"Bức tranh" trụ sở làm việc sau sáp nhập xã, huyện trên cả nướcCòn nhiều trụ sở bỏ không, chưa được đưa vào sử dụng; địa phương không có kinh phí để bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ dẫn đến tình trạng trụ sở xuống cấp, hư hỏng...
TPHCM duy trì tổ dân cư, tổ nhân dân ở một số khu vựcTPHCM tiếp tục áp dụng mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về sắp xếp các thôn, tổ dân phố.
Tên mới được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt NamTrước đây, cả nước có nhiều xã, huyện mang tên Châu Thành. Tuy nhiên, sau sáp nhập, địa danh Tân An mới là cái tên được nhiều địa phương lựa chọn với 6 xã và 4 phường mang tên này.
Những tỉnh, thành còn giữ địa danh Châu ThànhTrước ngày 1/7/2025, cả nước có 10 tỉnh có huyện Châu Thành. Tuy nhiên, sau sáp nhập, cả nước chỉ còn 5 xã có tên Châu Thành.
Một xã gánh khoản nợ hơn 33 tỷ đồng, UBND tỉnh chỉ đạo khẩnTrước khó khăn về tài chính sau sáp nhập, trong đó có xã phát sinh nợ hơn 33 tỷ đồng, Gia Lai kịp thời vào cuộc giúp các địa phương ổn định ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội.
Hợp nhất Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Vĩnh Phúc và Phú ThọHội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Vĩnh Phúc và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Phú Thọ được cho phép hợp nhất thành Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Phú Thọ.
Hiện trạng trụ sở cũ của Đội Quản lý thị trường số 4, Lạng SơnTrụ sở cũ của Đội Quản lý thị trường số 4, Lạng Sơn nằm ở khu dân cư, cách chợ Mẹt khoảng 100m.
Nhiều công sở được "hóa thân" thành trường học, nhà văn hóaTỉnh Thanh Hóa đang rà soát, sắp xếp các trụ sở dôi dư sau khi sáp nhập xã. Nhiều trụ sở cũ được chuyển đổi sang làm trường học, nhà văn hóa thôn để tránh bỏ hoang, lãng phí.
Đà Nẵng ủy quyền xã, phường quyết định điều chỉnh các dự án đầu tư côngChủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã, phường quyết định điều chỉnh và thực hiện nhiệm vụ của cấp quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công
Chủ tịch Phú Thọ: 583 nhà đất dôi dư phải tiếp tục sắp xếpChủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định xử lý tài sản công là vấn đề phức tạp, khối lượng công việc rất lớn, cần giải quyết từng bước với lộ trình cụ thể.
Cách tính chế độ với cán bộ vùng khó khăn sau sáp nhậpCán bộ công tác tại xã khu vực III thuộc vùng đặc biệt khó khăn được hưởng nhiều chế độ ưu đãi. Vậy khi xã mới được sáp nhập từ các xã ở giữa khu vực I và III tính thế nào?
Lan truyền tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh thành: Bộ Nội vụ bác bỏThời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Bộ Nội vụ khẳng định đây là thông tin thất thiệt.