Hãy dạy con gái trước khi bé lên 10…

(Dân trí) - Có con gái là điều tuyệt vời và cũng là thử thách của mọi ông bố bà mẹ. Trước thời điểm con bạn bước vào giai đoạn dậy thì đầy rắc rối, hãy chuẩn bị cho con đầy đủ hành trang. Trong số đó, cô bé rất cần biết:


1. Con đáng yêu đến
mức nào



1. Con đáng yêu đến mức nào

Hãy cho con gái bạn biết rằng, bất kể có những lúc bạn bất đồng quan điểm với con, thậm chí kêu la những việc con làm, thì với bạn, con bé vẫn là “trung tâm của vũ trụ”, luôn luôn là như vậy.

2. Dạy con biết nấu ăn

Ở tuổi lên 10, cô công chúa nhà bạn nên biết làm những việc nho nhỏ liên quan đến bếp núc như đập trứng, đánh trứng, trộn bột làm bánh, nhặt rau, rửa rau… Đây là cách bạn dần trang bị kỹ năng sống cho con và truyền cho cô bé niềm đam mê với việc nấu nướng vốn là sở trường của phái đẹp.

3. Cơ thể con rồi sẽ thay đổi, nên trông chờ điều gì…

Cô bé cần biết cùng với sự thay đổi hormone sẽ có thêm cả một vài thay đổi nhất định về tâm lý. Ngay từ tuổi này, bạn có thể bắt đầu giảng giải một cách đơn giản và dễ hiểu nhất cho con về những điều sắp xảy ra với cơ thể cô bé trong một vài năm tới.

4. Sự nguy hiểm của ma túy

Ma túy có thể là mối đe dọa đối với con người ở bất cứ lứa tuổi nào, hãy dạy con rằng luôn có những rủi ro đi cùng với việc sử dụng thuốc, và không có loại thuốc nào là an toàn cho dù chỉ “thử một lần cho biết”. Có thể sẽ có những người bạn lôi kéo, dụ dỗ con thử dùng thuốc gây nghiện, khi ấy con hãy đủ mạnh mẽ để nói không và bỏ đi, bất kể như vậy có là “chơi không đẹp” trong mắt những người bạn ấy.

Bạn cũng nên chuẩn bị cho con trước về những tình huống có thể xảy ra khi con lớn hơn, được phép ra ngoài chơi một mình mà không có cha mẹ hộ tống, “nếu gặp phải chuyện linh cảm không an toàn hoặc không thoải mái, đừng ngần ngại gọi ngay cho bố mẹ tới đón”.

5. “Có nhiều bạn không may mắn như con”

Hãy mở xa tầm mắt cho con, đưa con đến những chân trời mới qua sách báo, những hình ảnh… cho con hiểu rằng vẫn còn đâu đó ở khắp nơi trên thế giới những hoàn cảnh trẻ em nghèo thậm chí không có thức ăn, áo mặc. Qua đó bạn mang đến cho con bài học về lòng nhân ái, sẵn lòng giúp đỡ người khác, những hoàn cảnh khốn khổ, đáng thương. Nếu có điều kiện, hãy đưa bé đến các trung tâm bảo trợ xã hội, chăm sóc người già trẻ em để bé có cái nhìn thực tế và biết chung tay góp một phần sức lực nhỏ bé của mình trong việc chia sẻ khó khăn với người khác.

6. Tiền không tự mọc ra trên cây

Cho dù bạn là bà mẹ mê mua sắm, đừng quên chỉ rõ cho con thấy chẳng có gì là miễn phí cả, con sẽ buộc phải làm việc chăm chỉ để trang trải mọi nhu cầu của con. Không làm việc thì không có tiền, và đồng tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt nên được chi tiêu hợp lý.

Huyền Anh
Theo MSN