Quảng Nam:

Cứu sống một phụ nữ Cơtu tự tử bằng lá ngón

(Dân trí) - Do buồn bực chuyện gia đình, một người phụ nữ dân tộc Cơtu ở huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) đã ăn lá ngón để tự tử. Sau khi được gia đình phát hiện và đưa đến Trạm Quân dân y kết hợp xã A Xan, bệnh nhân đã được cứu sống kịp thời.

Ngày 3/4, trao đổi với PV Dân trí, Bác sĩ Lê Đức Mạnh - Trưởng trạm Quân dân y kết hợp xã A Xan (huyện Tây Giang, Quảng Nam) – thông tin: Khoảng 14h30 ngày 2/4, Trạm tiếp nhận chị Pơloong Thị Măng (SN 1996, trú thôn A Rằng 1, xã A Xan, huyện Tây Giang) trong tình trạng bất tỉnh.

Chị Măng đang được điều trị tại Trạm Quân dân y kết hợp xã A Xan
Chị Măng đang được điều trị tại Trạm Quân dân y kết hợp xã A Xan

Theo người nhà chị Măng báo, trước đó khoảng 12h cùng ngày, do buồn bực chuyện gia đình nên chị Măng lên rừng hái lá ngón để ăn.

Khi tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng tím tái, hôn mê sâu do ngộ độc lá ngón nặng, các bác sĩ Trạm Quân dân y kết hợp xã A Xan nhanh chóng tiến hành súc rửa dạ dày, kết hợp sử dụng hỗn dịch giải độc Antipois và điều trị hồi sức tích cực.

Đếnn khoảng 16h cùng ngày, chị Măng đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần hồi phục trở lại. Hiện chị Măng đang được tiếp tục theo dõi tại Trạm Quân dân y kết hợp xã A Xan.

Công Bính