Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 8Những quy định mới về nội quy tham dự phiên tòa, xử phạt người dắt chó không đeo rọ mõm, chở trẻ em trên ô tô không có ghế an toàn, không đăng ký biến động đất đai… có hiệu lực từ tháng 8.
Dù quy định vượt xe ra sao, an toàn vẫn là trên hếtTheo luật sư, dù quy định vượt xe có "thoáng" hơn sau đề xuất của Cục CSGT hay không thì tài xế vẫn phải đặt sự an toàn lên hàng đầu và phải chịu trách nhiệm khi thực hiện vượt xe.
Xây hàng rào trên đất của người khác có thể bị phạt 10 triệu đồngHành vi đào bới, xây tường, làm hàng rào trên đất thuộc quyền sử dụng của mình hoặc của người khác mà cản trở, gây khó khăn cho việc sử dụng đất của người khác, sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.
Bình luận sai sự thật, người đàn ông ở Ninh Bình bị xử phạt 7,5 triệu đồngMột người đàn ông ở xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.
Doanh nghiệp có từ 1.000 lao động nữ phải làm phòng vắt, trữ sữa mẹTheo Nghị định số 283 của Chính phủ, doanh nghiệp có từ 1.000 lao động nữ mà không lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.
Vừa ra tù, thanh niên tiếp tục rủ bạn đi trộm xe máy ở Tây NinhChấp hành xong án phạt tù chưa đầy 2 tháng, Trần Nhựt Khang tiếp tục rủ bạn đi trộm xe máy để lấy tiền tiêu xài. Sau vụ trộm đầu tiên, cả hai bị công an bắt quả tang khi đang gây án.
Vụ 76.000 hộp bột rau bị tiêu hủy: Diễn viên Hữu Công lên tiếngSau quyết định xử phạt hàng tỷ đồng và buộc tiêu hủy 76.000 hộp bột rau từ cơ quan chức năng, diễn viên Hữu Công đã gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng và làm rõ nguồn gốc lô hàng lỗi.
Người dí súng vào đầu giám đốc ngân hàng ở TPHCM được giảm 8 năm tùDí súng vào đầu giám đốc ngân hàng để ép ký giấy nhận nợ, bị cáo Phạm Hữu Tài được chuyển tội danh từ Cướp tài sản sang Cưỡng đoạt tài sản, giảm 8 năm tù.
"Biến" nước máy thành nước khoáng đóng bình để bán ở TPHCMTừ vỏ bình cũ và phụ kiện giả mua qua mạng, các bị cáo bơm nước máy vào bình, dán nhãn giả rồi đưa khoảng 7.500 bình nước ra thị trường tiêu thụ trước khi bị phát hiện.
Vì sao chủ giếng khoan phun nước và khí bị phạt 42,5 triệu đồng?UBND xã Chư Prông (Gia Lai) đã xử phạt ông Đàm Xuân Hòa ở Gia Lai 42,5 triệu đồng do không có giấy phép hành nghề nhưng vẫn tổ chức khoan giếng và khoan giếng khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
Tiêu hủy 76.000 hộp bột rau, nhãn hiệu từng mời diễn viên Hữu Công quảng báCơ quan chức năng giám sát tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau từng được diễn viên Hữu Công quảng cáo sau khi doanh nghiệp sản xuất bị xử phạt và buộc khắc phục hậu quả.
Bị phạt đến 50 triệu nếu ký hợp đồng “miệng” với lao động làm trên 1 thángTheo Nghị định số 283, doanh nghiệp có thể bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên.