“Cần tập thói quen tẩy giun định kì cho cả gia đình”

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có 20- 50% người Việt Nam mắc nhiễm giun tùy từng vùng khác nhau, đặc biệt tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và môi trường không đảm bảo, nước ta là một trong những quốc gia có số người nhiễm giun sán nhiều nhất Châu Á.

Ước tính hằng năm người dân Việt Nam tiêu tốn ít nhất 1,5 triệu lít máu và khoảng 15 tấn lương thực để nuôi giun sán. Theo TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung Ương (NIMPE), đã đến lúc chúng ta cần phải hành động và việc cần làm tiên quyết đó là phải thực hiện thói quen tẩy giun cho cả gia đình ít nhất hai lần trong năm.

Thưa TS, hậu quả của việc nhiễm giun như thế nào thì chúng ta đã biết. Nhà nước cũng đã nhiều lần kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh giun nhưng trên thực tế tỉ lệ người mắc bệnh giun vẫn còn nhiều. Theo ông, nguyên nhân là do đâu?

Việt Nam là quốc gia có điều kiện vệ sinh môi trường còn thấp và khí hậu nhiệt đới nóng ẩm quanh năm, là điều kiện rất phù hợp cho sự tồn tại và phát tán mầm bệnh giun sán trong môi trường, là một trong những điều kiện thuận lợi dẫ tới tỷ lệ người mắc các bệnh ký sinh trùng đường ruột là khá cao. Bên cạnh đó sự hiểu biết và ý thức phòng chống các bệnh giun sán còn hạn chế, phong tục tập quán và điều kiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân chưa được đảm bảo cũng là những yếu làm tăng tỉ lệ nhiễm giun. Và một vấn đề quan trọng nữa, đó là người Việt chưa có thói quen tẩy giun định kỳ ít nhất hai lần trong năm, hoặc là chỉ tẩy giun cho trẻ em mà chưa quan tâm đến việc tẩy giun cho người lớn.

TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét -

TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng – Côn trùng Trung Ương tại họp báo chương trình tẩy giun.

Được biết, khoảng 50% người Việt nhiễm giun trong đó phần lớn là trẻ em. Do đó, mà phần lớn mọi người chỉ tập trung tẩy giun cho trẻ em. Như vậy việc tẩy giun cho người lớn có quan trọng hay không?

Như chúng ta đã biết, ai cũng có thể bị nhiễm giun sán do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên các đối tượng có nguy cơ nhiễm giun cao là những người thường xuyên tiếp xúc với mầm bệnh giun sán trong đó đa số là trẻ em, học sinh, phụ nữ... Do đó, chỉ tẩy giun cho trẻ thôi thì vẫn chưa đủ. Tôi đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tẩy giun trên diện rộng. Chúng ta không nên tẩy giun đơn lẻ mà cần phải tẩy giun định kì cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Người Việt hiện nay gần như không thể tránh xa những món ăn có khả năng nhiễm giun cao như rau củ quả sống, vậy chúng ta có nên tránh những nhóm thực phẩm này để phòng ngừa giun?

Rau củ quả là những nhóm thực phẩm cần thiết cung cấp các loại vitamin, các vi chất cũng như cung cấp chất xơ cho cơ thể. Nếu biết vệ sinh hợp lý chúng ta vẫn có thể phòng tránh nhiễm giun. Chúng ta nên ăn chín, uống sôi để đảm bảo nguồn thức ăn không bị ô nhiễm mầm bệnh; rửa rau, củ, quả dưới vòi nước chảy nhiều lần, ngoài ra cần vệ sinh cá nhân như rửa tay trước khi ăn; cắt móng tay thường xuyên; mang giầy dép khi ra ngoài hoặc tiếp xúc đất; không ôm chó mèo… Đặc biệt cần tập thói quen tẩy giun định kì cho cả gia đình ít nhất hai lần trong năm để cắt đứt vòng đời sinh sôi của giun. Tại những vùng dịch tễ cao, môi trường ô nhiễm hoặc điều kiện ăn uống kém vệ sinh, có thể tẩy giun từ 3 lần. Đối với trẻ trên 1 tuổi, các phụ huynh có thể tẩy giun cho bé bằng những loại thuốc tẩy giun có mùi vị để khuyến khích sự hợp tác của bé.

T

TTS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng –
Côn trùng Trung Ương và bà Trương Quốc Hương, trưởng nhãn hàng Fugaca


Được biết, NIMPE vừa công bố chương trình “Tẩy giun cộng đồng 6116”, chương trình này sẽ đem lại lợi ích gì cho người dân?

Đây là chương trình kêu gọi người dân tẩy giun cho cả gia đình định kỳ tối thiểu 6 tháng một lần để phòng ngừa các loại bệnh lý do giun gây ra. Theo đó, để giúp người dân dễ dàng ghi nhớ lịch tẩy giun định kì, NIMPE cũng đề xuất 2 ngày tẩy giun trong năm là ngày 6/1 và ngày 1/6.

Xin cám ơn những chia sẻ rất hữu ích của ông!

Chương trình “Tẩy giun cộng đồng 6116” do Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương (NIMPE) phát động dưới sự tài trợ của Janssen Cilag Ltd., thuộc tập đoàn Johnson & Johnson, nhãn hàng Fugacar. Chương trình bao gồm các hoạt động phát phim phóng sự tuyên truyền, treo băng rôn vận động, và truyền thông số nằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tẩy giun định kì cho cả gia đình ít nhất hai lần trong năm để phòng ngừa các bệnh lý do giun gây ra, đem lại một cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng hơn.
“Cần tập thói quen tẩy giun định kì cho cả gia đình”