TPHCM: Phát hiện ca nhiễm não mô cầu, 2 ca khác nghi nhiễmNgay khi xuất hiện tình trạng sốt cao, sưng đau các khớp, nam bệnh nhân được đưa vào viện và được phát hiện mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn não mô cầu gây ra.
Những thói quen làm tăng nguy cơ mắc bệnh do não mô cầuVi khuẩn não mô cầu hiện là tác nhân nguy hiểm hàng đầu gây bệnh do não mô cầu ở thanh, thiếu niên. Thay đổi một số thói quen sẽ giúp người trẻ tránh được bệnh tử hiệu quả.
Không thiếu vaccine phòng bệnh não mô cầu cho trẻ em và người lớnHệ thống tiêm chủng VNVC nỗ lực cung ứng đầy đủ các loại vaccine phòng 5 nhóm vi khuẩn não mô cầu nguy hiểm A, B, C, Y, W-135 khi dịch bệnh có dấu hiệu phức tạp, bảo vệ sớm và hiệu quả hơn cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến người lớn 55 tuổi.
Tưởng sốt vi rút, nam thanh niên nhiễm vi khuẩn “ăn não”Sau 4 ngày bị các triệu chứng viêm đường hô hấp với biểu hiện ho khan, đau họng, bệnh nhân bị sốt cao rồi nhanh chóng có các biểu hiện rối loạn ý thức, kích thích vật vã, được chẩn đoán viêm màng não mủ do vi khuẩn não mô cầu.
Đã có kết quả xét nghiệm về chùm ca bệnh 3 trẻ tử vong ở Cao BằngChiều 15/6, cơ quan chức năng đã công bố kết quả xét nghiệm ban đầu về chùm ca bệnh và tử vong của trẻ tại xã Đa Thông tỉnh Cao Bằng. Các mẫu bệnh phẩm cho thấy âm tính với vi rút viêm não Nhật Bản B và vi khuẩn não mô cầu.
02:24Xuất hiện bệnh nhân viêm não mô cầu đầu tiên tại Nghệ An9h20 sáng ngày 8/8, Khoa Lây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Hồ Hữu Trung Kiên (SN 2010, trú xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) trong tình trạng sốt cao, không co giật, đau đầu, nôn, tinh thần lơ mơ, đại tiểu tiện không tự chủ, có các ban xuất huyết hoại tử tập trung ở bụng, lưng.“Đây là ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại Khoa Lây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong năm nay. Năm ngoái, khoa không ghi nhận trường hợp nào bị bệnh não mô cầu. Bệnh dô vi khuẩn não mô cầu gây ra và lây lan qua đường hô hấp. Bệnh diễn biến cấp tính, nguy cơ tử vong cao. Khi phát hiện trường hợp bị viêm não mô cầu phải cách ly, những người tiếp xúc với bệnh nhân phải uống thuốc phòng. Khi xuất hiện các triệu chứng trên phải đến cac cơ sở y tế ngay. Trẻ từ 2 tuổi trở nên cần tiêm phòng đặc hiệu viêm não mô cầu, sau 3 năm tiêm nhắc lại mũi 2 để có kết quả phòng bệnh tốt nhất”, bác sỹ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Lây – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo.
Loại vi khuẩn làm 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm, trẻ nhỏ dễ tổn thương nhấtCác chuyên gia cảnh báo, mỗi năm có khoảng 1,6 triệu người tử vong vì bệnh do vi khuẩn này gây ra, trong đó 1 triệu ca là trẻ nhỏ.
Việt Nam mở rộng tiêm vaccine phế cầu 20, não mô cầu từ 6 tuần tuổiBộ Y tế vừa phê duyệt mở rộng chỉ định tiêm vaccine phế cầu 20 của Pfizer và não mô cầu ACYW-TT của Sanofi từ 6 tuần tuổi, bảo vệ trẻ sớm hơn trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Cầu thủ bóng đá phải cắt chân vì căn bệnh hiểm dễ gây tử vong trong 24 giờVài giờ sau những triệu chứng như cảm cúm, nam cầu thủ bóng đá rơi vào tình trạng tím tái và hoại tử lan nhanh. Bệnh nhân buộc phải cắt bỏ một chân, đồng nghĩa với việc chính thức giã từ sự nghiệp.
Trẻ mắc cúm A, bệnh hô hấp tăng nhanh, chuyên gia khuyến cáoNhững ngày qua, tại nhiều bệnh viện chuyên khoa nhi, số trẻ nhập viện chủ yếu liên quan đến các bệnh hô hấp như cúm, nhiễm RSV, phế cầu... Đặc biệt ở lứa tuổi dưới 2 tuổi, trẻ nguy cơ diễn biến nhanh.
Đối phó với căn bệnh gây nhiễm trùng huyết, 135.000 ca tử vong/năm thế nào?Chuyên gia cho biết, căn bệnh này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, gây nhiễm trùng huyết và tổn thương não nghiêm trọng, khiến 135.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu.
Tăng ca viêm màng não do não mô cầu, 82 người mắc trong 9 thángTheo thống kê của Bộ Y tế, trong tháng 9, nước ta ghi nhận 3 trường hợp mắc viêm màng não do não mô cầu. Đây là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua đường hô hấp.