Chàng trai 31 tuổi hay "bật" sếp đồng ý hẹn hò cô gái TPHCM làm ngân hàng
(Dân trí) - Viết Trình cho biết, anh chỉ "bật" sếp và khách hàng chứ không "bật" vợ.
Ở tập mới của chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan tiếp tục hành trình gieo duyên của họ. Nam chính trong tập này là Nguyễn Viết Trình (31 tuổi, quê Nghệ An), đang làm nhân viên kinh doanh về lắp ráp linh kiện điện tử tivi ở Đồng Nai.
Gia đình của Viết Trình sinh sống ở quê, còn anh đã vào miền Nam được hơn 10 năm, từ lúc học đại học. Nhà trai là người vui vẻ, hòa đồng, thích gắn kết mọi người với nhau. Trong công việc, nhiều lúc anh hay "bật" sếp và khách hàng, phản bác khi thấy điều sai.
Mối tình đầu tiên của Viết Trình diễn ra vào thời học trò, yêu nhau từ lúc học lớp 12. Tiếp đến, mối tình thứ hai của anh kéo dài một năm. Khi quen nhau, Viết Trình đi học tiếng Nhật chung với người yêu. Song chỉ có bạn gái đi nước ngoài, còn Viết Trình không đi được.
Sau đó, anh quen cô gái là cấp dưới của mình được hơn một năm rồi chia tay. Viết Trình chia sẻ, anh thường nghiêm khắc trong công việc, sai thì chỉ ra lỗi. MC Quyền Linh hỏi rằng, đó có phải lý do chia tay hay không? Viết Trình phủ nhận, cho biết một phần là bạn gái thấy công việc không phù hợp.
Nói về hình mẫu lý tưởng, Viết Trình chỉ cần bạn gái có 3 điều: Biết vào nhà khi trời nắng/mưa, thuộc bảng cửu chương và biết chăm lo cho gia đình.
Qua chương trình, Viết Trình được mai mối với Lâm Hoài Thương (30 tuổi), có gia đình sinh sống tại TPHCM. Vì làm trong ngành ngân hàng, nhà gái dễ kết nối và làm quen với mọi người. Ngoài ra, cô thích tham gia các hoạt động xã hội và yêu thương gia đình.
Hoài Thương đã trải qua hai mối tình. Mối tình đầu kết thúc vì bạn trai hay ghen, ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc của Hoài Thương. Với bạn trai thứ hai, cô từng nhờ người yêu mua thuốc hộ khi bị Covid-19, anh nhận lời.
Song khi Thương bị sốt cao và hỏi đến thuốc, bạn trai nói rằng, anh bận nhậu nên không mua được. Vì câu nói đó, cô liền chấm dứt mối quan hệ. Cả hai MC đều đồng tình với quyết định của nhà gái.
Đến chương trình, Hoài Thương mong tìm được bạn trai biết quan tâm, chăm sóc, cùng đồng hành, không lừa dối, có ý chí cầu tiến. Khi xảy ra vấn đề, người ấy biết tìm cách giải quyết theo hướng tích cực, thay vì tiêu cực và thụ động. Ngoài ra, cô không thích người hút thuốc và uống nhiều rượu bia.
Sau khi trao đổi quà tặng, Viết Trình bày tỏ vì run nên chưa chia sẻ được nhiều, đồng thời muốn nói nhiều hơn với nhà gái sau chương trình. Tiếp đến, nhà gái hỏi rõ hơn về mong muốn của nhà trai khi tìm bạn gái.
Viết Trình giải thích, anh mong có người chờ khi đi làm về, không cần nấu nướng cầu kỳ mà chỉ cần dùng bữa với nhau. Anh có thể làm việc nhà, nấu ăn và sẽ chờ bạn gái nếu cô về muộn hơn. Nếu kết hôn, Viết Trình sẽ về quê khi cha mẹ lớn tuổi vì là con trai một, dù có định hướng lập nghiệp ở miền Nam.
Ngoài ra, Viết Trình hứa cố gắng xây dựng gia đình hạnh phúc với Hoài Thương, chăm sóc và che chở, ở bên cô những lúc cần nếu cưới nhau. Nhà gái hứa ở bên cạnh chồng mọi nơi, mọi lúc nếu anh đem lại cảm giác an toàn và tạo được sự tin tưởng.
Cuộc gặp gỡ của Hoài Thương và Viết Trình kết thúc bằng hai nút bấm hẹn hò. Sau đó, nhà trai cầm tay nhà gái.