thay đổi tư thế một cách đột ngột. Chẳng hạn từ tư thế ngồi, nằm chuyển sang đứng. Ngoài ra, còn có những nguyên nhân khác như dị ứng, cảm cúm, sau khi ói mửa, tiêu chảy, sốt, cơ thể bị mất nước, thở sâu và nhanh, căng thẳng, lo âu, sử dụng thuốc lá, rượu bia và các loại thuốc gây ảo giác...

 

TS TRẦN MINH VỊNH cho biết, chóng mặt là tình trạng phổ biến ở mọi lứa tuổi và sẽ càng tăng khi tuổi càng cao. Chóng mặt có thể là triệu chứng của rất nhiều bệnh, trong đó, nguyên nhân thiếu máu não gây chóng mặt rất phổ biến, đặc biệt là ở phụ nữ.

 

Thống kê cho thấy, có đến 87% trường hợp thiếu máu não bị chóng mặt hoặc có cảm giác loạng choạng khi đi hoặc đứng, bập bềnh như say sóng, thường kèm theo buồn nôn, nôn, sắc mặt trắng bệch, ra mồ hôi lạnh. Có người cảm thấy hoa mắt, tối sầm mặt lại, nhất là khi thay đổi tư thế. Có trường hợp khi xoay đầu đến vị trí nào thì tình trạng chóng mặt sẽ nặng thêm và triệu chứng sẽ giảm khi xoay ngược lại... Các cơn chóng mặt kiểu này có thể chỉ ngắn vài phút, có khi kéo dài đến vài ngày.

 

Để phòng và tránh bệnh hoa mắt chóng mặt, thiếu máu não hay tai biến mạch máu não ngay từ sớm, cần sinh hoạt điều độ, có chế độ dinh dưỡng hợp lý  như  hạn chế ăn nhiều chất béo, ăn nhiều rau củ, hạn chế uống rượu bia, ngừng hút thuốc lá,  tập thể dục thường xuyên đồng thời có thể sử dụng Hoạt huyết CM3 – giải pháp hoàn hảo để hỗ trợ lưu thông khí huyết, tang cường tuần hoàn máu não và ngoại vi, phòng ngừa và phá cục máu đông.

 

 

 Thông tin sản phẩm Hoạt Huyết CM3

 

 

 

-


-           Là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Thuốc Hoạt huyết CM2 (Tên gọi đầu tiên – Mã số 50B-02-03B)” và Dự án cấp nhà nước “Công nghệ sản xuất Thuốc Hoạt huyết CM3” do Tiến sĩ – Bác sĩ Trần Minh Vịnh chủ nhiệm

 

-           Cơ chế tác dụng: Tăng cường tuần hoàn máu não và ngoại vi, phòng ngừa và phá cục máu đông, hỗ trợ điều & phòng ngừa tai biến mạch máu não và các di chứng. Bổ máu.

 

-           Đối tượng sử dụng:

 

o          Người bị đau đầu, hoa mắt chóng mặt, ù tai, mất ngủ, giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ.

 

o          Người bị tai biến mạch máu não, đau tức ngực, nhồi máu cơ tim

 

o          Người đau mỏi cổ - vai – gáy, tê bì đau nhức chân tay.