Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xử nghiêm vi phạm giáo dục tại Hưng Yên, Nghệ An để làm gươngNêu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019 diễn ra chiều nay, 2/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo ở một số địa phương như tại Hưng Yên, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng phải được xử lý nghiêm để làm gương, giữ kỷ cương phép nước…
Phạt tiền trong nhà trườngLàm thế nào để vừa củng cố các công cụ truyền thống trong ngành giáo dục, vừa đáp ứng nhu cầu quản trị cụ thể với một cơ sở giáo dục trong bối cảnh hiện nay?
Thầy giáo được minh oan sau 9 năm chuyển trường: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo khẩnKết luận tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu (cũ) của thầy giáo T. đã ban hành gần 4 tháng, trước khi hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, nhưng tới nay vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Đề xuất bỏ cấp bằng THCS, cung cấp bộ sách giáo khoa chung và miễn phíBỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp THCS, Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa chung toàn quốc, Chính phủ quy định miễn phí sách giáo khoa… là những điểm mới đáng chú ý liên quan luật giáo dục.
Từ vụ nam sinh bị bắt liếm biển số xe: Hậu quả của giáo dục nuông chiều?Theo chuyên gia, sự việc nam sinh bị bắt liếm biển số xe ở Hà Nội có thể là hệ quả của một chuỗi lỗi lầm nhỏ không được điều chỉnh kịp thời, thầy cô không còn đủ công cụ để xử lý hành vi lệch chuẩn.
“Phạt” học trò hư như thế nào?Việc bổ sung và làm rõ một số biện pháp kỷ luật với học sinh nhằm hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
SGK thống nhất toàn quốc từ 2026: Chỉ còn 10 tháng, làm sao để kịp tiến độ?Chuyên gia cho rằng viết mới SGK là khó khả thi, nên điều chỉnh chương trình và chọn 1 cuốn sách tốt nhất cho mỗi lớp của các bộ sách hiện hành để tinh chỉnh, đảm bảo tiến độ.
Đề xuất miễn học phí, chi ngân sách trả lương cho bác sĩ nội trúGiám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu kiến nghị cần có cơ chế đặc thù trong đào tạo bác sĩ nội trú, cụ thể là miễn học phí và trả lương cho đội ngũ này, giống như thông lệ trên thế giới.
Học sinh "hạnh kiểm khá", sao lại có sẵn dao trong người?"Một bên tấn công bằng mũ, một bên rút dao, nhà trường vẫn cho rằng không có mâu thuẫn và hạnh kiểm khá? Hạnh kiểm khá sao thủ sẵn hung khí trong người?", độc giả băn khoăn.
Hà Nội xử phạt gần 4,9 tỷ đồng vi phạm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thuTrong thời gian từ ngày 15/8 đến 15/10, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã tiến hành kiểm tra và xử lý 353 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính đạt gần 4,9 tỷ đồng.
Vụ học sinh bị bắt liếm biển số xe ở Hà Nội: Sở Giáo dục vào cuộcLiên quan đến vụ học sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe tại Sóc Sơn, Hà Nội, Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường, địa phương xác minh, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
“Thi nhiều quá tốn kém và vất vả, giảm bớt thi cử đi”Đại biểu Quản Minh Cường cho rằng ở một số nước trên thế giới, học hết THCS, THPT không phải thi mà chỉ có bảng điểm, nhưng chất lượng giáo dục vẫn cao. Theo ông, Việt Nam cũng cần giảm bớt thi cử.