Đòi ly dị vì vợ... gọi dậy đi làm

Một ông chồng Ả Rập Saudi đã khăng khăng đòi ly dị chỉ vì không chịu nổi việc bị vợ gọi dậy đi làm vào mỗi buổi sáng.

 
Đòi ly dị vì vợ... gọi dậy đi làm - 1


Theo thông tin trên tờ báo địa phương Ajel, đây là lần thứ ba người chồng giấu tên này xin ly hôn. Lần đầu tiên, người đàn ông 23 tuổi này cũng ly dị vợ với cùng lý do bị vợ đánh thức, lần thứ hai là vì bọn trẻ quá ồn ào.

 

“Trong trường hợp thứ ba, vợ của người đàn ông này đã lắc chồng để gọi anh dậy đi làm vào buổi sáng. Người chồng đã rất bực mình, tức điên lên và ngay lập tức đệ đơn ly dị. Khi bình tĩnh lại, anh ta tỏ ra hối hận về hành động của mình và đã tới nhà vợ xin lỗi, mong nối lại hôn nhân nhưng cha mẹ vợ từ chối. Người chồng đã thử vài lần nhưng anh ta không được phép gặp lại vợ”, bài báo viết.

 

Theo luật Hồi giáo, người chồng có thể ly dị vợ mình bằng cách vô cùng đơn giản, đó là nói từ đó ba lần.

 

Theo Đất Việt/Emirates