Hẹn hò ngày thánh Valentine

(Dân trí) - Vào ngày lễ mà trái tim cả thế giới rạo rực, những người đang yêu chắc chắn sẽ tìm đến nhau. Song buổi hẹn hò ấy có hình dáng thế nào, còn tùy vào việc hai bạn đang ở giai đoạn nào của yêu đương.

 
Hai người mới đi chơi 1 buổi


 

Hai người mới đi chơi 1 buổi

 

… và cảm giác hôm đó rất tuyệt vời. Giờ bạn muốn tìm hiểu thêm về người đàn ông này. Nếu anh ấy ngỏ lời mời bạn đi chơi vào 14/2, hãy chọn cho anh ấy một món quà, nhỏ thôi (dưới 10 đô) và hơi… ngớ ngẩn một chút. Như vậy là đã đủ để cho đối phương thấy bạn có cảm tình với người ta, mà lại không tỏ ra nghiêm trọng.

 

Nếu anh ấy không mời bạn ra ngoài, hãy gửi đi một tấm thiệp điện tử chủ đề Valentine, cho thấy bạn đang nghĩ về anh ấy nhưng không dồn ép lên anh ấy một chút áp lực nào.

 

Quà Valentine chỉ nên đơn giản và tự nhiên như mối quan hệ hiện tại của hai người. Hãy giữ lại món quà nóng bỏng, nặng ký cho đến khi hai người đã hò hẹn một thời gian dài hơn.

 

Bạn muốn trở thành người yêu chính thức

 

Hãy nấu cho anh ấy một bữa ăn thật lãng mạn. Những món ăn ngon luôn là cách bày tỏ tình yêu và sự tận tụy. Kiểu hẹn hò này cho anh ấy thấy ích lợi của việc sống trong tình yêu. Chỉ một bữa ăn dễ thương, yên tĩnh dành cho hai người. Đừng làm gì cầu kỳ kẻo bạn không có thời gian tập trung cho người mình yêu dấu.

 

Cách hẹn hò này tốt cho mối quan hệ hiện thời của bạn vì đó là cơ hội bạn làm gì đó cho đối phương và xem phản ứng của anh ấy thế nào. Anh ấy có xuất hiện trước cửa nhà bạn với hoa và rượu vang không? Hay ít nhất là một tấm thiệp? Hãy để ý những điều anh ấy làm để biết anh ấy đã sẵn sàng chính thức hóa mối quan hệ hai người hay chưa.

 

Hai người mới trở thành cặp đôi chính thức

 

Hãy mua 2 vé đi nghe nhạc. Không cần phải cầu kỳ, buổi tối hôm nay tất cả vì mục đích vui vẻ và được bên nhau. Các bạn thậm chí có thể “phân công” xem ai sẽ mua vé còn ai mua đồ uống và đồ ăn vặt. Cuối buổi hẹn, đừng quên những cử chỉ yêu đương say đắm dành tặng cho nhau.

 

Yêu xa

 

Nếu hai bạn không thể hiện hữu bên nhau, hãy gửi hoa, gửi bưu thiếp cho nhau, và chat với nhau cả tối. Chuyên gia tình yêu Ian Kerner cho rằng, không dễ gần gũi khi hai người có khoảng cách địa lý, nhưng có thể nhìn vào mắt nhau, nói nhau nghe những lời nóng bỏng qua webcam cũng giúp nâng cao cảm xúc và củng cố tình yêu của hai người.

 

Mới kết hôn

 

Đơn giản là hãy dành một buổi tối âu yếm, đùa nghịch với nhau trên ghế sofa. Bởi như những cặp đôi mới cưới khác, các bạn có thể vẫn còn quá mệt mỏi với dư âm “ngày trọng đại trong đời”. Một phần lý do để bạn kết hôn chính là được thực sự thoải mái trong tổ ấm của mình, nơi bạn có thể ăn mừng những sự kiện diễn ra trong cuộc sống một cách đơn giản với một nửa yêu thương. Đêm yên tĩnh, một bộ phim hay, đồ ăn vặt và những cử chỉ âu yếm là tất cả những thứ bạn cần cho ngày lễ tình yêu.

 

Kết hôn đã vài năm và bắt đầu thấy chán

 

Hãy xuất hiện ở bữa tiệc dành cho người độc thân. Hai người sẽ nhấm nháp vài ly cocktail, rồi anh ấy xuất hiện “làm quen” với bạn, giống như anh ấy đã chọn bạn giữa bao nhiêu cô gái cách đây nhiều năm. Hai người sẽ trò chuyện, tìm hiểu như mới quen, cùng cười vui và cảm thấy thật thoải mái. Cuối buổi anh ấy sẽ đưa bạn về nhà, kết thúc bằng đêm nồng nàn hương lửa.

 

Mới sinh con

 

Valentine này, hãy hẹn hò một buổi đi spa cùng với nhau. Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều từ khi các bạn có con. Và người đàn ông của bạn có thể đang cảm thấy đôi chút “ra rìa”. Hãy nhờ ông bà nội trông con, để vợ chồng bạn có thể tận hưởng một ngày ở spa, thậm chí một đêm dành riêng cho nhau mà không có em bé, nếu được.

 

Hai người đã kiệt sức (và bọn trẻ thì chạy loạn xung quanh)

 

Tốt nhất là hãy cùng nhau nhấm nháp rượu vang - ở nhà! Chăm sóc bọn trẻ và thay tã bỉm cả ngày đã đủ làm bạn mệt, chẳng còn thời gian cho chính bản thân nói gì đến thời gian tìm hiểu để mua được cho vợ/chồng món quà tình yêu hoàn hảo. Hãy làm đơn giản thôi, sau khi các con đã ngủ, các bạn “mở tiệc” với rượu vang, phô mai và một chút hoa quả hay bánh snack.

 

HA

Theo Ivi