Dân "ngại sex” khiến Nhật Bản lo sốt vó

Báo chí Nhật Bản hiện nay đã phải vào cuộc cảnh báo về một “vấn nạn” trong xã hội nước này, mang tên “hội chứng độc thân” (sekkusu shinai shokogun), khi ngày càng nhiều người dân Nhật Bản… không thích quan hệ tình dục.

Xu hướng “ngại sex” của người dân xứ sở mặt trời mọc còn bị dự báo là có thể gây ra những ảnh hưởng lớn vượt ra ngoài biên giới của nước này.

Bằng chứng đáng ngại về thực trạng “lãnh cảm” của người dân Nhật Bản có thể thấy rõ qua khảo sát gần đây của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản (JFPA) đăng trên báo Japan Times. Theo đó, có tới 49,3% trong số 1.134 người ở độ tuổi từ 16 tới 49 tham gia khảo sát đã nói rằng, họ chưa từng quan hệ tình dục trong tháng vừa qua.

Như vậy, gần một nửa số người Nhật được khảo sát đã bỏ quên việc chăn gối của họ!

Chi tiết hơn nữa, khi xét về giới, cuộc khảo sát trên thấy rằng có 48,3% nam giới nói rằng họ “không sex” trong tháng qua, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới là 50,1%.

Trong thời kỳ hiện đại, nhiều phụ nữ Nhật Bản ngại sex vì công việc
Trong thời kỳ hiện đại, nhiều phụ nữ Nhật Bản "ngại sex" vì công việc

Theo Japan Times, những số liệu đáng ngại trên đã tăng 5% so với hồi 2 năm trước.

Những lý do được đưa ra để giải thích cho xu hướng ngại sex của người dân Nhật Bản gồm có: 21,3% số nam giới đã kết hôn và 17,8% số nữ giới đã kết hôn không thích quan hệ tình dục vì quá mệt mỏi từ công việc, 23% số nữ giới đã kết hôn nói rằng tình dục thật… “khó chịu”, và 17,9% số nam giới khác thì cho rằng họ ít quan tâm (hoặc thậm chí rất ghét) chuyện làm tình.

Những nghiên cứu khác về vấn đề nói trên thậm chí còn cho thấy các xu hướng “ghét sex” cực đoan hơn.

Nhìn lại báo cáo hồi năm 2011 từ trung tâm dân số của Nhật Bản được đăng trên tờ The Washington Post, có thể thấy thống kê khi đó đã rất đáng ngại: 27% số nam giới và 23% số nữ giới không muốn ở trong mối quan hệ nam nữ lãng mạn; trong độ tuổi từ 18 tới 34, 61% số nam giới và 49% số nữ giới không có người yêu hay vợ/chồng; thậm chí, trong độ tuổi từ 18 tới 34, 36% số nam giới và 39% số nữ giới còn chưa bao giờ quan hệ tình dục.

Trong khi đó, cánh nam giới Nhật Bản cũng góp phần tương đương trong xu hướng ngại sex
Trong khi đó, cánh nam giới Nhật Bản cũng góp phần tương đương trong xu hướng "ngại sex"


Các chuyên gia nói rằng vấn nạn “ngại sex” của người dân Nhật Bản bắt nguồn từ nền kinh tế phát triển cao của nước này, cũng như từ tình hình bất bình đẳng giới cao (theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Nhật Bản xếp thứ 104 trong tổng số 140 nước về mức bình đẳng giới).

Theo cây bút Max Fisher của The Washington Post, những người phụ nữ chú tâm tới công việc ở Nhật Bản luôn gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa sự nghiệp với hạnh phúc gia đình. Họ tự hiểu rằng một khi mang bầu hay chỉ đơn giản là kết hôn thì họ khó có thể duy trì công việc nhiều áp lực và không thể thăng tiến hơn. Vậy nên nhiều khi, phụ nữ Nhật Bản phải đứng trước lựa chọn: Công việc thì “không yêu” và ngược lại.

Cũng vì thế mà mức sinh tại đất nước xứ mặt trời mọc đã tụt xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2014, với chỉ khoảng 1 triệu em bé được sinh ra. Trong khi đó, mức tử tại nước này trong năm 2014 là 1,3 triệu người, khiến cho tình trạng khủng hoảng dân số càng trở nên trầm trọng. Theo Viện dân số Nhật Bản, tổng số dân của nước này có thể giảm xuống chỉ còn 107 triệu người vào năm 2040, tức là ít hơn 20 triệu người so với hiện nay.

Với vị thế là cường quốc kinh tế và có ảnh hưởng tới nhiều quốc gia khác trên thế giới (thông qua các hoạt động viện trợ, đầu tư…), việc Nhật Bản gặp khó khăn trong vấn đề phát triển dân số bị cho là sẽ gây ra những tác động tiêu cực tới các nước đối tác.

Bên cạnh Nhật Bản, các nước Trung Quốc và Ấn Độ hiện cũng đang phải đối mặt với tình trạng dân số phát triển “thiếu tự nhiên”, với tỷ lệ sinh bé trai vượt xa so với bé gái trong một thời gian dài, khiến nhiều người lo ngại về việc trong tương lai, nhiều chàng trai ở nước họ sẽ rất khó… lấy vợ.

Theo Trung Hiếu
An Ninh Thủ Đô/Business Insider

(Email: tygt@dantri.com.vn)