Bộ Chính trị yêu cầu tăng chế tài xử lý vi phạm sở hữu trí tuệCùng với nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Bộ Chính trị yêu tăng cường chế tài xử lý vi phạm và nghiên cứu hình thành cơ chế tài phán chuyên sâu về sở hữu trí tuệ.
Tăng chế tài xử lý đối với cá nhân, đơn vị gây ô nhiễm môi trườngĐại biểu Nguyễn Thị Phúc (Hưng Yên) nêu rõ, kinh tế phát triển nhưng hàng ngày người dân vẫn phải đối mặt với ô nhiễm, dẫn đến hệ luỵ là bệnh tật, suy yếu sức khoẻ. Trước vấn nạn trên, đại biểu kiến nghị Thủ tướng cần có giải pháp xử lý như khuyến khích ngành công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải; tăng chế tài xử lý ô nhiễm…
Kiến nghị tăng chế tài xử phạt đối với hành vi chây ỳ giảm cướcKhẳng định giá cước vận tải được thực hiện theo cơ chế thị trường, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, việc dùng biện pháp hành chính là không mong muốn nhưng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng thì cơ quan quản lý vẫn cần thiết phải vào cuộc.
Tăng chế tài xử lý doanh nghiệp “móc túi” người lao động“Nếu một DN lấy 1 tỷ đồng tiền BHXH của CN, không đóng cho BHXH mà đem gửi ngân hàng thì mỗi năm cũng có tiền lãi trên dưới 70 triệu đồng, dư sức đóng tiền phạt. Thế nên nhác thấy cán bộ BHXH đến là DN vui mừng… đóng phạt ngay”.
Bộ Chính trị yêu cầu sửa chính sách hình sự lĩnh vực kinh tế, công nghệBộ Chính trị yêu cầu sửa đổi chính sách hình sự trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ theo hướng giảm hình phạt tù, tăng chế tài xử lý kinh tế, khuyến khích đầu tư nguồn lực vào phát triển kinh tế.
01:34Karaoke, loa kéo: Nỗi ám ảnh không dứt ở khu dân cưTình trạng karaoke, loa kéo gây ồn kéo dài tại nhiều khu dân cư ở TPHCM khiến người dân bức xúc. Trong bối cảnh đó, Bộ Công an đang đề xuất tăng chế tài với một số hành vi gây tiếng ồn nghiêm trọng.
Đề xuất sửa đổi Nghị định 168 về xử phạt giao thôngBộ Công an đề xuất sửa Nghị định 168, tăng chế tài với xe ghép thu tiền trá hình, bổ sung quy định về chở trẻ em, camera trên xe khách và xử phạt xe cứu hộ vi phạm tải trọng.
Những "quái xế" mang gương mặt trẻ vị thành niênChúng ta lên án hành vi đua xe máy trái phép. Nhưng nếu chỉ xử lý các vụ việc cụ thể và tăng chế tài, dù cần thiết, thì vẫn chưa đi vào gốc rễ vấn đề.
Cha mẹ giao xe cho con chưa đủ điều kiện lái: Hại người, tội mìnhNhiều bậc cha mẹ đã phải vướng vòng lao lý khi giao xe cho con chưa đủ điều kiện lái, để con gây tai nạn. Cục CSGT đang kiến nghị tăng chế tài xử phạt đối với hành vi trên.
Đại học Quốc gia Hà Nội tăng lệ phí kỳ thi đánh giá năng lựcKỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ giới hạn số lần dự thi, tăng chế tài xử phạt vi phạm quy chế; tăng lệ phí đăng ký dự thi và thi lên 500.000 đồng/thí sinh/lượt.
Thủ tướng nghĩ gì về việc người dân “chơi chứng khoán”?Yêu cầu tăng chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi thao túng giá, giao dịch nội gián, không cung cấp hoặc cung cấp thông tin giao dịch không đúng, Thủ tướng cho rằng, cần phải làm cho thị trường chứng khoán gần với người dân hơn nhưng không phải bằng tư duy về một trò chơi như cách gọi “chơi chứng khoán”.