Vì sao quỹ đạo Trái Đất đang dần vượt tầm kiểm soát?Quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất (LEO), từng được ví như "đường cao tốc thông thoáng" cho các quốc gia tiên phong, nay đang đối mặt với tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng.
Vật thể bí ẩn và tuyệt mật đã được phóng lên quỹ đạo trái đấtMột trọng tải (thiết bị mang theo một vệ tinh, con tàu vũ trụ) bí ẩn được đưa lên quỹ đạo trái đất tầm thấp bởi tên lửa SpaceX vào đêm chủ nhật. Nhưng không ai rõ nó sẽ đi đâu, sẽ làm gì, và liệu nó sẽ được ở lại đó hay không.
Vụ va chạm nguy hiểm suýt xảy ra trên quỹ đạo Trái ĐấtHai vật thể có kích thước lớn suýt chút nữa đâm sầm vào nhau dưới sự quan sát của vệ tinh, làm dấy lên mối lo ngại về rác vũ trụ.
01:10Tên lửa tư nhân đầu tiên của Ấn Độ phóng thành công lên quỹ đạoStartup Skyroot Aerospace ngày 18/7 đã phóng thành công tên lửa Vikram-1, đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân của Ấn Độ đưa tải trọng vào quỹ đạo Trái Đất.
01:05SpaceX phóng 24 vệ tinh StarlinkSpaceX đã phóng thành công 24 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo trái đất thấp vào tối ngày 24/6.
Phát triển công cụ dọn dẹp quỹ đạo Trái đất “cực độc”Các mảnh vỡ của các vệ tinh và những mối đe doạ tiềm tàng ngày càng đáng lo ngại.
Tiểu hành tinh khổng lồ cắt ngang quỹ đạo Trái Đất vào cuối tuần nàyBằng các phép đo ánh sáng, các nhà khoa học cho biết chỉ mất vỏn vẹn 19 giây để tiểu hành tinh đường kính 190 mét tiếp cận Trái Đất khi nó ở khoảng cách gần nhất.
Nga tạo ra hệ thống giám sát phóng xạ ở quỹ đạo Trái đấtNga đã tạo ra một hệ thống giám sát bức xạ trong khoảng không gian gần Trái đất và sẵn sàng chia sẻ với châu Âu những dữ liệu nhận được, ông Mikhail Panasyuk, giám đốc Viện nghiên cứu vật lý hạt nhân mang tên D.Skobeltsyn cho Sputnik biết.
Hôm nay Trái Đất ở điểm xa Mặt Trời nhất, năm 6430 sẽ là thời khắc đặc biệtDù khoảng cách lên tới hơn 152 triệu km, hiện tượng này không khiến thời tiết mát hơn, nhưng lại liên quan đến một thay đổi thú vị trong quỹ đạo Trái Đất dự kiến xảy ra vào năm 6430.
Công ty của Elon Musk gây lo ngại vì muốn phóng 1 triệu vệ tinh lên quỹ đạoSpaceX, công ty hàng không vũ trụ do Elon Musk làm chủ, đang muốn phóng lên quỹ đạo Trái Đất 1 triệu vệ tinh để tạo ra một mạng lưới các trung tâm dữ liệu trên không gian.