Nên kết hôn khi nào?

(Dân Trí) - Quan niệm “Một túp lều tranh hai trái tim vàng” vẫn làm nên hạnh phúc nghe có vẻ đã quá xa vời. Giới trẻ bây giờ đều chung mong muốn: Có nghề nghiệp ổn định, có thu nhập rồi mới tính chuyện lập gia đình. Vậy khi nào thì bạn mới nên tính đến chuyện kết hôn?

Sớm hay muộn?

 

Hoàng Hải, giám đốc Cty Truyền thông PGC, năm nay 28 tuổi cho biết: “Tôi chưa nghĩ đến chuyện lập gia  đình ở tuổi này, nhất là khi tôi mới mở công ty được 2 năm và đang phải dành rất nhiều công sức cho nó”. Theo anh, ít nhất là ngoài 30 tuổi anh mới chuẩn bị được đầy đủ về mặt vật chất và tâm lý cho việc lập gia đình

 

Vũ Ngọc Anh (24 tuổi), nhân viên thiết kế may của Cty Khaisilk, mặc dù là nữ nhưng cũng đồng quan điểm: “Không nên kết hôn sớm, kể cả là nữ thì đến tuổi 26-30 mới là hợp lý. Lứa tuổi này đủ độ chín về suy nghĩ, cũng đã kịp tìm được công việc làm phù hợp và có thể có chút ít tích cóp cho cuộc sống gia đình”.

 

3 tiêu chí khi xây dựng gia đình

 

Đa số bạn trẻ khi nghĩ đến chuyện kết hôn cũng có quan niệm khá giống nhau, đó là phải có đầy đủ 3 tiêu chí. Thứ nhất là độ tuổi kết hôn không nên trẻ quá (quan niệm chung của tuổi kết hôn là nam từ 28-35, còn nữ từ 26-30), thứ hai là đều đã phải có nghề nghiệp và thứ ba là có chí tiến thủ để vươn lên trong công việc và biết kiếm được tiền lo cho gia đình.

 

Hoàng Liên (Nhân viên công ty tư vấn Kiến vàng) khẳng định: “Sau khi xây dựng gia đình, hai vợ chồng sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, sẽ có rất nhiều khoản tiền phải chi, thế mà móc túi mãi chẳng ra xu nào thì làm sao gia đình yên ấm được”.

 

Quan niệm “một túp lều tranh hai trái tim vàng” hầu như không được bạn trẻ nào hưởng ứng, bởi nó không còn phù  hợp trong một xã hội hiện đại nữa. Tất cả đều phải đi làm, kiếm tiền và biết làm giàu. Không thể chẳng có gì nhét vào bụng mà cứ nhìn nhau say đắm mãi được.

 

Nhiều bạn trẻ khi đã lỡ xây dựng gia đình ở lứa tuổi quá sớm cho biết: Họ phải đối diện với những khó khăn lớn hơn rất nhiều so với khi còn độc thân. Khó khăn hàng đầu là không thích nghi với trách nhiệm của vợ (hoặc chồng), trách nhiệm làm cha làm mẹ. Khó khăn thứ hai là họ đứng trước áp lực của việc phải kiếm tiền lo cho gia đình.

 

Dễ hiểu vì sao, quan niệm xây dựng gia đình bây giờ đã khác xa rất nhiều. Tại nhiều vùng nông thôn vẫn còn tình trạng xây dựng gia đình ở độ tuổi sớm (chỉ trên dưới 20 tuổi), trong khi ở thành thị quan niệm của giới trẻ đã thay đổi để thích nghi với một xã hội hiện đại. Đó cũng là điều tất nhiên.

 

Đức Trung