Chào năm mới khỏe mạnh cùng chuyên gia thử thách đầu đời

Được tổ chức tại các khu vui chơi tiNi WORLD trong nội thành Hồ Chí Minh, ban tổ chức mong muốn tất cả các gia đình đều được tham dự. Không gian được thiết kế thật hài hoà để các thiên thần nhỏ thoả sức chơi đùa cùng các bạn đồng trang lứa.

Hàng trăm bà mẹ đã có cơ hội trò chuyện trực tiếp với các bác sĩ đầu ngành đến từ BV Nhi đồng 1: BS. Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khoa dinh dưỡng, Bs. Hoàng Lê Phúc, Trưởng khoa tiêu hoá, Ths.Bs. Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa hô hấp.

Nhiều câu hỏi hay, nhiều thắc mắc đã được bác sĩ giải đáp nhiệt tình. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin phép liệt kê những câu hỏi thu hút sự quan tâm của hơn một nửa các mẹ trong buổi tư vấn.

Chào năm mới khỏe mạnh cùng chuyên gia thử thách đầu đời

Trên tay là cu cậu kháu khỉnh đang nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt thích thú, chị Nguyễn Phương Nghi – trưởng phòng hành chánh một công ty xuất nhập khẩu tại quận 1 chia sẻ: “Con tôi dễ bị cảm lạnh, đặc biệt là mấy tuần trở trời gần đây. Tôi rất lo lắng cho sức khoẻ của con nhưng không biết nguyên nhân là do đâu.

Ths.Bs. Trần Anh Tuấn – Trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 trả lời: “Mẹ nên quan tâm hơn đến hệ miễn dịch của bé. Chế độ dinh dưỡng phù hợp cho sự phát triển hệ miễn dịch của trẻ bao gồm: chất đạm (thịt, cá, trứng sữa); chất đường (trái cây ngọt…); chất béo (bơ, dầu thực vật…); các vitamin trong trái cây (carrot, cà chua, cam…)... Ngoài ra, bé cũng cần cung cấp sản phẩm sữa công thức uy tín có prebiotics giúp tăng cường hệ miễn dịch.”

Chào năm mới khỏe mạnh cùng chuyên gia thử thách đầu đời

Cũng liên quan đến vấn đề bệnh của bé, chị Đinh Thị Phương Thảo chia sẻ: “Bé nhà tôi 32 tháng, hay bị bón, và thường bị đau lặt vặt. Thời gian gần đây tôi thường xuyên thay sữa để tìm sữa phù hợp cho bé nhưng tình trạng của cháu cũng không cải thiện, nên tôi có mua thuốc bổ cho cháu uống. Tôi không biết uống nhiều thuốc bổ và thay sữa thường xuyên thì có tốt không?”

Trả lời thắc mắc của mẹ Thảo, Bs. Hoàng Lê Phúc – Trưởng khoa tiêu hoá Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: “Bạn có thể cho bé uống thêm nước, hoặc dùng nước ép trái cây như nước táo, nước lê, nước mận (khoảng 150-200ml/ ngày). Cho bé ăn luôn thịt, cá, rau. Chú ý khi bé đi tiêu có bị đau, chảy máu hậu môn không, nếu có, bạn nên đưa bé đi khám bác sĩ sớm. Tạm thời đổi qua sữa đậu nành trong vài ngày nếu có cải thiện bạn nên đi khám bác sĩ. Nếu không cải thiện, bạn có thể đổi loại sữa.”

Chào năm mới khỏe mạnh cùng chuyên gia thử thách đầu đời

Mẹ Trần Ngọc Tâm – ngụ quận 3 thắc mắc: “Bà ngoại bé thường pha nước hầm xương với sữa hoặc nước trái cây cho bé dùng để bổ xương. Mấy chị đồng nghiệp nói là không nên cho bé uống như vậy, sẽ không tốt cho sức khoẻ. Tôi không biết nên nghe theo ai?”
 
Bs.Nguyễn Thị Hoa – Trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: “Nước hầm xương rất ít chất dinh dưỡng, không có canxi và đạm. Mẹ có thể cho bé dùng kèm với xác thức ăn để đầy đủ chất. Cũng không nên quá lạm dụng nước này vì sẽ khiến bé không tiêu hoá tốt vì chứa nhiều chất béo động vật”.

Và còn nhiều thông tin chăm sóc bé tại

Và còn nhiều thông tin chăm sóc bé tại www.thuthachdaudoi.com , mẹ hãy truy cập vào website để có thêm nhiều kinh nghiệm nữa nhé.

Và còn nhiều thông tin chăm sóc bé tại