Được mất chuyện chung - riêng

Ở riêng, bạn tha hồ ăn cái gì mình thích, ngủ lúc nào mình muốn, nghe hoặc xem cái gì mình khoái. Còn ở chung với bố mẹ chồng, không thích ăn vẫn phải đụng đũa, buồn ngủ rũ mắt vẫn phải dậy đúng giờ quét sân hay đun nước cho bố mẹ pha trà.

Ở riêng

Ở chung

Có thể nằm ườn trên sofa đọc báo, xem tivi trong khi ông xã hì hục tay thớt tay dao trong bếp. Không phải ông xã mà chính bạn phải thể hiện tài nữ công gia chánh khi cả nhà ngồi tán chuyện chờ cơm.
Được toàn quyền nuôi dạy "F1" theo cách của mình mà không sợ phật lòng ai. Muốn cho con ăn theo sách cũng phải để tâm xem chừng ý bà nội của cháu.
Toàn quyền yêu đương hay giận dỗi "một nửa cuộc đời" mà chả can hệ gì tới hòa bình thế giới. Không thể hồn nhiên hôn tạm biệt hoặc vừa ôm chồng vừa canh nồi rau luộc khi có đầy đủ song thân phụ mẫu ở nhà.
Tốn nhiều tiền hơn để thuê nhà/mua sắm các đồ đạc. Hai hay sáu, bảy người thì vẫn chỉ cần một bếp ga, một tủ lạnh, một máy giặt.
Không thể yên lòng đi họp lớp cũ hay liên hoan với đồng nghiệp khi chưa tìm ra người tin cậy để gửi gắm bé yêu. Hoàn toàn có thể yên tâm đi sớm về muộn khi đã nhờ ông bà/cô chú đón bé ở trường về và cho ăn uống, tắm rửa sạch sẽ.
Thoải mái mời bạn bè đến nhà đàn đúm, nhậu nhẹt. "Thôi hẹn nhau ở quán nào đi, nhà tớ đồng người, bất tiện lắm!".
Vô tư diện áo hai dây, quần short và váy ngủ cả ngày mà không sợ người khác "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái". Những món đồ gợi cảm như thế chỉ có chồng mới được chiêm ngưỡng tại căn phòng xinh xinh của hai người và nếu ra khỏi phòng, dù chỉ là xuống tầng, thì nên biết điều mà đi thay quần áo.
Chồng bạn hết cơ hội làm "cậu ấm". Ông xã có khả năng trưởng thành muộn vì được bao bọc quá lâu.
Ngôn ngữ đời thường của bạn có xu hướng thiên về câu tỉnh lược và mệnh lệnh thức. Mọi phát ngôn của bạn chính thống như ở trường tiểu học: đặt câu đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, tăng hàm lượng lễ phép.
Có thể đổi tivi, sofa hay bất cứ vật dụng nào trong nhà theo mốt. Muốn thanh lý cái ca tráng men, phần thưởng chiến sĩ thi đua thời kháng chiến chống Mỹ, thì cũng phải dè dặt xin ý kiến.

 

Theo Sành Điệu