Tập luyện cải thiện rối loạn ngôn ngữ sau tai biếnRối loạn ngôn ngữ là di chứng xảy ra ở khoảng 40% số bệnh nhân sau tai biến mạch máu não. Tuy nhiên, nếu tập luyện đúng cách và kiên trì thì bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn.
Phương pháp chữa rối loạn ngôn ngữNghiên cứu mới đây chỉ ra rằng những kỹ năng cử động và nhận thức có liên quan với nhau.
Báo động chứng “rối loạn ngôn ngữ”Với mong muốn làm thế nào để con mình nói thành thạo càng nhiều ngoại ngữ càng tốt, nhiều bậc phụ huynh đã “ép” trẻ học một lúc nhiều ngôn ngữ, dẫn đến tình trạng “loạn ngôn” ở trẻ…
Mẹ sử dụng thuốc chống trầm cảm có thể làm tăng nguy cơ rối loạn ngôn ngữ ở trẻTheo 1 nghiên cứu mới từ Phần Lan được công bố trên tạp chí JAMA Psychiatry ngày 12/10, những bà bầu uống thuốc chống trầm cảm trong thời gian mang thai có thể làm tăng nguy cơ rối loạn ngôn ngữ và diễn đạt ở con mình.
Nhiều trẻ rối loạn ngôn ngữ vì xem tivi nhiềuGần 1/4 bé trai và khoảng 1/7 bé gái sống tại Anh học nói khó khăn vì các bà mẹ vừa chăm con vừa xem tivi thường xuyên.
Cậu bé tự kỷ trở thành người mẫu của những hãng thời trang hàng đầuMắc hội chứng hiếm gặp rối loạn ngôn ngữ, rối loạn tăng động giảm chú ý nhưng cậu bé 13 tuổi vẫn trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng thế giới "săn đón".
Tai biến mạch máu não - những điều cần biết để tránh hậu quả nặng nềTai biến mạch máu não là tình trạng lưu lượng máu cung cấp lên não bị gián đoạn đột ngột hoặc chảy máu bên trong sọ dẫn đến giảm chức năng hoặc chết các tế bào não. Bệnh có thể gây liệt, rối loạn ngôn ngữ, nặng nề hơn là tử vong.
Tai hại: nhầm lẫn đột quỵ và trúng gióRất nhiều người lầm tưởng cứ chóng mặt, đau đầu, xây xẩm là trúng gió, chỉ cần đánh cảm hoặc cạo gió là khỏi. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu của đột quỵ. Do đó, nếu không biết phân biệt và xử lý đúng cách, người bệnh có nguy cơ bị liệt, rối loạn ngôn ngữ, hôn mê, sống thực vật, thậm chí tử vong.
Để trẻ không "loạn ngữ": Cần môi trường học chuẩnTại buổi giao lưu trực tuyến “Trẻ có bị rối loạn ngôn ngữ khi học tiếng Anh sớm" do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức mới đây, một số chuyên gia cho rằng, môi trường học ngoại ngữ rất quan trọng. “Để cho rằng một đứa trẻ có loạn ngữ hay không, cần ý kiến của chuyên gia tâm lý hay nhà ngôn ngữ, cha mẹ không nên vội vàng quy chụp”, ông Henry Nguyễn Phạm - cử nhân Tâm lý học, thạc sĩ Sư phạm Anh ngữ, ĐH California (Mỹ) chia sẻ.
"Những cái đụng chạm và ánh mắt gợi tình"Im lặng chưa bao giờ là giải pháp hữu hiệu đối với nạn quấy rối, xâm hại tình dục.
Khó khăn giao tiếp, nam sinh bất ngờ được chẩn đoán rối loạn học tậpNam sinh 14 tuổi được gia đình đưa đến Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) khám vì buồn chán, mệt mỏi, kém tập trung, dễ nổi nóng... Trẻ cũng thu mình, ít giao tiếp vì bị bạn bè trêu chọc.